Điểm trường Cốc Đông (Hà Giang) hoàn thiện 98% sau 3 tháng khởi công

Bảo Yến Thứ tư, ngày 20/04/2022 06:12 AM (GMT+7)
Sau 3 tháng khởi công, điểm trường Cốc Đông thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế (xã Cốc Rế, huyện Xín Mần, Hà Giang) gần hoàn thiện.
Bình luận 0

Ngày 20/1/2022, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Ngân hàng Bắc Á, Ứng dụng thanh toán điện tử Momo tổ chức khởi công xây dựng "Điểm trường mơ ước" tại thôn Cốc Đông, Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế (xã Cốc Rế, huyện Xín Mần, Hà Giang). Điểm trường được xây 2 phòng học, 1 phòng công vụ cho giáo viên, cải tạo nhà vệ sinh đã xuống cấp, sân chơi và các công trình phụ trợ khác.

Trao đổi với Dân Việt về tình hình xây dựng điểm trường Cốc Đông sau 3 tháng kể từ khi khởi công, thầy Nguyễn Văn Kiên – Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế không giấu nổi sự vui mừng: "Điểm trường Cốc Đông đã hoàn thiện được 98%. Giờ điểm trường còn chờ lắp cánh cửa nữa là có thể chuyển bàn ghế, lắp bảng và cho học sinh vào học được.

Từ ngày 18/4 phụ huynh, dân bản đã cùng thầy cô tổ chức dọn dẹp vật liệu xây dựng, lau dọn lớp học mới để chuẩn bị đón học sinh".

xay-diem-truong-cho-hoc-sinh-vung-cao.jpg

Điểm trường Cốc Đông hoàn thiện được 98% sau 3 tháng kể từ ngày khởi công. Ảnh:NVCC

Năm học 2021-2022, điểm trường Cốc Đông có 16 em học sinh lớp Một theo học.

Cô Lục Thị Thùy – Giáo viên cắm bản tại thôn Cốc Đông, trường PTDTBT Tiểu học Cốc Rế cho biết: "Học sinh vùng cao nơi đây là con em đồng bào dân tộc Nùng, Mông, Tày. Hầu hết gia đình của các em đều thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo".

Hiện nay, trong lúc chờ đợi điểm trường xây dựng hoàn thiện, cô và trò điểm trường đang học nhờ tại nhà văn hóa thôn Cốc Đông.

8fe247dbe2482c1675591.jpg

Công trình đã được dọn dẹp sạch sẽ và chờ lắp cửa là có thể đưa vào sử dụng. Ảnh: NVCC

Thầy Kiên cho hay: "Điểm trường thôn Cốc Đông được xây dựng từ năm 2007 gồm 2 phòng học. Vì điểm trường đã xuống cấp trầm trọng nên để đảm bảo an toàn cho cô trò trong việc dạy và học nhà trường đã mượn nhà văn hóa thôn để lớp Một học tạm còn lớp 2 chuyển xuống điểm trường chính học bán trú".

Theo thầy Kiên, khi điểm trường hoàn thành với 2 phòng học, năm học 2022 – 2023 sẽ dồn lớp Một ở điểm Sung Lẳm (có 6 em) về điểm trường Cốc Đông. Ở đây sẽ đón chào 20 em học sinh trong năm học mới.

6d1f5d442794eacab385-16426485620401296844231.jpg

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và nhà tài trợ khởi công điểm trường Cốc Đông vào ngày 20/1/2022. Ảnh: BY

Điểm trường Cốc Đông (Hà Giang) gần hoàn thiện sau 3 tháng khởi công - Ảnh 5.

Trong lúc chờ đợi điểm trường xây dựng hoàn thiện, cô và trò điểm trường đang học nhờ tại nhà văn hóa thôn Cốc Đông. Ảnh: BY

Về những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng điểm trường, thầy Kiên nhớ lại: "Nguyên vật liệu xây dựng phải đưa từ huyện lên, trong khi đó điểm trường Cốc Đông nằm cách điểm trường chính 5Km và cách trung tâm huyện 14Km.

Đường sá xa xôi và đường đèo núi dễ sạt lở vào trời mưa nên rất khó khăn cho việc vận chuyển nguyên vật liệu. Vì thế, nhà trường cố gắng tranh thủ những ngày nắng nóng tập kết vật liệu để tiến độ xây dựng.

Khó khăn là vậy nhưng khi được thông tin xây dựng điểm trường, phụ huynh và người dân nơi đây đã bỏ bao ngày công để cùng thầy cô xây dựng công trình. Từ những ngày đầu, người dân thôn bản, phụ huynh đã chung tay cùng nhà trường như san ủi mặt bằng, tháo dỡ nhà bị xuống cấp, xây hàng rào, tường rào bao quanh hay đến dọn dẹp cát, gạch đổ vỡ, lau dọn phòng học... Mọi người ai cũng rất vui khi có điểm trường mới khang trang".

x

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem