Xã thu gần 150 triệu đồng của dân để trả tiền tiếp khách và xây dựng công trình

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 18/06/2020 06:33 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị thừa nhận, xã này đã thu tiền của người dân để trả tiền tiếp khách cho cán bộ xã và xây dựng nhà văn hóa.
Bình luận 0

Nhận được phản ánh của nhiều người dân thôn Tân Trà, xã Ba Lòng về việc họ phải đóng 15 triệu đồng/ha đất cho cán bộ xã, PV Dân Việt đã vào cuộc tìm hiểu.

Xã thu gần 150 triệu đồng của dân để xây dựng công trình và trả tiền tiếp khách - Ảnh 1.

3 trong 9 hộ dân nộp 15 triệu đồng/ha theo lời "vận động" của xã.

Ông N.N.Th (thôn Tân Trà) cho biết, năm 2004, gia đình ông có khai hoang 17.000 m2 đất (1,7 ha) tại xã Hải Phúc cũ (nay sáp nhập với xã Ba Lòng cũ, và lấy tên là xã Ba Lòng) để sản xuất.

Lúc khai hoang, chính quyền xã Hải Phúc cũ phát hiện và cho biết, ông Th khai hoang trên đất do xã quản lý nên yêu cầu ông Th phải hợp đồng thuê đất với xã. Từ năm 2005, ông Th nộp tiền thuê đất cho xã, 1ha đóng 500.000 đồng/năm.

Ông L.H và ông N.N.T (cùng trú thôn Tân Trà) cũng khai hoang, hợp đồng thuê đất với xã Hải Phúc cũ, diện tích 1ha và 1,2ha, đồng thời nộp tiền tương tự ông Th.

Ông L.H kể, tháng 12/2019, chính quyền xã Hải Phúc cũ thông báo, xã thiếu tiền làm công trình công cộng, đề nghị ông H nộp 15 triệu đồng/ha. Ông H đã nộp 15 triệu đồng nhưng không được nhận biên lai.

Ông N.N.Th và N.N.T cũng nhận được thông báo trên và đã nộp lần lượt 25,5 triệu đồng (1,7ha) và 18 triệu đồng (1,2ha).

Ông Hoàng Đình, cán bộ địa chính – xây dựng xã Hải Phúc cũ (nay làm cán bộ địa chính xã Ba Lòng) là người đã thu số tiền trên của các hộ dân. Lý do thu là tiền mượn đất.

Nộp tiền xong, ông Th và ông T nhận về giấy biên nhận, có đóng dấu đỏ của UBND xã Hải Phúc.

Xã thu gần 150 triệu đồng của dân để xây dựng công trình và trả tiền tiếp khách - Ảnh 2.

Giấy biên nhận tiền do ông Hoàng Đình, cán bộ địa chính xã Hải Phúc cũ, nay là xã Ba Lòng ký.

Ông Hồ Xuân Hoàng, Chủ tịch UBND xã Ba Lòng (trước khi sáp nhập là Chủ tịch UBND xã Hải Phúc) cho biết, có 9 hộ ở thôn Tân Trà hợp đồng thuê đất với xã.

Tháng 7/2019, xã được tỉnh hỗ trợ xây dựng hai công trình. Trong đó, công trình nhà văn hoá thôn Tà Lang, tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng, xã phải đối ứng 102 triệu đồng. Công trình nhà văn hoá xã có mức đầu tư hơn 500 triệu đồng, xã phải đối ứng 137 triệu đồng.

Vì không có vốn đối ứng, xã đã họp ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới, thống nhất "vận động" 9 hộ dân có thuê đất nói trên nộp 15 triệu đồng/ha. Đổi lại, xã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 9 hộ dân trên diện tích đang thuê.

Ông Hoàng không nhớ rõ số tiền thu được là bao nhiêu và cho biết, xã đã sử dụng để đối ứng cho 2 công trình nêu trên, còn một phần dùng để trả nợ ở các quán xá tiền tiếp khách cho cán bộ xã.

"Chuyện vận dụng trả nợ một số quán, theo quy định là sai" – ông Hoàng nói.

Ông Hoàng thông tin, chính quyền xã Ba Lòng cũ hiện đang nợ 200 triệu đồng ở các quán xá tiền tiếp khách.

Ông Hoàng Đình, cán bộ địa chính xã Ba Lòng cho biết, tổng số tiền thu của 9 hộ dân gần 150 triệu đồng. Trong đó, xã có trích ra một khoản để trả nợ ở các quán xá. Tuy nhiên, ông Đình không nắm rõ số tiền là bao nhiêu. Vì theo ông, đó là trách nhiệm của cán bộ khác.

Trả lời câu hỏi, đất xã quản lý, cho 9 hộ dân thuê. Nay xã "tạo điều kiện", làm sổ đỏ cho 9 hộ dân đó có đúng luật Đất đai không?, ông Đình cho biết, chưa thể trả lời được ngay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem