Vòng 7 V.League, 4 HLV đồng loạt “ném đá” trọng tài

Đông Hưng (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 26/02/2017 09:04 AM (GMT+7)
Trọng tài tiếp tục là tâm điểm của những trận đấu sớm thuộc vòng 7 V.League 2017. Theo đó, trong 6 đội tham chiến chiều qua (25.2) thì có tới 4 HLV lên tiếng phàn nàn về cách cầm còi của những vị “vua áo đen”.
Bình luận 0

Nếu như ở vòng 6 V.League 2017, trọng tài là một phần nguyên nhân khiến sự cố dở khóc dở cười ở sân Thống Nhất xảy ra, khi các cầu thủ Long An “đứng im” trong những phút cuối để CLB TP HCM mặc sức khi bàn nhằm phản đối quyết định bị thổi phạt penalty ở phút 80. Hệ quả là sau đó, hàng loạt cá nhân lẫn tập thể CLB Long An bị Ban kỷ luật VFF phạt nặng...

Tới vòng 7 V.League 2017, tưởng như khi VFF đã có sự chẩn chỉnh về công tác trọng tài, các trận đấu sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Nhưng không, một lần nữa tiếng còi của các “vị vua áo đen” lại bị phản ứng dữ dội. Trong 6 đội tham chiến chiều qua (25.2), có tới 4 HLV lên tiếng phàn nàn về công tác trọng tài.

img

HLV Vũ Quang Bảo của XSKT.Cần Thơ. Ảnh: IT.

Trận XSKT.Cần Thơ thua 0-1 trước CLB TP HCM, HLV Vũ Quang Bảo bức xúc khi trọng tài Nguyễn Ngọc Châu phạt thẻ vàng đối với Quang Tình ở tình huống tiền vệ này ngã trước vòng cấm địa chủ nhà. Ông cho rằng học trò của mình đã bị phạm lỗi và XSKT.Cần Thơ cần được hưởng quả đá phạt trực tiếp, chứ không phải một tấm thẻ.

“Đáng lẽ chúng tôi nên được hưởng một quả phạt trong tình huống đó, nhưng trọng tài đã thổi như vậy chúng tôi đành chịu. Những tình huống thế này chỉ có người trong cuộc mới hiểu mà thôi”, HLV Vũ Quang Bảo cho hay.

Trong khi đó, dù thắng đậm chủ nhà Long An 3-0, nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL vẫn cảm thấy khó hiểu về những quyết định của trọng tài Trần Đình Thịnh. “Những tình huống trên sân thì khán giả đã chứng kiến và cũng đã có băng ghi hình. Tôi không muốn bàn luận nhiều. Bởi ngay cả tình huống hậu vệ đánh đầu về, Văn Toàn chạy xuống đón bóng, rồi trọng tài thổi việt vị, có lẽ là đã nằm trong luật".

img

HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL. Ảnh: IT.

Còn ở trận cầu tâm điểm giữa Quảng Nam và FLC Thanh Hóa, cả hai HLV đều bất bình trước nhiều tình huống “cắt còi” của trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh.

“Có nhiều tình huống 50-50 trong trận đấu này trọng tài đã mắc sai lần nhưng đa phần đều chính xác. Tôi lấy ví dụ cụ thể tình huống dẫn đến bàn thắng của đối phương. Cầu thủ số 6 của chúng tôi cướp bóng hợp lệ chứ không hề phạm lỗi dẫn tới quả đá phạt để đội bạn mở tỷ số. Đôi phần trọng tài hôm nay giúp cho đội nhà một chút."

img

HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa (phải). Ảnh: Goal.

"Theo tôi, bảy vòng đấu đã qua thì sáu vòng đấu tôi rất hài lòng về trọng tài còn trận đấu hôm nay thì tôi không hài lòng. Đây là trận đấu mà hai đội thi đấu rất tốt. Nếu trọng tài bắt chuẩn xác hơn thì trận đấu sẽ tốt đẹp hơn”, HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa phát biểu.

Trước ý kiến của HLV Petrovic cho rằng trọng tài thiên vị đội chủ nhà, ông Phúc phản bác: “Trọng tài bắt thiên vị cho FLC Thanh Hóa. Có nhiều tình huống Thanh Hưng, Thanh Trung qua người rất tốt, các cầu thủ FLC Thanh Hóa vào bóng từ phía sau nhưng không trúng bóng song trọng tài lại không thổi. Trận đấu này trọng tài đã bỏ rất nhiều lỗi, nhất là lỗi thứ 12. Tôi không hiểu vì là trận đấu giữa hai đội đầu bảng căng thẳng hay không mà tâm lý trọng tài không tốt, mắc nhiều lỗi còn chuyện tư tưởng thì tôi không đánh giá”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem