Vụ “chết chưa rõ nguyên nhân” ở TP.Thủ Đức (TP.HCM): Tạm đình chỉ giải quyết, chờ kết luận giám định thương tích

Nhóm phóng viên Thứ ba, ngày 06/06/2023 13:49 PM (GMT+7)
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) đã ra Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ "chết chưa rõ nguyên nhân" xảy ra ngày 11/1/2023, tại Chung cư Centana Thủ Thiêm, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
Bình luận 0

Ngày 25/4/2023, báo Dân Việt đã đăng bài "Những uẩn khúc cần làm rõ trong vụ người phụ nữ "chết chưa rõ nguyên nhân" ở TP. Thủ Đức, TP.HCM. Nội dung bài báo phản ánh: Rạng sáng ngày 11/1/2023, chị Phan Thị Mỹ Hằng (sinh 1990) đã rơi từ lầu 9 xuống lầu 2, tại Chung cư Centana Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Sau đó, chị Hằng đã được xác định tử vong.

Vụ “chết chưa rõ nguyên nhân” ở TP.Thủ Đức (TP.HCM):Tạm đình chỉ giải quyết, chờ kết luận giám định  thương tích - Ảnh 1.

Chị Phan Thị Mỹ Hằng lúc còn sống. Ảnh: Gia đình cung cấp

Bước đầu, Trung tâm pháp y TP.HCM kết luận trên thi thể chị Hằng "có nhiều thương tích bầm tụ máu cũ, mới trên cơ thể", "Nguyên nhân chết: Đa chấn thương", "Có chấn thương phần mềm trên cơ thể xảy ra nhiều lần trước khi chết", "Cơ chế hình thành các vết thương trên do vật tày tác động lên cơ thể hoặc phần cơ thể tiếp xúc với vật tày gây ra"…

Theo điều tra riêng của PV Dân Việt, trong ngày xảy ra vụ rơi lầu trên, con trai chị Hằng (8 tuổi) kể rằng, trước khi xảy ra việc mẹ rớt lầu, "hai ba mẹ cãi lộn", "nghe thấy tiếng cãi nhau um xùm giữa 2 giờ đêm". Cháu bé kể với ông bà ngoại về việc mẹ từng bị bố đánh đập. Lời kể này đã được ghi âm, ghi hình.

Vụ “chết chưa rõ nguyên nhân” ở TP.Thủ Đức (TP.HCM):Tạm đình chỉ giải quyết, chờ kết luận giám định  thương tích - Ảnh 2.

Cán cây lau nhà... Ảnh: T.L

Vụ “chết chưa rõ nguyên nhân” ở TP.Thủ Đức (TP.HCM):Tạm đình chỉ giải quyết, chờ kết luận giám định  thương tích - Ảnh 3.

... và đống quần áo tại căn hộ ở chung cư, vào thời điểm xả ra vụ rơi lầu. Ảnh: T.L

Để xác minh những điều con chị Hằng kể, em trai chị Hằng đã trực tiếp gặp ông Đ.D.P – chồng chị Hằng – đặt câu hỏi: "Cháu nói mẹ bị đánh bằng cây lau nhà, anh giải thích sao?". Ông P. thừa nhận: "Cán cây lau nhà, chỉ đánh 2 cái thôi em. Ba cái lằn đỏ nổi lên. Đó là sự thật. Đánh chị, là anh có nói đánh chị nghen. Anh không có nói là anh không có đánh.

Nhưng cái cây đó đánh đau lắm, nên anh dùng dây nịt, nó vẫn nhẹ hơn. Dây nịt của anh, nói không khoe, là dây nịt xịn. Quấn vô quất không mạnh lắm đâu. Chỉ lần đó thôi"- Lời thừa nhận đó được em chị Hằng ghi âm, ghi hình lại.

Tuy nhiên, hơn 5 tháng xác minh vụ việc trên, ngày 15/5/2023 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) – Công an TP. Thủ Đức, TP.HCM – đã ra Quyết định số 109/QĐ-ĐTH, tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin báo về tội phạm. 

Vụ “chết chưa rõ nguyên nhân” ở TP.Thủ Đức (TP.HCM):Tạm đình chỉ giải quyết, chờ kết luận giám định  thương tích - Ảnh 5.

Hiện trường lầu 2 Chung cư Centana Thủ Thiêm, khi xảy ra vụ rơi lầu. Ảnh: T.L

Lý do tạm đình chỉ, theo cơ quan điều tra, do "thời hạn xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng chưa có kết luận giám định tỷ lệ thương tích và kết quả giải thích vết thương trên cơ thể chị Phan Thị Mỹ Hằng. Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Đức sẽ nhanh chóng phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm khi có kết quả trên".

Ông Phan Hiển - cha chị Hằng - nói: "Tôi đã gửi đơn tố giác tội phạm; đồng thời, gửi hình ảnh chụp dấu vết tại hiện trường như: cán cây lau nhà, đống quần áo, lời khai của cháu ngoại, lời thừa nhận đánh con tôi bằng cây lau nhà, dây nịt của Đ.D.P… 

Tuy nhiên, không hiểu vì sao, vẫn chưa thấy điều tra viên thụ lý xác minh và trả lời".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem