Xuân Trường về HAGL, 7 ngôi sao xách va-li ra đi

PV (theo Goal) Thứ sáu, ngày 29/12/2017 15:10 PM (GMT+7)
Mùa giải 2017 khép lại, đội bóng phố Núi đã nói lời chia tay với nhiều cầu thủ, trong đó có cả nội và ngoại binh. Hãy cùng điểm qua tình hình chuyển nhượng của đội chủ sân Pleiku.
Bình luận 0

img

1. Trung vệ Mobi Fehr (hết hợp đồng)

Gia nhập CLB HAGL đầu mùa giải 2017, Mobi Fehr là cầu thủ thi đấu ổn định bậc nhất của đội bóng phố Núi. Anh ra sân 24 trận ở V.League 2017 và ghi 2 bàn thắng. Tuy nhiên, trung vệ mang quốc tịch Mỹ - Nhật đã không được tiếp tục gia hạn hợp đồng.

img

2. Tiền vệ Henrique Motta (hết hợp đồng)

Tiền vệ người Brazil hòa nhập rất nhanh ở HAGL sau khi gia nhập ở giai đoạn giữa mùa. Khả năng tấn công của Motta được đánh giá cao khi anh đã ghi 2 bàn thắng. Tuy vậy, anh lại gặp chấn thương và vắng mặt ở giai đoạn cuối mùa. Theo tìm hiểu, hợp đồng giữa CLB HAGL và Motta chỉ có thời hạn 6 tháng. Hiện, cầu thủ người Brazil vẫn đang ở chế độ "chờ" trước khi biết mình có được tái ký hợp đồng mới hay không.

img

3. Tiền đạo Tạ Thái Học (hết hợp đồng)

Sau ngót 10 năm gắn bó với CLB HAGL cũng đến lúc Tạ Thái Học phải nói lời chia tay đội bóng phố Núi. Những lần gãy chân rồi hồi phục rồi lại gãy chân khiến sự nghiệp của tiền đạo gốc Ninh Thuận không thể thăng hoa. Rời HAGL, nhiều khả năng Thái Học sẽ gia nhập một CLB ở giải hạng Nhất.

img

4. Trung vệ Nguyễn Tăng Tiến (hết hợp đồng mượn)

Hai năm ở phố Núi giúp Tăng Tiến từ một cầu thủ không được biết đến nhiều trở thành trụ cột ở HAGL. Tăng Tiến là cầu thủ thuộc biên chế CLB Đắk Lắk được HAGL mượn về thi đấu. Với sự tiến bộ của nhiều trung vệ trẻ, chưa rõ mùa 2018, HAGL có tiếp tục mượn Tăng Tiến nữa hay không.

img

5. Thủ môn Tô Vĩnh Lợi (chuyển nhượng tự do, đến XSKT Cần Thơ)

Sau 2 mùa giải gắn bó với CLB HAGL, thủ môn Vĩnh Lợi đã rời phố Núi xuôi về Tây Đô. Ở HAGL, Vĩnh Lợi được đánh giá cao cả về chuyên môn lẫn sinh hoạt. Việc anh không được gia hạn hợp đồng được xem như một quyết định nhằm tạo điều kiện cho các thủ môn trẻ như Văn Tiến, Văn Trường, Rmah Sươ có nhiều cơ hội thi đấu hơn.

img

6. Tiền vệ Lương Hoàng Nam (cho mượn, đến Hải Phòng)

Sau nửa mùa V.League 2017 được cho Long An mượn, Hoàng Nam tiếp tục được đem cho Hải Phòng mượn ở mùa giải 2018. Đây là điều khá dễ hiểu khi hàng tiền vệ của HAGL hiện tại quá chật chội. Hơn nữa, lãnh đạo CLB Hải Phòng rất 'kết' Hoàng Nam với màn thể hiện trong màu áo U20 Việt Nam.

img

7. Tiền vệ Lê Phạm Thành Long (cho mượn, đến Hải Phòng)

Cùng với Hoàng Nam, Thành Long cũng sẽ cập bến đội bóng đất Cảng Hải Phòng theo hợp đồng cho mượn. Thành Long là sản phẩm của lớp Năng khiếu HAGL. Anh từng chơi cho hai đội hạng Nhất là Phú Yên và Đắk Lắk, trước khi được Long An mượn về ở giai đoạn giữa mùa giải 2017.

img

8. Tiền vệ Lương Xuân Trường (từ Gangwon FC, hết hợp đồng cho mượn)

Xuân Trường đã chính thức hết hợp đồng cho mượn với CLB Gangwon (Hàn Quốc) từ ngày 20/12. Đang có nhiều tin đồn về tương lai của tiền vệ người Tuyên Quang rằng anh sẽ tiếp tục chơi bóng ở nước ngoài. Nhưng GĐKT Chung Hae-soung đang rất muốn giữ Xuân Trường đá V.League 2018 và bản thân điều này cũng tốt cho tiền vệ 22 tuổi sau hai năm chủ yếu ngồi dự bị ở Hàn Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem