WHO tuyên bố sự kết thúc của đại dịch Covid-19 ở 'trong tầm mắt'

Lê Phương (Aljazeera) Thứ năm, ngày 15/09/2022 07:57 AM (GMT+7)
WHO kêu gọi các quốc gia tiếp tục nỗ lực chống lại Covid-19 trong bối cảnh mức ghi nhận số ca bệnh thấp nhất kể từ tháng 3/2020.
Bình luận 0
WHO tuyên bố sự kết thúc của đại dịch Covid-19 ở 'trong tầm mắt' - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, số lượng các trường hợp mắc Covid-19 mới được báo cáo đã giảm đáng kể. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi các quốc gia tiếp tục nỗ lực chống lại căn bệnh đã giết chết hơn sáu triệu người.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo hôm 14/9: "Chúng ta chưa bao giờ có cơ hội tốt hơn để chấm dứt đại dịch. Hiện tại thời điểm vẫn chưa chín muồi, nhưng nó đã ở trong tầm mắt".

Tedros cho biết các trường hợp mới được báo cáo về căn bệnh này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020.

"Nếu chúng ta không tận dụng cơ hội này ngay bây giờ, sẽ có nguy cơ xuất hiện nhiều biến thể hơn, nhiều người chết hơn, gây nên nhiều lo lắng hơn".

Nhằm giúp các quốc gia làm những gì cần thiết để kiềm chế virus, WHO đã công bố sáu bản tóm tắt chính sách.

Tedros nói: "Những bản tóm tắt chính sách này là một lời kêu gọi khẩn cấp cho các chính phủ xem xét kỹ các chính sách của họ để đối phó với Covid-19 và các mầm bệnh khác có khả năng gây đại dịch trong tương lai".

Ông cũng kêu gọi các quốc gia tiêm chủng cho 100% các nhóm có nguy cơ cao và tiếp tục xét nghiệm virus.

Việc triển khai các loại vaccine và liệu pháp đã giúp ngăn chặn mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này.

WHO cũng cảnh báo về khả năng xảy ra các đợt bùng phát trong tương lai và cho biết các quốc gia cần duy trì nguồn cung cấp thiết bị và nhân viên y tế đầy đủ.

Nhà dịch tễ học cao cấp của WHO Maria Van Kerkhove cho biết: "Chúng tôi dự đoán sẽ có những đợt bùng phát trong tương lai, có khả năng xảy ra vào các thời điểm khác nhau trên khắp thế giới do các biến thể phụ của Omicron hoặc thậm chí là các biến thể khác".

Số ca bệnh đậu mùa khỉ cũng đang có xu hướng giảm nhưng Tedros kêu gọi các nước tiếp tục cuộc chiến. 

"Cũng như với Covid-19, đây không phải là lúc để thư giãn hoặc mất cảnh giác", ông nhấn mạnh.

Các quan chức của WHO vào tháng trước cho biết có thể loại bỏ dịch đậu mùa khỉ bùng phát ở châu Âu bằng cách đẩy mạnh tiêm chủng và xét nghiệm.

Tuần trước, Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử, Chỉ số Phát triển Con người (HDI) đã giảm trong hai năm liên tiếp trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng như Covid-19 và chiến sự ở Ukraine. HDI là thước đo về kỳ vọng cuộc sống, trình độ học vấn và mức sống của các quốc gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem