Vụ chồng đâm chết người giải cứu vợ ở Vĩnh Long: Mẹ vợ ra đầu thú

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 19/11/2020 19:28 PM (GMT+7)
Bà Chi đã ra đầu thú do có liên quan đến việc thuê người bắt cóc con gái ruột. Vụ việc sau đó làm 1 người tử vong, 2 người khác bị thương.
Bình luận 0

Chiều nay (19/11), thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, bà Võ Thị Kim Chi (57 tuổi, tạm trú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã ra đầu thú do có liên quan đến việc thuê người bắt cóc con gái ruột là chị Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi).

Vụ chồng đâm chết người giải cứu vợ ở Vĩnh Long: Mẹ vợ đã ra đầu thú - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cũng khởi tố hai vụ án hình sự Bắt giữ người trái pháp luật và Giết người để làm rõ động cơ, vai trò, hành vi phạm tội của những người liên quan.

Theo lời khai ban đầu của các nghi can, ngày 15/11, bà Chi thuê nhóm người bắt cóc con gái với số tiền ứng trước khoảng 10 triệu đồng. Con trai bà là Nguyễn Thanh Nhựt trực tiếp tham gia, dẫn đường cho nhóm người bắt cóc.

Trưa cùng ngày, chị Hằng đang ở tại quán cà phê ven quốc lộ 53, ở xã Long An, huyện Long Hồ) thì bị một nhóm người đi ôtô xông vào dùng bình xịt hơi cay tấn công, sau đó lôi ra ngoài.

Lúc này, chồng chị là anh Trần Ngoại Giao (30 tuổi) chạy ra giải cứu. Giao cầm thanh sắt chống trả, đâm về phía nhóm người bắt cóc khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương. Sau đó, Giao đến cơ quan công an trình báo và bị tạm giữ để điều tra.

Lực lượng công an tỉnh Vĩnh Long cũng bắt giữ những người liên quan. Riêng Nhựt bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã ra đầu thú.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người có liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem