Vỡ òa hạnh phúc sau 14 giờ căng thẳng tách rời hai bé gái song sinh dính nhau

Bạch Dương Thứ tư, ngày 15/07/2020 21:00 PM (GMT+7)
Tính từ lúc hai bé được đẩy vào phòng mổ cho đến khi các bé được đẩy ra phòng hồi sức là tròn 14 tiếng. Từ nay, Trúc Nhi - Diệu Nhi đã có hai cuộc sống riêng biệt, không còn phải "đứa ngồi, đứa nằm chung một bỉm" như suốt 13 tháng qua.
Bình luận 0
Vỡ òa hạnh phúc sau 14 giờ căng thẳng tách rời hai bé gái song sinh dính nhau - Ảnh 1.

BS Trương Quang Định chia sẻ sau ca mổ tách hai bé Nhi.

5h30 sáng 15/7, "song Nhi" được đẩy lên phòng mổ. Đến 9h51, TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trưởng ê kíp phẫu thuật, đã rạch da đường đầu tiên, bắt đầu cuộc mổ.

Đến 14h06, hai bé được tách dính thành công, bé Diệu Nhi ở lại phòng mổ cũ, bé Trúc Nhi được chuyển sang phòng mổ kế bên. Diệu Nhi được giữ lại hậu môn thật và ½ đại tràng trái. Trúc Nhi được giữ lại đoạn hồi tràng chung, van hồi manh tràng và ½ đại tràng phải.

Tại 2 phòng mổ riêng biệt, 2 bé được chỉnh hình khép xương mu, tạo hình khung chậu, nối lại niệu quản, dẫn lưu bàng quang qua da, làm hậu môn, khâu phục hồi thành bụng, tạo hình da, bó bột đùi bàn chân để cố định khung chậu.

Đến 18h40, bé Trúc Nhi được đưa ra phòng hồi sức trước. 19h30, bé Diệu Nhi cũng hoàn thành trọn vẹn ca mổ và được đưa ra phòng Hồi sức hậu phẫu. Tình trạng hai bé ổn định, tiếp tục thở máy, an thần, giảm đau…

Vỡ òa hạnh phúc sau 14 giờ căng thẳng tách rời hai bé gái song sinh dính nhau - Ảnh 2.

Bé Trúc Nhi hoàn thành ca mổ trước bé Diệu Nhi.

Vẻ mặt vẫn còn nét mệt mỏi vì ca phẫu thuật kéo dài nhưng không giấu được niềm vui, BS Trương Quang Định cho biết ca mổ được đánh giá là thành công, tuy nhiên quá trình hậu phẫu còn rất dài và quan trọng. Khó khăn nhất trong ca mổ là bé Diệu Nhi sức khỏe yếu hơn Trúc Nhi ngay từ lúc mới sinh. Bé hơi bị sốc và thần kinh nên khi gây mê phải chú trọng nhiều hơn.

Sau mổ, hai bé được theo dõi hồi phục hoạt động của đường tiết niệu, đường tiêu hóa và các biến chứng có thể xảy ra trong những ngày tiếp theo.

BS Định cho biết đây là thành công của cả một tập thể gần 100 y bác sĩ trong ca mổ kéo dài 14 giờ. Giây phút hạnh phúc nhất của kíp mổ chính là lúc tách dính thành công, hai bé được nằm hai giường riêng biệt.

Theo BS Định, các bé phải tái tạo đường tiêu hóa, đường tiết niệu nên trước mắt vẫn phải sử dụng đường tiêu hóa tạm dẫn lưu qua da. Dự kiến, trong 3 tháng nữa, các bé sẽ phẫu thuật để đóng lại đường tiêu hóa tạm này.

"Dài hơi hơn, chúng tôi sẽ phải tập trung tập vật lý trị liệu để các bé đứng lên, đi lại được và phát triển bình thường, kể cả các chức năng sinh sản. Vì thế, bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi và điều trị cho 2 bé cho đến khi các bé tròn 18 tuổi", BS Định chia sẻ.

BS Trương Quang Định chia sẻ thông tin sau ca mổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem