Xác ướp mọc nấm cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe con người

Hồng Ngọc (Yahoo News) Thứ bảy, ngày 08/04/2023 15:39 PM (GMT+7)
Mặc dù thường xuyên được đem trưng bày tại các cuộc triển lãm, nhưng không phải ai cũng cho rằng những xác ướp này thật sự an toàn.
Bình luận 0
Xác ướp mọc nấm cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe con người - Ảnh 1.

Xác ướp cũng có thể khiến người xem bị nhiễm nấm gây bệnh (Nguồn: Patrick Landmann - Getty Images)

Không giống như phim ảnh, việc những xác ướp này có thể đội mồ sống lại không phải là mối nguy hiểm chính. Trái lại, vấn đề lớn nhất của những xác ướp này lại nằm ở việc sinh trưởng của nhiều loại nấm.

Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico cho biết sự xuất hiện của nấm phát triển trong những tủ kính đang gây lo ngại về cách các xác ướp được xử lý và trưng bày trước công chúng. Được biết đến với cái tên “Xác ướp của Guanjuato”, cuộc triển lãm này đã xuất hiện ở Mỹ từ năm 2009. Vậy nhưng cuộc triển lãm gần đây ở Thành phố Mexico đã khiến viện nhân chủng phải đưa ra lời cảnh báo tới công chúng, đặc biệt là khi mọi người không biết những hộp trưng bày bằng kính đó có thực sự kín hay không.

“Điều đáng lo ngại hơn là chúng vẫn đang được trưng bày mà không có các biện pháp bảo vệ người xem trước các mối nguy sinh học. Từ một số bức ảnh đã công bố, ít nhất một trong số các xác ướp cho thấy dấu hiệu của sự sinh sôi nảy nở của các loại nấm sau khi được viện kiểm tra vào tháng 11/2021. ”

Việc bị nhiễm nấm độc từ xác ướp chắc chắn là câu chuyện khó tin, nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra. IFL Science báo cáo rằng 10 trong số 12 nhà khoa học có mặt tại lễ khai mạc lăng mộ của Vua Casimir IV ở Ba Lan năm 1970 đã chết trong vòng vài tuần sau sự kiện, với nguyên nhân có thể là do nấm, và đây không phải là ví dụ duy nhất từng được ghi lại.

Các chuyên gia tin rằng các xác chết ở thế kỷ 19 hoặc 20 đã được ướp một cách không chủ ý, có thể là kết quả từ việc chôn cất dưới lòng đất khô ráo, kín khí với môi trường giàu khoáng chất, hoặc một số nguyên nhân khác từ môi trường. Một số xác ướp vẫn còn tóc, da và thậm chí cả quần áo được bảo quản, nhưng rõ ràng là thiếu chất ướp xác hoặc các sản phẩm ướp xác thông thường khác.

Xác ướp là một phần của văn hóa Mexico từ những năm 1860. Khi gia đình của những người đã khuất không thể tiếp tục trả phí chôn cất, các thi thể bị đào lên. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là một số người đã đào được những thi thể hoàn toàn nguyên vẹn thay vì những bộ xương. Do đó, các xác ướp được đem trưng bày vì khả năng bảo quản vẹn toàn của nó, cũng như thu hút khách tham quan chi tiền cho việc chiêm ngưỡng.

Theo National Geographic, những du khách đầu tiên cần phải đi xuống dưới hầm để có thể chiêm ngưỡng các xác ướp. Kể từ năm 1969, chúng được trưng bày trong bảo tàng Guanjuato, Museo de las Momias.

Vào đầu những năm 1900, việc tạo dáng và tiếp thị triển lãm xác ướp mang yếu tố kinh dị rõ rệt. Một số thi thể được đặt với hai cánh tay khoanh trước ngực và há miệng để tạo vẻ ngoài giống như những xác ướp đang la hét.

Phong cách trưng bày của những xác ướp này từ lâu đã bị xã hội chỉ trích. Theo Gerald Conlogue, giáo sư của Đại học Quinnipiac: “Đây chỉ là những người bình thường, là những minh chứng về thời kỳ mà họ sống. Họ cũng đã từng đi dạo trên những con phố và những khu chợ cũ này. Họ không nên bị đối xử như một thứ lập dị mua vui như vậy. Vào tháng 02/2022, một nỗ lực đã được thực hiện nhằm nhận dạng các xác ướp.

Giờ đây, những lời chỉ trích của công chúng càng gay gắt hơn vì có thêm yếu tố sức khỏe. “Tất cả những điều này nên được nghiên cứu cẩn thận để xem liệu đây có phải là những dấu hiệu rủi ro đối với di sản văn hóa hay không,cũng như đối với những người xử lý chúng và đến xem chúng.”tuyên bố của viện cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem