Vụ 2 vợ chồng nghi tự tử chết trong nhà: Gia đình sống tình cảm, không có điều tiếng với làng xóm

Thứ ba, ngày 22/11/2022 12:03 PM (GMT+7)
Gia đình ông Phạm Đức L và bà Dương Thị T được người dân xung quanh đánh giá là có kinh tế khá, đồng thời ghi nhận gia đình sống tình cảm, không có điều tiếng với làng xóm.
Bình luận 0

Liên quan đến việc 2 vợ chồng nghi tự tử chết trong nhà tại thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng, sáng ngày 22/11, trao đổi với PV Dân Việt ông Đinh Quynh - Trưởng thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy cho biết: Người dân rất bàng hoàng khi biết tin ông Phạm Đức L và bà Dương Thị T tử vong trong nhà. Trong cuộc sống, bà con làng xóm ghi nhận ông Phạm Đức L và bà Dương Thị T là người sống tình cảm, nề nếp, đàng hoàng và không có điều tiếng với làng xóm.

Gia đình ông Phạm Đức L và bà Dương Thị T sinh được 2 người con, hiện nay các tất cả con đã có gia đình và có kinh tế khá.

Nói về việc ông Phạm Đức L và bà Dương Thị T có liên quan đến vụ "vỡ họ" nhiều tỷ đồng ở xã Ngũ Phúc mà T có địa chỉ tại thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc làm "chủ họ", Trưởng thôn Nghi Dương cho biết thêm, về việc này, hiện nay cơ quan công an đang điều tra để làm rõ vụ việc.

Một người dân ở thôn Nghi Dương thông tin thêm với PV Dân Việt, gia đình ông Phạm Đức L và bà Dương Thị T có kinh tế khá, các con đều trưởng thành và không có điều tiếng gì với làng xóm. "Xóm làng rất bàng hoàng và xót xa khi hay tin vợ chồng ông L tử vong". Một người dân cho biết.

Vụ 2 vợ chồng nghi tự tử chết trong nhà: Gia đình sống tình cảm không có điều tiếng với làng xóm - Ảnh 1.

Nhiều người dân xã Ngũ Phúc (Kiến Thụy, Hải Phòng) nhốn nháo tìm đến nhà "chủ họ" để hỏi về số tiền đã gửi, nhưng "chủ họ" đã đi vắng. Ảnh: Đ.X

Trước đó như Dân Việt đưa tin, sáng 22/11, thông tin với PV Dân Việt, một lãnh đạo xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy cho biết, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, nhiều người dân bàng hoàng phát hiện 2 vợ chồng nghi tự tử chết trong nhà tại thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc.

Nạn nhân là ông Phạm Đức L (62 tuổi) và vợ là bà Dương Thị T (61 tuổi), hai người đang trú tại thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc. Ông L đang làm bảo vệ tại một trường học ở xã Ngũ Phúc, còn bà T làm may ở nhà.

Một nguồn tin cho hay, ông Phạm Đức L và bà Dương Thị T có liên quan đến vụ "vỡ họ" nhiều tỷ đồng ở xã Ngũ Phúc mà bà T có địa chỉ tại thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc làm "chủ họ", hiện nay bà T đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Liên quan đến vụ việc "vỡ họ" nhiều tỷ đồng ở xã Ngũ Phúc, trước đó Dân Việt đã thông tin: Sáng 10/9, nhiều người dân xã Ngũ Phúc nhốn nháo tìm đến nhà "chủ họ" để hỏi về số tiền đã gửi, nhưng "chủ họ" đã vắng mặt nhiều ngày trước đó. Theo người dân, số tiền của vụ "vỡ họ" có thể lên đến nhiều tỷ đồng.

Một lãnh đạo xã Ngũ Phúc cho biết, nhiều người dân đã đến nhà bà T có địa chỉ tại thôn Xuân Chiếng để hỏi về số tiền mà bà T đã cầm của họ. Tuy nhiên, bà T không có mặt tại nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem