Siêu tiêm kích F-16 của Mỹ rơi ở California
Không quân Mỹ đưa tin một chiếc F-16C của Mỹ đã bị rơi trong nhiệm vụ huấn luyện trên bầu trời California vào sáng thứ Tư.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo các nguồn tin được Bloomberg trích dẫn, Thổ Nhĩ Kỳ đã nối lại các cuộc thảo luận về tương lai của hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất , nêu vấn đề này trong cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Turkmenistan. Điện Kremlin đã công khai phủ nhận việc đưa ra bất kỳ yêu cầu chính thức nào về việc trả lại hệ thống này trong các cuộc đàm phán.
Không quân Mỹ đưa tin một chiếc F-16C của Mỹ đã bị rơi trong nhiệm vụ huấn luyện trên bầu trời California vào sáng thứ Tư.
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Ukraine, tài sản quý giá nhất của NATO, đã trở thành mục tiêu dễ dàng cho lực lượng Nga, nhà phân tích địa chính trị và quân sự độc lập Drago Bosnic viết trong một bài báo cho InfoBRICS.
Năm nay, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cam kết xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu, một nhiệm vụ khó khăn đối với một quốc gia có quân đội đã bị lãng quên trong nhiều năm, theo CNN.
Nga đang sử dụng thành công tên lửa siêu thanh Tsirkon để tấn công các mục tiêu trên bộ ở Ukraine, một lời nhắc nhở nghiêm túc đến Kiev và các đồng minh, theo The National Interest.
Ngày 27/10, trong cuộc họp với Tổng Tham mưu trưởng và các chỉ huy của các đơn vị liên quan tại Quân khu Trung tâm, Tổng thống Vladimir Putin đã chính thức tuyên bố hoàn tất thử nghiệm tên lửa Burevestnik của Nga.
Sâu bên trong các bãi thử nghiệm quân sự của Nga và dưới lòng đại dương thế giới, trong các hầm chứa tên lửa, nhà chứa máy bay và trên boong tàu ngầm, hàng trăm tên lửa đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu - từ các hệ thống liên lục địa di động trên đường bộ đến các phương tiện lướt siêu thanh được thiết kế để xuyên thủng mọi mạng lưới phòng thủ.
Quân đội Nga đã đưa vào sử dụng một loại đạn con dẫn đường chính xác mới mang tên "Motiv", còn được gọi là "mũi tên tử thần" , tại khu vực tác chiến đặc biệt. Chuyên gia quân sự Vladislav Shurygin đã đưa tin về sự phát triển này trên kênh Telegram của ông.
Ukraine có thể sớm nhận được vũ khí có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả Moscow. Hai nhà cung cấp tiềm năng đang được xem xét: Đức và Mỹ.
Mỹ hiện còn rất xa mới đạt được trình độ phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV) như của Nga, Tạp chí The National Interest cho biết.
Theo một báo cáo mới của The War Zone (TWZ), khả năng của tên lửa hành trình Kh-101 của Nga được trang bị đầu đạn chùm đã khiến các nhà phân tích quân sự kinh hoàng.
Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ đã mất một điệp viên siêu hạng của mình tại Moscow.
Ukraine đã ký một bản ghi nhớ với Diehl Defence, nhà sản xuất hệ thống IRIS-T của Đức, theo đó sẽ tăng gấp 3 lần nguồn cung cấp tên lửa và hệ thống phòng không.
Tạp chí Forbes đưa tin Mỹ đã ngừng hỗ trợ máy bay chiến đấu F-16 ở Ukraine.
Một đồng minh của NATO đã tìm ra phương pháp đưa vũ khí tới Ukraine nhanh hơn, rẻ hơn mà không cần phải sử dụng đến kho dự trữ vũ khí vốn đã thấp của châu Âu.
Ukraine đang đi đầu trong việc phát triển các công nghệ quân sự tiên tiến, đặc biệt là trong lĩnh vực chiến tranh máy bay không người lái, Tướng David Petraeus, cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ và cựu Giám đốc CIA cho biết tại Diễn đàn An ninh Kiev vào ngày 21/2.
Nga sẽ tiếp tục cung cấp cho quân đội các loại vũ khí mới hiện đại dựa trên phân tích về khả năng sử dụng thiết bị trong chiến đấu, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.
Một chỉ huy cấp cao cho biết lực lượng phản ứng nhanh của NATO do Anh đứng đầu "sẵn sàng" triển khai nếu cần, sau khi Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer ra tín hiệu rằng ông "sẵn sàng và mong muốn" đưa quân đội Anh vào thực thi lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
Máy bay không người lái cảm tử Lancet của Nga đã phá hủy khoảng một nửa số hệ thống pháo binh của phương Tây được quân đội Ukraine sử dụng ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, ấn phẩm The National Interest của Mỹ cho biết.
Tờ báo Anh Telegraph dẫn nguồn tin cho biết, vũ khí và thiết bị mà phương Tây cung cấp cho Kiev đang biến mất hoặc đến tay các đơn vị quân đội với các bộ phận bị thiếu.
Tổ hợp "Derivatsiya-PVO" của Nga gây ra mối đe dọa cho Lực lượng vũ trang Ukraine và NATO, theo cổng thông tin Interia của Ba Lan.