Vụ quân nhân tử vong bất thường: "Kết quả pháp y cho thấy không có ngoại lực tác động"

Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 30/06/2021 17:17 PM (GMT+7)
Đại diện Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) khẳng định trường hợp quân nhân Trần Đức Đô tử vong không phải do bị đánh, kết quả pháp y cho thấy không có ngoại lực tác động.
Bình luận 0

Từ ngày 28 đến 30/6, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh trường hợp quân nhân Trần Đức Đô (19 tuổi, quê thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) tử vong bất thường. Người nhà và một số người dân địa phương bức xúc cho rằng, cái chết của nạn nhân có nhiều dấu hiệu bất thường… và yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Trao đổi với Dân Việt chiều 30/6, đại tá Nguyễn Xuân Thìn - trưởng Phòng tuyên huấn Quân khu 1 khẳng định: "Không có trường hợp nào bị đánh chết, quân nhân Trần Đức Đô chết do treo cổ tự tử, trong điều kiện đơn vị đang đi huấn luyện dã ngoại ngoài thao trường". 

Quân nhân Trần Đức Đô tử vong có triển vọng, đang được đào tạo tiểu đội trưởng - Ảnh 1.

Quân khu 1 cử lực lượng tổ chức tang lễ cho quân nhân Trần Đức Đô theo nghi lễ quân đội (Ảnh: TTXVN)

Ông Thìn cho biết, khoảng gần 14 giờ chiều 28/6, quân nhân Đô cùng đồng đội mang nước ra thao trường, được khoảng 20 phút thì quân nhân trong tổ mang nước báo đồng chí (quân nhân Nguyễn Đức Đô - PV) đi vệ sinh nhưng chưa quay về. Sau 20 phút, đồng chí đại đội trưởng cho đơn vị đi tìm kiếm, phát hiện quân nhân Đô trong tư thế treo cổ trên cây sau thao trường. 

Sau khi phát hiện, đơn vị tháo gỡ nạn nhân xuống và tiến hành sơ cứu, ép lồng ngực, tuy nhiên tiến triển không tốt. Thấy diễn biến xấu, đơn vị cho xe cấp cứu đưa vào Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên. Các bác sĩ đã dùng các biện pháp nghiệp vụ nhưng đã không cứu được. 

"Kết quả pháp y cho thấy các vết xây xát và vết bầm không có ngoại lực tác động. Đối với người treo cổ, trước khi chết dùng sức lực còn lại vật lộn, dây treo cổ là dây võng nên gây xây xát, va đập", đại tá Nguyễn Xuân Thìn lý giải.

Cũng theo đại diện Quân khu 1, trong quá trình sinh hoạt, rèn luyện tại đơn vị, quân nhân Trần Đức Đô không có mâu thuẫn gì, là quân nhân tốt nên mới được gửi đi học tiểu đội trưởng.

"Chúng tôi dựa vào kết luận của cơ quan điều tra. Khi tìm ra nguyên nhân sẽ làm việc theo đúng trình tự pháp luật. Nếu động cơ dẫn đến tử vong do mâu thuẫn sẽ xử lý công minh chứ không bao che" - đại tá Thìn khẳng định.

Trước đó, trao đổi với PV về nguyên nhân ban đầu dẫn đến quân nhân Trần Đức Đô tử vong, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng thông tin, là do tự tử.

"Tôi cũng biết việc gia đình phát video cho rằng nạn nhân bị đánh nhưng thực tế sự việc không hẳn như thế. Do vậy hiện nay, cơ quan pháp y của Công an và Viện hình sự của Bộ Quốc phòng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Quan điểm của tôi là phải điều tra rõ ràng, khách quan", Trung tướng Dương Đình Thông nói.

Vị lãnh đạo Quân khu 1 cho biết đã cử đoàn công tác do Phó Tư lệnh Quân khu và các cơ quan chức năng, cơ quan pháp luật, đơn vị phối hợp với địa phương an táng quân nhân Trần Đức Đô tại quê nhà.

Được biết, đêm 28/6, lực lượng công an và Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khám nghiệm tử thi và khẩn trương điều tra vụ việc.

Về phía gia đình quân nhân Trần Đức Đô, sáng nay (30/6) trao đổi với PV, ông Trần Đức Hội (SN 1980, trú tại thôn Đa Hội, Phong Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh), bố đẻ của quân nhân Trần Đức Đô cho biết, đầu năm nay, con trai ông viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, nửa tháng nay, Đô được chuyển đến Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường Quân sự Quân khu 1 (tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) huấn luyện.

Chiều ngày 28/6, ông Hội nhận được điện thoại của thủ trưởng đơn vị gọi đến báo với gia đình rằng Đô bị đột quỵ tại thao trường, được cấp cứu tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên nên gia đình ông tức tốc lên với con. 

Tuy nhiên, trên đường đi ông lại nhân được điện thoại nói Đô thắt cổ tự tử. "Đến viện, khi gia đình tiếp cận được thì thấy thi thể con trai đã lạnh cóng, cứng đơ tím ngắt", ông Hội thuật lại.

Ông Hội cũng cho biết, gia đình ông được bệnh viện thông báo là Đô chết ngoài viện nên bệnh viện không cấp cứu, xác nhận. Khi kiểm tra thi thể con trai, gia đình ông phát hiện đầu của Đô bị lõm, miệng sưng tím, sau gáy bị phù sưng to chảy máu; chân tay có dấu hiệu bị trói; có vết hằn dây thừng ở sau gáy và mồm cháu. Mạng sườn, ngực cũng bị sưng tím, lưng hằn dây thừng thắt chặt và tím ngắt, nhiều vết thương bầm dập khắp cơ thể nam thanh niên.

Ông Trần Đức Hội thông tin thêm, hiện gia đình cho rằng cái cái chết của Đô chưa được xác minh rõ ràng nên chưa an táng, đồng thời tiến hành bảo quản thi thể của quân nhân Trần Đức Đô để chờ đợi kết luận của cơ quan điều tra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem