Vụ thi thể cô gái 18 tuổi trong căn nhà trống: Hé lộ lời khai của nghi phạm

P.V (th) Thứ sáu, ngày 09/10/2020 22:46 PM (GMT+7)
Nơi phát hiện thi thể cô gái 18 tuổi do Phan Thanh Tâm (con ruột ông Th.) sinh sống. Bước đầu, Tâm khai nhận sát hại nạn nhân trong trạng thái bị kích động do “ngáo đá”.
Bình luận 0
Vụ thi thể cô gái 18 tuổi trong căn nhà trống: Hé lộ lời khai của nghi phạm - Ảnh 1.

Căn nhà phát hiện thi thể chị H. đang trong quá trình phân hủy - Ảnh: NLĐ

Như tin đã đưa, trao đổi trên báo Công an Nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã xác định được nghi can liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh.

Nạn nhân là Võ Thị H. (SN 2002, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh).

Cũng theo thông tin trên báo này, kết quả điều tra ban đầu xác định, nơi phát hiện thi thể chị H. do Phan Thanh Tâm (SN 1998, con ruột của ông Phan Hoàng Th.) sinh sống. Tuy nhiên, Tâm đã đến nhà mẹ ruột tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cách đây khoảng 10 ngày.

Bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Tâm là nghi can gây ra vụ án mạng trên nên đã liên lạc qua điện thoại, vận động đối tượng đến cơ quan Công an gần nhất đầu thú.

Khoảng 18h30 ngày 8/10, Phan Thanh Tâm đã đến Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu thú và bước đầu khai nhận sát hại chị H. trong trạng thái bị kích động do “ngáo đá”.

Liên quan đến vụ việc, báo Tuổi Trẻ Online dẫn lời kể của gia đình nạn nhân cho biết, H. mất tích vào tối 16/9, gia đình nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả nên đã trình báo sự việc với Công an xã Tam Thành.

Khoảng 22h30 ngày 16/9, H. có nói với gia đình đến khu vực thôn Trường Lộc, xã Tam Thành hẹn gặp một thanh niên (không xác định lai lịch) để giải quyết vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Trước đó, như tin đã đưa, chiều 8/10, ông Phan Hoàng Th. ở xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) mở cửa nhà phát hiện một thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng. Thi thể nạn nhân được quấn khăn.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam có mặt khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Theo ông Th., gia đình có 2 ngôi nhà, căn nhà ở xã Tam Lộc không ở hơn một tháng nay.

Sáng 9/10 lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu di lý nghi phạm về địa phương để điều tra.

Được biết, H. 1 công nhân làm thuê bình thường và không có mối quan hệ phức tạp hay thù hằn với ai. Đặc biệt, trước khi bị "mất tích", trên trang Facebook cá nhân của mình, ngày 16/9, nạn nhân H. có đăng nội dung cuối cùng, được xác định cùng thời gian án mạng xảy ra: “Mong rằng không phải ngày cuối và là đêm cuối”.

Vụ thi thể cô gái 18 tuổi trong căn nhà trống: Hé lộ lời khai của nghi phạm - Ảnh 2.

Nghi phạm Phan Thanh Tâm đã ra đầu thú.

Còn về nghi phạm, theo người dân địa phương, Tâm làm nghề sửa chữa và mua bán các loại xe đạp điện, cơ sở đặt gần nơi xảy ra vụ án mạng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem