Vỡ đầu vì... ghẹo gái

Thứ năm, ngày 13/01/2011 19:27 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 12-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ 6 đối tượng gồm: Hoàng Lợi Xuân (SN 1988), Chung Lợi Quang (SN 1967), Trần Thanh Phong (SN 1979) đều trú tại quận 6, Hoàng Văn Hòa (SN 1966), tạm trú quận Bình Tân, Lâm Vĩnh Long (SN 1971) và Phạm Thọ Thanh Bình (SN 1977), cùng trú tại quận 11.
Bình luận 0

Trước đó, đêm 10-1, anh Nguyễn Văn Thập (SN 1970), trú tại quận 6, đến quán Bê Vàng, ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nhậu với các bạn.

Khi đã ngà ngà say, Thập thấy một cô gái đi vào quán. Nhầm tưởng là tiếp viên của quán, nên Thập buông lời chọc ghẹo, và bị cô gái này chửi rồi bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, nhóm đối tượng nói trên, xông vào quán nhậu dùng hung khí tấn công nhóm nhậu của Thập khiến 3 người bị chấn thương nặng ở đầu.

Công an quận Bình Tân đã bắt giữ các đối tượng hành hung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem