Xuân Trường nói gì về thông tin Quang Hải sang Thái Lan thi đấu?

Cao Oanh Thứ tư, ngày 12/04/2023 19:50 PM (GMT+7)
Chiều ngày 12/4, tiền vệ Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ với báo chí về chất lượng thi đấu của Thai-League và V.League cũng như các nền bóng đá khác, đồng thời bày tỏ mong muốn với trường hợp của Quang Hải...
Bình luận 0

Xuân Trường mong Quang Hải có cơ hội thi đấu nhiều hơn ở nước ngoài

Chia sẻ về sự phát triển của nền bóng đá Thái Lan, cụ thể là Thai-League, tiền vệ Lương Xuân Trường cho rằng: "Thai-League là môi trường bóng đá đang phát triển mạnh và chuyên nghiệp trong tất cả các khâu. Về chuyên môn, không sự khác biệt quá nhiều so với V.League, nhưng ở Thái Lan có thể sử dụng các cầu thủ nước ngoài trong đội hình nhiều hơn. Có 7 ngoại binh có thể đăng ký trong 1 trận".

Nói về mặt chuyên môn Thai-League và V.League, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hải Phòng phân tích: "Sự hấp dẫn của Thái Lan đến từ nhiều vấn đề, khán giả coi bóng đá như môn thể thao vua thực sự và luôn ủng hộ đội bóng. Không chỉ mặt sân đẹp, đạt tiêu chuẩn châu Âu, mà những thứ khác cũng chỉn chu, từ phòng thay đồ cho đến trang thiết bị tập luyện... Tất cả mọi thứ giúp cầu thủ có cảm giác hào hứng, muốn cống hiến và thể hiện nhiều hơn.

Xuân Trường mong Quang Hải có thêm cơ hội để thi đấu ở Châu Âu - Ảnh 1.

Lương Xuân Trường đang tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Hà Nội FC.

"Cầu thủ Việt Nam có thể thành công ở Thai-League hay không thì cần trải nghiệm thực tế mới có thể trả lời câu hỏi này. Không có nhiều cầu thủ Việt Nam thi đấu tại Thái Lan, còn trong tương lai có thể nhiều người muốn thử thách bản thân mình. Chơi ở nước ngoài luôn có rào cản về ngôn ngữ, việc thích nghi ở một CLB ở nước ngoài luôn là vấn đề. Ngoài ra còn có nhiều yếu tố khác", Xuân Trường nói thêm.

Trả lời câu hỏi về thông tin Quang Hải có thể sang Thái Lan, tiền vệ đang khoác áo CLB Hải Phòng cho biết: "Hiện tại, có ít cầu thủ Việt Nam thi đấu ở nước ngoài,. Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải Hải cũng chỉ ở thời gian đầu của xuất ngoại. Chúng ta cần thêm thời gian và những trường hợp khác để đánh giá liệu việc xuất ngoại thi đấu có tốt cho nền bóng đá Việt Nam hay không". 

Cá nhân tôi luôn đánh giá Nhật Bản, Hàn Quốc là 2 nền bóng đá hàng đầu châu Á. Còn tại Đông Nam Á, đó là Thái Lan và Việt Nam. Theo tôi nghĩ là như vậy.

Quang Hải ở môi trường nào cũng có thể thành công, cậu ấy đủ khả năng và sự thông minh để thích nghi với các nền bóng đá. Ở nơi Quang Hải đang thi đấu, cậu ấy cần thêm thời gian hơn. Đó là môi trường hoàn toàn khác. Văn hoá hoàn toàn khác. Cá nhân tôi hy vọng Quang Hải có thêm cơ hội hơn để thể hiện mình ở châu Âu".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem