Xem phim, tôi sốc vì 1 câu nói quá "thấm": Đời người ai cũng nên nghe câu này để cuộc sống đỡ mệt!
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như Dân Việt đã đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng, truy tố các bị cáo trong vụ khai thác trái phép gần 1,4 triệu tấn quặng Apatit ở TP.Lào Cai.
Theo đó, các bị can Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (Công ty Lilama), Nguyễn Ngọc Bích - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit Việt Nam), Nguyễn Quang Huy - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Apatit Việt Nam, Phạm Cao Khiêm - nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Apatit Việt Nam bị truy tố về tội "Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".
Giám đốc Công ty Lilama Nguyễn Mạnh Thừa còn bị truy tố tội "Rửa tiền".

Lực lượng chức năng khám xét nhà bị can Phạm Cao Khiêm vào cuối tháng 12/2021. Ảnh: Báo Lào Cai
Cơ quan truy tố xác định, Giám đốc Công ty Lilama hưởng lợi hơn 170 tỷ đồng từ việc khai thác quặng lậu. Người này rửa tiền bằng cách mua biệt thự, gửi tiết kiệm, thậm chí còn khai chi tiền cho cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai.
Trở lại diễn biến liên quan, hồ sơ thể hiện, UBND tỉnh Lào Cai đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng khách sạn, nhà hàng cho Công ty Lilama tại thôn 2, xã Đồng Tuyển (TP.Lào Cai) vào năm 2009.
Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 12121000138 ngày 27/4/2009 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh ký, mục tiêu của dự án là xây dựng nhà hàng, khách sạn với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nội thất hiện đại để phục vụ khách du lịch trong và ngoài tỉnh.
Dự án đi vào thực hiện sẽ góp phần cụ thể hóa quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005 – 2010, định hướng đến năm 2020; đáp ứng được yêu cầu mở rộng quy mô hoạt động, tăng doanh thu cho công ty, tăng thu cho ngân sách nhà nước và tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương.
Dự án có diện tích 3,77 ha, tổng vốn đầu tư ghi trên giấy chứng nhận này là hơn 5,2 tỷ đồng (vốn tự có 3 tỷ, vốn vay hơn 2,2 tỷ); thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận.
Ngày 30/8/2009, Công ty Lilama đã có văn bản số 20, gửi tới UBND tỉnh Lào Cai, báo cáo rằng trong quá trình giải phóng mặt bằng, thi công san gạt mở đường vào mặt bằng dự án đã phát hiện có một số quặng Apatit. Công ty này nói nhận thức được là nguồn tài nguyên của Quốc gia, do Công ty Apatit Việt Nam quản lý sử dụng.

Trong quá trình san gạt, Công ty Lilama phát hiện quặng Apatit nên đã báo cáo tới UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Phía Công ty Lilama trình bày, để khai thác tận thu tránh lãng phí tài nguyên của Quốc gia, đồng thời đảm bảo việc san gạt mặt bằng thi công dự án đúng tiến độ, đề nghị UBND tỉnh Lào Cai cho phép dự án tiếp tục được thực hiện; có hướng chỉ đạo để Công ty Lilama phối hợp với Công ty Apatit Việt Nam tổ chức khai thác tận thu hết quặng Apatit có trong mặt bằng dự án và giao cho Công ty Apatit Việt Nam quản lý, sử dụng tài nguyên quặng này.
Ngày 23/9/2009, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh ký văn bản 2340, thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBDN tỉnh Lào Cai gửi tới các bên liên quan để giải quyết đề nghị của Công ty Lilama.
Ngày 8/10/2009, các đơn vị ở Lào Cai gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP.Lào Cai và 2 Công ty Lilama, Apatit đã họp.
Cuộc họp kết luận, khu vực đầu tư dự án khách sạn, nhà hàng thuộc phạm vi Khai trường 18 đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và tuyển quặng Apatit giai đoạn 2008 – 2020 có tính đến sau năm 2020. Căn cứ theo quy định, dự án phải chấm dứt hoạt động.
Ngày 11/1/2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai có tờ trình số 23 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 12121000138, ngày 27/4/2009 của UBND tỉnh Lào Cai, chấm dứt thực hiện dự án đầu tư khách sạn, nhà hàng của Công ty Lilama.
Ngày 27/1/2010, UBND tỉnh Lào Cai có quyết định số 212, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư nêu trên; Công ty Lilama chấm dứt toàn bộ các hoạt động liên quan dự án. Quyết định này do ông Nguyễn Văn Vịnh ký.

Khu vực Công ty Lilama từng thực hiện dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn ở TP.Lào Cai giờ chỉ là bãi đất trống hoang tàn. Ảnh: BT
Ngày 11/4/2012, ông Nguyễn Văn Vịnh (lúc này là Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) ký văn bản 839, gửi Công ty Apatit Việt Nam, đồng ý tạm giao cho đơn vị này tổ chức bảo vệ quặng Apatit trong phạm vi 3,77ha thuộc Khai trường 18 xã Đồng Tuyển; đồng thời giao cho công ty đó cải tạo mặt bằng khu mỏ để xử lý nguy cơ gây sạt lở đất đá, đưa mỏ về trạng thái an toàn. Trong quá trình cải tạo, nếu khối lượng san gạt có kèm theo khoáng sản thì cho phép Công ty Apatit Việt Nam thu hồi, vận chuyển để quản lý, sử dụng theo quy định.
Ngày 12/4/2012, Công ty Apatit Việt Nam ký hợp đồng nguyên tắc số 366 với Công ty Lilama, đồng ý giao cho Công ty Lilama thu hồi quặng Apatit trong phạm vi 3,77 ha thuộc Khai trường 18 xã Đồng Tuyển. Sản phẩm được bốc, vận chuyển vào kho quặng của Công ty Apatit Việt Nam.
Ngày 30/5/2012, Công ty Lilama gửi văn bản đến UBND tỉnh Lào Cai, mong muốn UBND tỉnh này giao lại diện tích đất 3,77 ha và cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư khách sạn, nhà hàng tại thôn 2, xã Đồng Tuyển mà trước đây tỉnh này đã cấp để Công ty Lilama tiến hành đầu tư xây dựng dự án.
Lý do được đơn vị này đưa ra là Công ty Apatit Việt Nam được UBND tỉnh Lào Cai cho phép san tạo, tận thu số quặng nằm rải rác trong diện tích 3,77ha về cơ bản đã hết quặng, thời hạn đến đầu tháng 6/2012 đã hoàn thành.

Cổng vào khu vực được dựng tạm bằng những khung sắt đã gỉ sét. Ảnh: NH
Đến ngày 12/6/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có ý kiến qua văn bản 1551, giao các đơn vị liên quan xem xét đề xuất của Công ty Lilama. Ngày 19/6/2012, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai chủ trì cuộc họp giải quyết đề nghị của Công ty Lilama về dự án khách sạn, nhà hàng. Cuộc họp này có 8 đơn vị liên quan tham gia, trong đó có 2 Công ty Lilama, Apatit.
Sau khi họp bàn, thảo luận, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai kết luận, khu vực Công ty Lilama đề nghị đầu tư nhà hàng, khách sạn ở thôn 2, xã Đồng Tuyển thuộc phạm vi Khai trường 18 đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch thăm dò. Về mặt nguyên tắc, khu vực 3,77ha tại thôn 2 này UBND tỉnh đang giao cho Công ty Apatit Việt Nam quản lý.
Tài liệu cũng thể hiện, nguyện vọng được đầu tư khách sạn, nhà hàng của Công ty Lilama là chính đáng; các ngành cơ bản thống nhất với đề nghị của Công ty Lilama, tuy nhiên đề nghị Công ty Apatit Việt Nam, Lilama làm việc, thống nhất phương án báo cáo UBND tỉnh Lào Cai.
Ngày 2/8/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh ký văn bản 2160, đồng ý về chủ trương cho Công ty Lilama đầu tư dự án nhà hàng, khách sạn tại thôn 2, xã Đồng Tuyển.

Dự án nhà hàng, khách sạn giờ chẳng thấy đâu, thay vào đó là sự hoang tàn của hiện trạng, cán bộ liên quan thì bị bắt vì những vi phạm nghiêm trọng. Ảnh: BT
Công ty Apatit Việt Nam bàn giao diện tích 3,77ha thuộc Khai trường 18, xã Đồng Tuyển cho Công ty Lilama lập dự án đầu tư nhà hàng, khách sạn. "Trong quá trình thực hiện dự án nếu còn khoáng sản Công ty Lilama được tận thu và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định hiện hành" – một nội dung được nêu rõ trong văn bản số 2160.
Ngày 10/8/2012, Sở Xây dựng Lào Cai có thông báo số 99, giới thiệu địa điểm cho Công ty Lilama lập dự án nhà hàng, khách sạn. Thanh tra Chính phủ trong kết luận thanh tra số 3238, ngày 29/12/2017 xác định, việc Sở Xây dựng Lào Cai có thông báo số 99, ngày 10/8/2012 và thông báo số 01 ngày 3/1/2012, giới thiệu địa điểm cho Công ty Lilama lập dự án nhà hàng, khách sạn là không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất (diện tích 3,77ha nằm trong vùng quy hoạch, thăm dò khai thách và tuyển quặng Apatit).
Đến ngày 6/9/2012, ông Nguyễn Mạnh Thừa ký bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án khách sạn, nhà hàng gửi UBND tỉnh Lào Cai. Theo bản đề nghị này, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, bắt đầu xây dựng quý IV/2012, hoàn thành quý II/2014; vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án là 25,4 tỷ đồng, trong đó vốn góp thực hiện là 15,4 tỷ đồng, còn lại vay 10 tỷ đồng.

Công ty Lilama đã "núp bóng" xây dựng nhà hàng, khách sạn để tận thu Apatit. Dư luận ủng hộ, đánh giá cao việc cơ quan chức năng Lào Cai quyết liệt xử lý vụ việc không có vùng cấm. Ảnh: BT
Ngày 3/12/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh ký văn bản 3805 về việc giải quyết một số vướng mắc liên quan dự án đầu tư nhà hàng, khách sạn của Công ty Lilama.
Trong đó có nội dung "diện tích 3,77ha trong đó 0,65 ha phía Tây bắc nằm ngoài khu vực cấm, còn lại 3,12ha nằm trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản. Do đó cho phép Công ty Lilama điều chỉnh lại diện tích xây dựng dự án, lấy chiều bám theo mặt đường QL4D để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư nhà hàng, khách sạn…".
Đến ngày 17/12/2012, ông Nguyễn Văn Vịnh ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 12121000358 cho Công ty Lilama thực hiện dự án nhà hàng, khách sạn với diện tích, quy mô và tổng mức đầu tư như đã nêu ở trên. Trong quyết định có ghi, trong quá trình thực hiện dự án, nếu có khoáng sản Công ty phải báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Ngày 29/3/2013, UBND tỉnh Lào Cai ban hành quyết định 754, với nội dung cho phép chuyển mục đích sử dụng 3,77ha đất tai xã Đồng Tuyển và xã Cốc San (Bát Xát) để thực hiện dự án đầu tư khách sạn, nhà hàng của Công ty Lilama. Thanh tra Chính phủ cũng kết luận, việc này là không đúng quy định của Luật Đất đai. Tiếp đó, ngày 29/3/2013, UBND tỉnh Lào Cai có quyết định 755, phê duyệt cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Lilama.
Ngày 1/4/2013, Công ty được bàn giao đất tại thực địa; ngày 12/4/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai và Công ty Lilama ký hợp đồng thuê đất. Ngày 20/5/2013, UBND tỉnh Lào Cai có văn bản cho phép Công ty Lilama thu gom, tận thu Apatit.
"Trong thực tế, trên diện tích 3,77ha mặt bằng xây dựng khách sạn, nhà hàng, Công ty đã thu được gần 1,4 triệu tấn quặng Apatit, số tiền bán quặng thu được hơn 379 tỷ đồng" – Thanh tra Chính phủ kết luận trong kết luận năm 2017.
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Trương Tác Lâm không phải là người theo chủ nghĩa quân chủ. Ông ta chỉ là kẻ muốn quyền lực bằng mọi giá, giống như hầu hết các quân phiệt khác. Rất ít người có niềm tin chính trị thực sự, vì đa số là những lãnh đạo quân sự chẳng quan tâm mấy đến việc cai trị Trung Quốc, mà chỉ chú trọng đến quyền kiểm soát cá nhân của họ đối với đất nước...
Đường Huyền Tông là một trong những hoàng đế được ghi nhớ sâu sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa: vừa là một nhà lãnh đạo lỗi lạc với những đóng góp quan trọng cho văn hoá và chính trị, đồng thời cũng là biểu tượng của bi kịch quyền lực và sự suy tàn mà nó có thể mang lại.
Khi năm 2025 khép lại, Ukraine một lần nữa đứng trước ngã rẽ mang tính sống còn. Áp lực dồn dập từ bên ngoài lẫn bên trong - từ sức ép của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình, các vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn, cho đến những bước tiến quân sự không ngừng của Nga ở phía đông, bắc và nam - khiến 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy sóng gió đối với Kiev.
Nam bệnh nhân 78 tuổi mắc ung thư thực quản được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BV ĐKQT) Vinmec Đà Nẵng trong tình trạng suy kiệt, tìm kiếm cơ hội sống cuối cùng. Nhờ năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật nội soi cắt thực quản toàn phần phức tạp đã được thực hiện thành công, mở ra hy vọng sống mới cho người bệnh.
Công ty TNHH MTV Sen Vàng Việt Nam (Sevago) vừa công bố nhận diện thương hiệu mới tại lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (25/12/2009 – 25/12/2025). Sự kiện nằm trong kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, hướng đến nâng tầm vị thế và phát triển bền vững trong lĩnh vực chế tác, sản xuất và kinh doanh trang sức.
Tại hội nghị toàn quốc về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy “3 đột phá” trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.
Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại mưa lũ kéo dài đang bộc lộ hàng loạt bất cập tại các công trình giao thông lớn như cao tốc La Sơn – Túy Loan và đường vành đai 2 phía Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Giáng sinh vốn là thời khắc của sum họp, nghỉ ngơi và bình yên. Tuy nhiên, trên các chiến hào miền đông Ukraine, đó thường là khoảng thời gian tăng cường hỏa lực, giao tranh dữ dội hơn bởi lệnh ngừng bắn Giáng sinh đã bị bác bỏ, pháo, tên lửa, máy bay lẫn những người lính sẽ không được “nghỉ lễ”, theo INews.
Thay vì nghỉ ngơi như những đồn đoán và chia sẻ trước đó, HLV Mai Đức Chung đã quyết định tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam. Mục tiêu trước mắt sẽ là VCK nữ châu Á 2026.
Chân sút số 1 V.League rời CLB CAHN, sang “đại gia” Thai League thi đấu? cảnh sát Malaysia điều tra vụ 7 cầu thủ nhập tịch; Giggs chỉ ra cầu thủ M.U giỏi hơn Ronaldo; 2 CLB quan tâm tới Sancho; Rooney chia sẻ ảnh Giáng sinh bên gia đình.
Dưới khu Hạ Manhattan, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York đang vận hành kho vàng lớn nhất thế giới. Kho vàng này nằm sâu khoảng 24 mét dưới mặt đường và đang lưu trữ hơn 6.300 tấn vàng, chủ yếu thuộc sở hữu của các chính phủ và ngân hàng trung ương nước ngoài. Theo giá thị trường hiện nay, kho vàng này có giá trị ước tính từ 800 đến 850 tỷ USD.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Những căn nhà mới kiên cố, sáng đèn trước thềm năm mới Tết Dương lịch năm 2026, đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho nhiều hộ dân ở Gia Lai bị mất nhà cửa sau bão lũ. Đó là kết quả từ sự chung tay, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và chính quyền địa phương.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp được trời phú cho vận may tốt lành, tương lai tươi sáng và mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực vào tháng 1/2026.
Hàng trăm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được trưng bày, gây ấn tượng lớn tại Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021–2025, diễn ra ngày 25/12.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Vụ việc sai phạm liên quan quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram, quặng bô-xít được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.
Sau khi nhiều doanh nhân từng tham gia "Shark Tank Việt Nam" bị bắt giữ, chương trình truyền hình này chính thức thông báo dừng sản xuất.
Viktor Lê khẳng định U23 Việt Nam “chỉ tập trung vào VCK U23 châu Á”, nhấn mạnh tinh thần cống hiến 200-300% và kế hoạch sang Qatar tập huấn ngày 26/12.
Cá cóc loại lớn là 1 trong số các loài cá ngon, cá đặc sản hiếm thấy được người dân giăng lưới dính nhiều trên sông Hậu chảy qua địa phận tỉnh An Giang trong mùa nước năm nay.
Đất dốc trồng cây ngô, củ sắn năng suất thấp, người dân xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trước đây) đã chuyển đổi sang trồng các loại cây có múi đặc sản, trong đó có giống quýt cổ xưa. Giống quýt cổ Nam Sơn sai trĩu quả đang trở thành "cây vàng, cây bạc", giúp đồng bào dân tộc Mường làm giàu.
Theo dữ liệu cập nhật từ dự án OSINT DeepState có liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đang ồ ạt tiến quân, tạo ra những thay đổi trên tiền tuyến tại các khu vực phía bắc, đông bắc và miền đông Ukraine, đặc biệt là tại các tỉnh Sumy, Kharkov và Donetsk.
Đó là mô hình trồng nấm bào ngư, một loại nấm ví như "rau sạch" đậm đà protein, tốt cho tiêu hóa, cải thiện sức khỏe ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (sáp nhập, hợp nhất) từ xã Tuyên Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trước đây) là một xã nông thôn vùng sâu, vùng biên giới giáp Campuchia.
Ông Nguyễn Quốc Doanh - Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.
Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.
Tỉnh Lâm Đồng mới (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông) có bờ biển dài khoảng 192km, với diện tích vùng biển khoảng 20.288km2, là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước, cho nên nguồn lợi hải sản phong phú. Với tiềm năng từ biển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khai thác tốt tiềm năng phát triển khu vực biển.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Sự kết hợp giữa tôm nõn và lá trà Long Tỉnh thượng hạng nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng đây lại là một món đặc sản nổi tiếng của Hàng Châu, Trung Quốc.
Sau 4 năm thực hiện, Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu không chỉ hình thành các vùng sản xuất tập trung, mà còn từng bước thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và cách tiếp cận thị trường của nông dân, HTX và doanh nghiệp.