Xe khách xuất bến kín ghế, nhà xe phải tăng cường chuyến đưa người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024

Thứ sáu, ngày 29/12/2023 18:46 PM (GMT+7)
Chiều ngày 29/12, hàng nghìn người bắt đầu đổ ra các bến xe ở Hà Nội để về quê nghỉ Tết Dương Lịch 2024. Do các phương tiện vận tải trên bến đang hoạt động chỉ đáp ứng được 30-50% nhu cầu, nên xuất hiện tình trạng chờ nhiều giờ mới có thể lên được xe.

Video: Người dân đổ về bến xe Mỹ Đình để về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024.

Xe khách xuất bến kín ghế, nhà xe phải tăng cường chuyến đưa người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024 - Ảnh 1.

Trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2023, khu vực nhà chờ các bến xe lớn ở Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... đều trở nên đông đúc khi nhiều người bắt xe về quê và đi du lịch trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (kéo dài từ ngày 30/12 đến hết ngày 1/1/2024).

Xe khách xuất bến kín ghế, nhà xe phải tăng cường chuyến đưa người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024 - Ảnh 2.

Ghi nhận lúc 16h45 phút tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), mặc dù vẫn đang trong giờ làm việc nhưng các khu vực chờ xe trong bến xe Mỹ Đình đều đông nghịt hành khách.

Xe khách xuất bến kín ghế, nhà xe phải tăng cường chuyến đưa người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024 - Ảnh 3.

Theo quan sát của PV Dân Việt, trong thời điểm trước 17h, phần lớn đối tượng về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024 là sinh viên.

Xe khách xuất bến kín ghế, nhà xe phải tăng cường chuyến đưa người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024 - Ảnh 4.

Số ít người lao động được nghỉ làm sớm đều mang theo cả trẻ nhỏ về quê nghỉ Tết Dương lịch.

Xe khách xuất bến kín ghế, nhà xe phải tăng cường chuyến đưa người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024 - Ảnh 5.

Hoài Thương (quê Phú Thọ) chia sẻ: "Do lo ngại xe hết chỗ nên em phải ra bến từ sớm. Được nghỉ hẳn 3 ngày nên đã chuẩn bị rất nhiều đồ để tiện đi chơi xa".

Xe khách xuất bến kín ghế, nhà xe phải tăng cường chuyến đưa người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024 - Ảnh 6.

Theo thống kê của bến xe Mỹ Đình, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024, lượng hành khách tăng khoảng 50% so với ngày thường. Tuy nhiên, hệ số vận tải trên bến đang hoạt động mới chỉ đạt khoảng từ 30%-50%, nên một số tuyến đông khách sẽ phải tăng cường chuyến.

Xe khách xuất bến kín ghế, nhà xe phải tăng cường chuyến đưa người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024 - Ảnh 7.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc lên xe về quê nghỉ lễ.

Xe khách xuất bến kín ghế, nhà xe phải tăng cường chuyến đưa người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024 - Ảnh 8.

Mặc dù mới bắt đầu vào điểm đỗ xe trong bến nhưng một xe tuyến Mỹ Đình - Phú Thọ gần như không còn ghế trống.

Xe khách xuất bến kín ghế, nhà xe phải tăng cường chuyến đưa người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024 - Ảnh 9.

Nhà xe tuyến Mỹ Đình - Tuyên Quang phải điều thêm xe tăng cường.

Xe khách xuất bến kín ghế, nhà xe phải tăng cường chuyến đưa người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024 - Ảnh 10.

Tượng tự tại bến xe Giáp Bát, nhiều hành khách đi các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa... cũng bắt đầu đổ dồn về bến.

Xe khách xuất bến kín ghế, nhà xe phải tăng cường chuyến đưa người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024 - Ảnh 11.

Những người đến bến xe sớm phải ngồi vạ vật hàng tiếng đồng hồ chờ lên xe.

Xe khách xuất bến kín ghế, nhà xe phải tăng cường chuyến đưa người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024 - Ảnh 12.

Khu vực đường Phạm Hùng trước cửa bến Mỹ Đình ùn tắc nghiêm trọng.

Chuyên mục ảnh, ảnh báo chí 24h Dân Việt liên tục cập nhật tin tức tới quý độc giả.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem