Con số may mắn hôm nay ngày 3/12: Dần rủng rỉnh, Tý chật vật, Thìn hưởng phúc lành, Ngọ nhiều lo lắng
Với con số may mắn hôm nay ngày 3/12, vận đỏ thuộc về Dần, Mão, Thìn với nhiều thuận lợi, trong kho Ngọ, Tý, Sửu nhiều chật vật, lo lắng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bài trước: Vượt dốc đá, gieo con chữ trên vùng Bắc Tây Nguyên (Bài 1): Thầy cô góp tiền lương xây mái ấm cho trò nghèo
Giáo viên bỏ tiền túi nấu cơm giữ chân trò nghèo
Từ sáng sớm, cậu học trò A Trung (thôn Kon Ling, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông) đã cùng các bạn vượt núi, tung tăng mang theo chiếc cặp lồng đựng cơm trắng đến điểm trường Ty Tu (Trường Tiểu học Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông). A Trung cùng các bạn biết rằng, dù bản thân không được hưởng chế độ bán trú theo quy định nhưng buổi trưa vẫn được ở lại trường ăn cơm để tiếp tục học vào buổi chiều.

Những năm trước, những người anh, người chị của A Trung từng học tại điểm trường Ty Tu cũng chỉ mang theo cơm trắng từ nhà, đến trường được các cô, các thầy nấu thức ăn mang đến tận nơi. Những chén canh rau nóng hổi, những bữa cơm có thịt giúp các em đủ chất dinh dưỡng, có sức khỏe để tiếp tục học vào buổi chiều.

Các cô điểm trường thôn Ty Tu chăm lo bữa trưa cho các em học sinh.
Cô Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các em học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày. Nhưng các em tại các điểm trường thôn, do khoảng cách từ nhà đến trường dưới 4km nên không được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
Do đó, các em thường học xong buổi sáng sẽ trở về nhà ăn cơm rồi chiều lên học tiếp, hoặc mang cơm đến trường ăn trưa. Điều này gây nhiều khó khăn cho việc duy trì chuyên cần và chế độ dinh dưỡng cho các em.

Các em học sinh điểm trường Ty Tu mang cặp lồng cơm trắng đến phòng ăn.
Đầu năm học 2020 – 2021, thấy tỷ lệ chuyên cần buổi chiều giảm sút, nhà trường đã quyết định thành lập mô hình bán trú dân nuôi tại một điểm trường Ty Tu. Thời gian đầu, để có tiền lo thức ăn cho khoảng 60 em học sinh trong thời gian dài là bài toán rất khó.
Khi mới thành lập, nhà trường đã vận động giáo viên, cán bộ mỗi người 1 tháng đóng 100.000 đồng để lo thức ăn cho học sinh, nhưng về sau, thấy giáo viên nào cũng khó khăn nên nhà trường phải tìm cách khác. Lúc này, nhà trường quyết định chăn nuôi, trồng rau, sau đó bán lấy tiền mua thức ăn cho học sinh. Đồng thời, vận động phụ huynh cùng tham gia thực hiện.
5 năm cùng dân nuôi trò nghèo
Biết tin nhà trường triển khai mô hình bán trú dân nuôi, phụ huynh rất vui mừng và đồng tình ủng hộ. Trước khi học sinh đến trường, các phụ huynh sẽ chuẩn bị cơm cho các con mang theo. Còn thức ăn, chỗ ngủ, nhà trường sẽ lo cho các em.

Điểm trường thôn Kon Pia nằm cheo leo lên sườn đồi.
Tận dụng các khoảnh đất trống sau trường, nhà trường tiến hành rào lại, dùng những mảnh tôn cũ quây lại thành chuồng heo, chuồng vịt. Từ số tiền vận động từ các mạnh thường quân, nhà trường bắt đầu mua heo giống, gà, vịt về nuôi, thức ăn chủ yếu là đồ ăn thừa của các em học sinh. Cùng với đó, nhà trường trồng các loại rau để phục vụ bữa ăn cho giáo viên và học sinh trong trường.
Cô Vân cho hay: "Mỗi đợt nhà trường nuôi khoảng từ 7 đến 10 con heo và vài chục con gà, vịt. Số tiền bán được, chúng tôi sẽ trích một phần để mua giống mới, phần còn lại góp vào nấu chung với bữa ăn của các em học sinh được hưởng chế độ. Sau khi nấu xong, nhà trường sẽ cử giáo viên chở thức ăn lên tận điểm trường, cùng nhau chia ra cho các em học sinh.
Cùng với đó, nhà trường cũng không quên mang theo cơm phòng ngừa lo cho những em học sinh không mang cơm hoặc mang ít, không đủ ăn. Các em học sinh ăn không nhiều đồ ăn, chỉ cần biết cách tính toán, san sẻ là có thể lo được bữa ăn cho các em học sinh".

Cô Lê Thị Mỹ Hạnh (phải) hướng dẫn phụ huynh nấu ăn.
Sau một thời gian hoạt động, thấy mô hình hiệu quả nên đầu năm học 2024 – 2025, ngoài việc chăm lo bữa ăn cho 56 em học sinh tại điểm trường Ty Tu, nhà trường quyết định nhân rộng mô hình tại thôn Kon Pia.
Tại điểm trường này, nhà trường đã dựng tạm một bếp nấu ăn để vận động phụ huynh đến nấu theo sự hướng dẫn của giáo viên.
Chúng tôi có mặt tại thôn Kon Pia vào giữa tháng 11. Điểm trường nằm cheo leo trên sườn đồi, hiện ra trước mắt là những lớp học sạch sẽ khang trang, rộn ràng tiếng cô trò học tập. Dưới mái bếp tôn, những phụ huynh đang tất bật nấu những bữa ăn ngon cho con, cho các cháu trong làng Kon Pia.
Vừa địu con, vừa thổi lửa, bà Y Theo phấn khởi nói: "Tôi có một đứa con đang học lớp 2 tại điểm trường này. Từ đầu năm học đến nay, ngày nào con tôi cũng được ăn trưa tại trường, chúng tôi chỉ chuẩn bị cơm trắng cho cháu, còn thức ăn nhà trường hỗ trợ. Tôi cũng như các phụ huynh trong làng sẽ thay phiên nhau đến đây nấu cho các cháu. Sau khi ăn xong, con tôi sẽ ở lại trường ngủ trưa. Nhờ vậy mà những đứa nhỏ không còn nghỉ học vào buổi chiều như trước đây".

Bà Y Theo vừa địu con, vừa nấu thức ăn cho những bạn học sinh tại điểm trường thôn Kon Pia, Trường tiểu học Đăk Hà.
Cô Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tại điểm trường thôn Kon Pia có 87 học sinh đang được tham gia mô hình bán trú dân nuôi. Ngoài ra nhà trường còn hỗ trợ bữa ăn bán trú cho 45 em học sinh tại điểm trường chính. Hiện toàn trường có 188 em học sinh không được hưởng chế độ bán trú nhưng vẫn được ăn cơm, ngủ trưa tại trường sau khi học xong buổi sáng. Nhờ vậy tỷ lệ chuyên cần nâng cao rõ rệt, hơn 95% các em học sinh đều đến trường vào buổi chiều.
Những bữa cơm 8.500 đồng
Không riêng trường Tiểu học xã Đăk Hà, tại Trường TH-THCS Đăk Tờ Kan cũng triển khai mô hình bán trú dân nuôi được hơn 2 năm qua. Nhớ lại những ngày đầu thực hiện vào năm học 2022-2023, thầy Hoàng Văn Hải, Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: "Khi mới về công tác tại trường, thấy các em học sinh thường nghỉ học buổi chiều, có hôm nghỉ hơn 50% mà nhà trường lo lắng, nếu để tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập".

Một bữa ăn tại điểm trương thôn thuộc Trường TH-THCS Đăk Tờ Kan.
Không chần chừ, thầy Hải đã làm một lá thư ngỏ nhằm kêu gọi các mạnh thường quân chung tay chăm lo bữa ăn trưa cho các em. Đã có nhiều cá nhân, tổ chức quyên góp gạo, xe đạp, học bổng… nhưng đó vẫn không phải kết quả mà nhà trường mong muốn, bởi mục đích là hướng đến những bữa ăn hằng ngày cho các em.
May mắn cũng mỉm cười khi thầy Hải đã kết nối được với "Dự án nuôi em – Nhóm tình nguyện niềm tin" của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, từ đây đã gieo thêm niềm tin cho thầy và trò về những bữa ăn trưa miễn phí.
Sau khi hoàn thiện xong các thủ tục, đến tháng 11/2022, 267 em học sinh không được hưởng chế độ bán trú đã được hỗ trợ bữa ăn trưa trị giá 8.500 đồng/bữa.
"8.500 đồng không phải là số tiền lớn nhưng rất trân quý với những em học sinh ở vùng khó, do vậy nhà trường phải tính toán kỹ để nấu ra một bữa ăn chất lượng, đảm bảo dinh dưỡng cho các bạn học sinh nơi đây", thầy Hải chia sẻ.

Giáo viên và phụ huynh tham gia nấu ăn tại Trường TH-THCS Đăk Tờ Kan.
Năm đầu thực hiện, phụ huynh chưa hưởng ứng, toàn bộ giáo viên, cán bộ trong trường phải phân công nhau đứng bếp. Sau khi nấu xong, giáo viên sẽ chia nhau chở thức ăn về các điểm trường thôn, rồi phân ra cho từng cháu ăn tại lớp.
"Kết thúc năm học đầu tiên, tỷ lệ chuyên cần vào buổi chiều của các em được cải thiện rõ rệt, từ khoảng 50% đã tăng lên 90% học sinh đến lớp, điều này khiến phụ huynh học sinh tin tưởng và tình nguyện tham gia cùng nhà trường vào năm học tới", thầy Hải tâm sự.
Năm học 2023-2024, những đứa trẻ được ăn bán trú miễn phí càng thêm phấn khởi khi chính mẹ các em sẽ tham gia nấu ăn tại trường. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các phụ huynh phân công nhau trở thành đầu bếp. Và cứ thế, sự đồng tình của phụ huynh, sự nỗ lực của nhà trường đã mang đến những bữa ăn trưa chất lượng cho các em học sinh Xơ Đăng, giúp các em không phải vượt núi, dầm mưa trở về nhà buổi trưa như những năm trước.

Giáo viên Trường TH-THCS Đăk Tờ Kan chở thức ăn đến các điểm trường.
Cô Lê Thị Mỹ Hạnh, nhân viên thiết bị, phụ trách "Dự án nuôi em" cho biết, khi mới thực hiện dự án, tuy có cực, nhưng đổi lấy lại nụ cười, là sự tiến bộ trong học tập của các trò cũng giúp các thầy cô nơi đây vui lòng. Giờ đây, dự án đã hoạt động hiệu quả, bài bản khi có sự tham gia, đóng góp của phụ huynh học sinh. Nhìn những học sinh được học tập, vui chơi, ăn uống đầy đủ là niềm hạnh phúc nhất đối với các thầy cô vùng cao.
Thầy Hoàng Văn Hải, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2024-2025, toàn trường có 970 học sinh, trong đó chỉ cho 104 em học sinh được hưởng chế độ ăn bán trú. Hiện trường đang duy trì bữa ăn miễn phí cho 577 em học sinh không hưởng chế độ. Các em chỉ cần mang theo cơm trắng ở nhà đến trường, nếu nhiều bạn khó khăn nhà trường sẽ hỗ trợ cơm cho các bạn.

Nhờ có mô hình bán trú dân nuôi, các em tại điểm trường thôn được ăn, ngủ vào buổi trưa để sẵn sàng học tiếp vào buổi chiều.
Ông Lê Văn Hoàng, Trưởng Phòng GDĐT huyện Tu Mơ Rông, cho biết việc các trường vận động, chung sức tổ chức nấu ăn miễn phí cho các em học sinh không thuộc diện hưởng chế độ bán trú theo quy định đã nâng cao tỷ lệ chuyên cần buổi chiều lên hơn 95%.
Hiện 23 điểm trường trên địa bàn toàn huyện đang hoàn thiện hồ sơ gửi cho "Quỹ trò nghèo vùng cao", đơn vị này đã làm việc với huyện và sẽ hỗ trợ 10.000 đồng/bữa ăn cho 2.085 học sinh trên địa bàn. Để có thể duy trì được bữa ăn này, tất cả các thầy cô, phụ huynh học sinh phải chung sức, đồng lòng, cùng phối hợp để nấu lên bữa cơm có thịt cho học sinh vùng khó.
Với con số may mắn hôm nay ngày 3/12, vận đỏ thuộc về Dần, Mão, Thìn với nhiều thuận lợi, trong kho Ngọ, Tý, Sửu nhiều chật vật, lo lắng.
Nhiều bậc phụ huynh cần thay đổi tư duy dạy con.
Cựu Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Federica Mogherini đã bị tạm giữ hôm nay thứ Ba 2/12, khi cảnh sát tiến hành các cuộc đột kích liên quan đến một nghi án gian lận liên quan đến chương trình đào tạo các nhà ngoại giao châu Âu.
Hà Nội yêu cầu người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, đeo khẩu trang khi ra đường trong những thời điểm chỉ số chất lượng không khí VN_AQI tăng cao. Các trường học được khuyến nghị ngừng tổ chức hoạt động ngoài trời và có thể tạm dừng việc học nếu ô nhiễm lên mức nghiêm trọng.
Khởi nghĩa khăn vàng là cuộc nổi dậy của nông dân ở Trung Quốc chống lại nhà Hán, kéo dài suốt 21 năm và gây ra những hậu quả sâu rộng, đánh dấu sự khởi đầu của thời kì Tam quốc.
Ban Quản lý toà nhà khu HH Linh Đàm (Hà Nội) vừa phát thông báo về việc tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm.
Fashion Show “Hello Cosmo From Vietnam” trước Ngọ Môn Huế chiều 2/12 đưa khán giả vào bữa tiệc thời trang đầy sắc màu, với sự xuất hiện của 72 thí sinh Miss Cosmo 2025 đến từ khắp thế giới.
Sự biến Tĩnh Khang là một biến cố lớn trong lịch sử Trung Quốc xảy ra vào năm 1127, đánh dấu sự diệt vong của vương triều Bắc Tống dưới tay nhà Kim.
Mỹ và Nga gần đây đều đe dọa nối lại các vụ thử hạt nhân, làm dấy lên quan ngại toàn cầu và đe dọa phá vỡ chuẩn mực quốc tế vốn đã hình thành suốt nhiều thập niên qua, các chuyên gia cho biết.
Sáng 7/12, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh – Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Dự kiến sẽ có khoảng 200 thành viên đại diện cho Việt Nam tham gia Lễ khai mạc được tổ chức tại Bangkok vào ngày 9/12.
Nguyễn Đình Bắc tiết lộ, anh đã nói với HLV Polking rằng, đây là kỳ SEA Games đầu tiên của mình, người hâm mộ rất chờ đợi giải đấu này. Ngay sau đó, HLV Polking đã đồng ý để Nguyễn Đình Bắc lên tập trung U22 Việt Nam sớm hơn dự kiến.
Nguyễn Tân là 1 trong 3 thủ môn của U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 bên cạnh Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình.
Các binh sĩ Ukraine chiến đấu ở chiến trường miền Đông cho biết họ hoài nghi bản thỏa thuận hòa bình đang được đàm phán có thể ngăn Nga tấn công Ukraine lần nữa.
Chỉ sau 6 ngày công chiếu tại Trung Quốc, "Zootopia 2" đã phá 60 kỷ lục, một mình càn quét phòng vé, chiếm 90% tổng doanh thu điện ảnh.
Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và tổ chức thẩm định sách giáo khoa (SGK) điện tử biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.
Andriy Yermak - nhân vật quyền lực thứ hai tại Ukraine – đã bị “hạ bệ” chỉ vài giờ sau khi Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) khám xét nhà riêng và điều tra vai trò của ông trong bê bối tham nhũng năng lượng trị giá 100 triệu USD. Diễn biến này được cho là giúp mở đường cho Ukraine có thể tiến tới một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt chiến tranh.
Tiền đạo U17 Việt Nam lập kỷ lục ghi bàn đáng kinh ngạc; M.U đón tin vui từ Matheus Cunha; LV U22 Thái Lan quyết tâm giành HCV; Lineker ký hợp đồng béo bở; Boateng chỉ ra điểm mạnh của Ronaldo và Messi.
Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà bước sang tuổi mới và gần về hưu nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp rực rỡ. Mới đây, chị khoe ảnh đi du lịch Nhật Bản và diện trang phục Kimono.
Bốn tháng sau chuyển đổi mô hình, nhiều địa phương gặp khó khăn về nhân sự, phân bổ vốn và triển khai chính sách giảm nghèo. Tuy vậy, chuyên gia cho rằng sáp nhập cũng mở ra cơ chế chia sẻ nguồn lực và thiết kế chính sách phù hợp từng địa phương.
Ít ai ngờ giữa thềm biển Đông Bắc lại tồn tại một vùng chè độc đáo đến vậy. Trà Đường Hoa, kết tinh giữa khí núi và hơi biển, đang mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương. Câu chuyện chuyển đổi mô hình sản xuất sạch, gắn với OCOP và du lịch, đã đưa Đường Hoa trở thành điểm sáng của chương trình giảm nghèo bền vững.
Ngày 2/12, TP.HCM phát động Cuộc thi Thiết kế linh vật (VIFA EXPO) năm 2025 nhằm tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Cuộc thi kéo dài đến ngày 10/2/2026.
Năm 2025, kinh tế tỉnh Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, GRDP vượt mục tiêu Chính phủ giao, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Trước việc chất lượng không khí Hà Nội đang bị ô nhiễm rất cao, chỉ số AQI từ đỏ đến tím, chuyên gia môi trường đã lên tiếng cảnh báo người dân nên hạn chế tối đa việc ra ngoài, tạm dừng các hoạt động ngoài trời và chuyển sang sinh hoạt trong nhà.
Tử vi ngày mai cho rằng, cuối năm, 4 con giáp gặt hái được thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của mình, có cơ hội thăng tiến và mức lương tăng đáng kể.
Cá lòng tong do 'tạo hóa' sinh ra, thuộc một chủng loại thừa, không có giá trị khả dụng trong đời sống xã hội lẫn đời sống con người. Quả thật, dân gian vô cùng chính xác khi gọi tên chúng là… cá lòng tong, bởi khi nghe cái tên đã biết nó không có giá trị gì.
Chiều ngày 2/12, tại Sa Pa (Lào Cai), Đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc) tổ chức hội đàm công tác nghiệp vụ lần thứ 16.
Những năm gần đây, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là cơ hội quan trọng để bứt phá, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.
Theo báo cáo mới của UNDP, AI có thể làm gia tăng bất bình đẳng toàn cầu, nhưng Việt Nam Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm.
Trước ý kiến Giáo sư Nguyễn Anh Trí đề nghị miễn viện phí sớm cho bệnh nhân thận mạn thay vì chờ đến năm 2030, nhiều người lên tiếng ủng hộ.
Từ ngày ba xã Xá Nhè, Mường Đun và Phình Sáng hợp nhất thành xã Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên), vùng đất nơi lưng chừng núi này bỗng sôi động hẳn lên. Bà con vẫn đi nương, vẫn quen leo dốc từ sáng sớm, nhưng câu chuyện trên nương không còn xoay quanh cây ngô, cây sắn như trước nữa. Những mô hình trồng mắc ca, cà phê, sa nhân… bắt đầu phủ thêm màu xanh mới lên các triền đồi.