Vụ xe “điên” đâm liên hoàn: 1 nam thanh niên nhận điều khiển xe

Thứ năm, ngày 05/09/2013 16:33 PM (GMT+7)
Trong ngày 5.9, anh Nguyễn Tuấn Anh đã khai nhận lái chiếc xe Venza gây tai nạn kinh hoàng và đã tới cơ quan công an để làm rõ.
Bình luận 0

img
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin từ cơ quan công an thì chiếc xe Toyota Venza BKS 30V -7142 do anh Lê Văn Cương (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) là chủ nhân, đăng ký đầu năm 2010.

Anh Cương cho biết hằng ngày vẫn giao chiếc xe trên cho lái xe tên Nguyễn Tuấn Anh (SN 1977) ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, anh Tuấn Anh đã ra trình diện và khai nhận mình là người lái xe gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương.


Cụ thể người tử vong là bà Nguyễn Thị Liên (56 tuổi) ở Hào Nam, quận Đống Đa, HN. 5 người được xác định bị thương là bà Chu Thị Bằng (60 tuổi) cháu Nguyễn Như Ngọc (5 tuổi) cùng bị chấn thương đa phần mềm, cháu Nguyễn Gia Linh (3 tuổi) bị thương nhẹ, - những người này đều trú ở 96 Lò Đúc, Hà Nội. Bà Hoàng Thị Nguyệt (51 tuổi) ở Đồng Nhân, Hà Nội bị đa chấn thương và ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1954) bị đa chấn thương phần mềm.

Trước đó, vào khoảng 17h10 chiều ngày 4.9, tại ngã tư Trần Nhân Tông – Trần Xuân Soạn - Phố Huế, đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Xe ô tô Toyota Venza BKS 30V – 7124 lưu thông trên đường Trần Nhân Tông bất ngờ mất lái đâm vào phương tiện và người đi đường, đâm đổ cả cột tên phố, rồi lật ngửa 4 bánh trên vỉa hè.

Theo các nhân chứng thì lái xe gây tai nạn là một phụ nữ, chị này nhanh chóng rời khỏi hiện trường sau khi tai nạn xảy ra. Nhưng đến nay người ra trình diện nhận gây tai nạn lại là anh Tuấn Anh.

Về việc này, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, vẫn đang thu thập thông tin theo nhiều hướng để làm rõ.
Ngọc Lương (Ngọc Lương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem