Xử phạt 16 năm tù 2 đối tượng chống phá Nhà nước

Phạm Hiệp Thứ tư, ngày 15/12/2021 16:24 PM (GMT+7)
Ngày 15/12, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm, xử phạt tổng 16 năm tù với 2 đối tượng xuyên tạc, chống phá Nhà nước.
Bình luận 0

Cụ thể, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội hôm nay đã mở phiên tòa xét xử: Trịnh Bá Phương (SN 1985), Nguyễn Thị Tâm (SN 1972), cả 2 đều trú tại Dương Nội (Hà Đông, TP.Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ cũng như diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trịnh Bá Phương 10 năm tù; Nguyễn Thị Tâm 6 năm tù về cùng tội danh nêu trên.

Xử phạt 16 năm tù 2 đối tượng chống phá Nhà nước - Ảnh 1.

Bị cáo Trịnh Bá Phương. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ngoài ra, Hội đồng xét xử sơ thẩm còn tuyên phạt quản chế Trịnh Bá Phương 5 năm, Nguyễn Thị Tâm 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Tài liệu truy tố thể hiện, vào các ngày 9, 10, 11/1/2020, lực lượng quân đội thực hiện xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn và Công an TP.Hà Nội thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Lợi dụng mạng xã hội Facebook, 2 bị cáo Phương, Tâm đã thực hiện việc phát trực tiếp các video, đăng tải các bài viết, trạng thái, chia sẻ trên tài khoản cá nhân các nội dung liên quan đến sự việc ở xã Đồng Tâm.

Những thông tin và nội dung phát tán, chia sẻ này đã xuyên tạc, bịa đặt tình hình diễn ra tại Đồng Tâm, phỉ báng chính quyền nhân dân, kích động nhân dân chống đối chính quyền, thóa mạ, hạ uy tín lực lượng chức năng, xúc phạm uy tín danh dự của người khác, gây hoang mang trong nhân dân, nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem