Vụ cảnh sát cơ động bị tông tử vong: Tạm giữ tài xế và phụ xe

Đức Sơn Thứ ba, ngày 15/09/2020 07:48 AM (GMT+7)
Sau khi tông tử vong chiến sĩ Mạnh, Tuyển bị lực lượng công an bắt giữ tại nơi cách hiện trường khoảng 2 km, Dũng đến đầu thú tại trụ sở công an trong tối cùng ngày.
Bình luận 0

img

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 15/9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Trần Văn Dũng (SN 1989, tạm trú tại phường Tam Thanh, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Dương Đức Tuyển (SN 1994, tạm trú xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Dũng là lái xe điều khiển chiếc xe Ford Transit BKS Hà Nội đã tông tử vong chiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh (SN 1997, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), là chiến sĩ nghĩa vụ thuộc phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang trong chiều 14/9. Tuyển là phụ xe.

Trước đó, chiều 14/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế (PC03) phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra các phương tiện có biểu hiện vận chuyển hàng cấm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng công an đã phát hiện một chiếc xe Ford Transit mang BKS Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên đã phát hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Lúc này, tài xế tấp vào lề rồi đột ngột tăng ga bỏ chạy, tông trúng chiến sĩ Mạnh khiến người cảnh sát cơ động này hi sinh sau đó.

Về phần 2 nghi phạm, Tuyển bị lực lượng công an bắt giữ tại nơi cách hiện trường khoảng 2 km, Dũng đến đầu thú tại trụ sở công an trong tối cùng ngày.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.  

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem