Xe sang biếu tặng lách luật đem bán: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thừa nhận có lỗ hổng chính sách

An Linh Thứ tư, ngày 08/06/2022 10:07 AM (GMT+7)
Tình trạng xe sang nhập về biếu tặng lách luật đem bán đã nóng nghị trường, nhiều Đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính làm rõ có hay không việc thất thoát ngân sách, lỗ hổng chính sách.
Bình luận 0

Xe sang biếu tặng đang lách luật, gây thất thu thuế?

Theo chương trình của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, sáng nay 8/6 sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. 

Tại phiên này, Đại biểu Quốc hội đã hỏi về vấn đề xe sang biếu tặng lách luật mang bán gây thất thu ngân sách. 

Trả lời, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định hoạt động nhập khẩu, kinh doanh xe hiện nay theo quy định các hãng xe phải đặt đại lý mới được bán xe trong nước. Tuy nhiên, có nhiều loại xe có số lượng bán ít, không có đại lý, vì vậy có hiện tượng các đối tượng lợi dụng chính sách xe biếu tặng có lỗ hổng để nhập xe sang dưới hình thức biếu tặng.

Xe sang biếu tặng lách luật, nguy cơ gây thất thu thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói gì? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại phiên chất vấn ở Quốc hội.

Tuy nhiên, ông Phớc khẳng định theo quy định hiện hành, xe nhập diện biếu tặng không được giảm, miễn bất kỳ loại thuế nào (trong đó thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, VAT….). Thời gian vừa qua, có hiện tượng như báo chí nêu là giá xe nhập diện biếu tặng, doanh nghiệp khai giá thấp, chênh giá hàng tỷ đồng/chiếc. Sau khi doanh nghiệp kê khai giá thấp, cơ quan hải quan căn cứ vào bảng giá thuế xe để áp giá đúng theo quy định theo đúng giá chủng loại, mẫu mã.

Theo ông Phớc, sau khi báo chí nêu vụ việc xe sang biếu tặng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã yêu cầu Bộ Tài chính kiểm tra, Tổng cục Hải quan đã làm việc với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vào cuộc, xác minh, đến hôm nay vẫn chưa có kết quả. 

Ông Phớc khẳng định: Cùng với chỉ đạo kiểm tra ở Cục Thuế, Hải quan xem có thất thu thuế không, hiện nay theo báo cáo bước đầu của Tổng cục Hải quan xe sang nhập khẩu về Việt Nam được thu đúng các loại thuế, không gây thất thu thuế, các loại xe này đều đã nộp thuế đầy đủ.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin sau khi báo chí đưa tin về hàng loạt xe sang biếu tặng được nhập khẩu về Việt Nam, sau đó được đưa ra đại lý bán thương mại, việc này có nguy cơ gây thất thu thuế, vi phạm các quy định của Nhà nước về nhập khẩu xe biếu tặng, Tổng cục Hải quan cho biết, tính từ năm 2016 đến hết tháng 5/2022, lượng siêu xe nhập diện biếu tặng về Việt Nam đạt hơn 3.900 chiếc.

Về số tiền, trong năm 2016 số thuế thu được của xe sang, biếu tặng là hơn 2.300 tỷ đồng, năm 2017 là 298 tỷ đồng, năm 2018 là hơn 1.000 tỷ đồng, năm 2019 là 1.800 tỷ đồng, năm 2020 là hơn 1.700 tỷ đồng và năm 2021 là hơn 4.100 tỷ đồng. 5 tháng đầu năm 2022, số thuế thu được của loại hình xe này là hơn 1.200 tỷ đồng.

Về chênh giá tính thuế, theo rà soát của hải quan từ 1/1/2021 hết quý I/2022, trong hơn 1.013 chiếc xe, doanh nghiệp kê khai trị giá tính thuế chỉ 3.302 tỷ đồng, bình quân mỗi xe biếu tặng có giá khoảng 3,2 tỷ đồng/chiếc. 

Tuy nhiên, sau khi rà soát giá tính thuế trước khi thông quan, cơ quan hải quan ấn định giá trị tính thuế tăng trên 4.740 tỷ đồng, tăng thêm 1.443 tỷ đồng, tương đương mỗi chiếc tăng thêm gần 1,5 tỷ đồng.

Ông Trần Bằng Toàn, Phó Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan: Qua quá trình rà soát trị giá hải quan đối với xe nhập khẩu diện quà biếu, tặng từ 1/1/2021 hết quý I/2022, trong hơn 1.013 chiếc xe, doanh nghiệp kê khai trị giá tính thuế chỉ 3.302 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định, cơ quan hải quan xác định lại giá trị là 4.745 tỷ đồng, tổng số tiền chênh lệch là 1.443 tỷ đồng nộp về cho ngân sách nhà nước.

Theo ông Tuấn theo quy định hiện hành, xe nhập khẩu diện quà biếu, tặng vẫn phải chịu các loại thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng như các loại hình xe nhập khẩu kinh doanh thương mại thông thường. Hơn nữa, cá nhân nhận quà biếu, tặng còn phải chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập bất thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem