Xe khách gặp nạn vì tránh ô tô con bị nhóm côn đồ chặn đánh

Văn Long Thứ hai, ngày 29/04/2019 19:14 PM (GMT+7)
Chiếc xe khách vì né xe con bị nhóm côn đồ chặn đánh giữa đường đã bị lao xuống vực sâu 5m bên lề đường.
Bình luận 0

Chiều 29.4, Công an huyện Di Linh cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn khiến xe khách của nhà xe Long Vân bị lao xuống rãnh lề đường bên trái sâu khoảng 5m.

img

img

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 29.4, trên Quốc lộ 20 - đoạn qua Cây số 16 (thuộc địa phận xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh), xe con (loại 7 chỗ ngồi) mang biển số 49A - 249.55 do tài xế Nguyễn Hữu Bằng (27 tuổi, ngụ tại phường 10, TP.Đà Lạt) điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP.Hồ Chí Minh về TP.Đà Lạt, khi tới địa điểm trên thì bị 1 nhóm đối tượng đi trên nhiều xe máy áp sát dùng dao, rựa và mã tấu chặn đánh. 

Lúc bị các đối tượng lạ mặt bao vây chặn đánh, trên xe con biển số 49A - 249.55 có 7 người. Hậu quả, có 1 người đàn ông trong xe con (chưa rõ danh tính) bị các đối tượng dùng mã tấu chém bị thương nặng. 

Trong lúc chiếc xe con dừng lại giữa đường vì bị chặn đánh thì xe khách giường nằm của nhà xe Long Vân mang biển số 47D - 025.47 do tài xế Trương Thanh Dân (47 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ TP.Đà Lạt đi TP.Hồ Chí Minh đổ dốc vào cua, buộc tài xế Dân phải đánh lái qua bên trái đường lao thẳng xuống vực sâu khoảng 5m. Rất may, lúc lao xuống vực trên xe khách chỉ có 2 người nhưng đều không bị thương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các đối tượng đi xe máy chặn xe ô tô con đã rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an huyện Di Linh có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem