Xuất hiện nhiều F0, Nghệ An phong tỏa 8 khoa điều trị của bệnh viện lớn nhất Bắc Trung Bộ

Cảnh Thắng Thứ sáu, ngày 05/11/2021 17:14 PM (GMT+7)
Chỉ trong vòng 5 ngày, có 11 ca F0 được xác định liên quan Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Nghệ An yêu cầu phong tỏa các khoa điều trị liên quan đến các F0 này.
Bình luận 0

Theo đó, từ ngày 5/11, để phòng chống dịch Covid-19, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An phong tỏa 8 khoa, trung tâm sau khi nơi đây liên tiếp xuất hiện các ca mắc Covid-19 thông qua sàng lọc định kỳ tại bệnh viện.

Xuất hiện nhiều F0, Nghệ An phong tỏa 8 khoa điều trị của bệnh viện lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ   - Ảnh 1.

Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An - nơi ghi nhận 11 ca nhiễm Covid-19 phải phong tỏa 8 khoa, trung tâm điều trị. Ảnh: CTV

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC) từ ngày 30/10 đến 5/11, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An ghi nhận 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 nhân viên của bệnh viện, 9 trường hợp là bệnh nhân điều trị. 

"Trước diễn biến phức tạp và yếu tố dịch tễ của các ca F0 liên quan đến bệnh viện, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An quyết định thay đổi phương án phòng, chống dịch từ hạn chế tiếp nhận bệnh nhân trong 2 tuần sang phong tỏa 8 khoa, trung tâm của bệnh viện để chống dịch.", ông Nguyễn Trung Thành - Chánh Văn phòng Sở Y tế Nghệ An cho biết.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 5/11, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An thực hiện phong tỏa 8 khoa, trung tâm từ tầng 4 đến tầng 7 của toà nhà 7 tầng để phòng, chống dịch, gồm: Khoa Nội tiết, Nội cơ xương khớp, Y học cổ truyền, Nội tim mạch 2, Phẫu thuật tim mạch lồng ngực, Thần kinh, Phục hồi chức năng và một bộ phận của Trung tâm đột quỵ…

Các khoa, trung tâm bị phong tỏa chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, không giải quyết cho bệnh nhân ra viện. Mỗi khoa bố trí một "khu vực sạch" và thực hiện việc tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu đảm bảo các quy định nghiêm ngặt về phòng, chống dịch Covid-19.

Xuất hiện nhiều F0, Nghệ An phong tỏa 8 khoa điều trị của bệnh viện lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ   - Ảnh 2.

Ông Dương Đình Chỉnh - Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đang kiểm tra công tác phòng chống dịch. Ảnh: NV

Các khoa từ tầng 3 trở xuống và hoạt động khám ngoại trú vẫn diễn ra bình thường, nhưng phải đảm bảo nghiêm ngặt, đúng quy định về phòng dịch Covid-19. Bệnh viện thực hiện thông báo các bệnh nhân được xuất viện (ngoài bệnh nhân đang điều trị tại các khoa phong tỏa) về địa phương cần giám sát việc thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7.

Cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện, thực hiện "3 tại chỗ", hạn chế tối đa việc tiếp xúc, đi lại và cần ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi công việc. Ngoài đảm bảo điều kiện tốt nhất về sinh hoạt, ăn uống cho cán bộ, nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong khu vực phong tỏa; bố trí suất ăn, nước uống miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, Sở Y tế Nghệ An quyết hỗ trợ 30 triệu đồng cho các bệnh nhân đến ngày ra viện nhưng chưa trở về nhà được vì nằm trong khu vực phong tỏa của bệnh viện.

"Trước mắt, tỉnh thống nhất phong tỏa 8 khoa, trung tâm của Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An trong thời gian 7 ngày. Sau đó, tùy diễn biến của dịch có thể điều chỉnh linh hoạt, đảm bảo công tác phòng, chống dịch và công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện", ông Dương Đình Chỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho hay.

Sáng 5/11, tỉnh Nghệ An ghi nhận thêm 21 bệnh nhân Covid-19 mới, trong đó có 4 ca cộng đồng tại huyện Hưng Nguyên (2 ca), TP Vinh (một ca) và huyện Nghi Lộc (một ca). 

Tính đến nay, địa phương này đã có 2.570 bệnh nhân Covid-19; 2.218 bệnh nhân được ra viện; 20 bệnh nhân tử vong, hiện còn 332 bệnh nhân đang điều trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem