Xung đột Nga-Ukraine: Hứng thương vong cao, Ukraine còn đủ sức cầm cự trước Nga?

Minh Nhật (theo AP) Chủ nhật, ngày 05/06/2022 14:00 PM (GMT+7)
Ngay sau khi chôn cất xong một cựu đại tá thiệt mạng trong trận pháo kích của Nga ở Luhansk, vùng Donbass, các nhân viên nghĩa trang ở Zhytomyr, Ukraine tiếp tục đào sẵn những ngôi mộ tiếp theo. Khi thương vong lớn đang ập xuống lực lượng Ukraine nơi tiền tuyến, có nhiều câu hỏi về nguồn nhân lực chiến tranh của họ.
Bình luận 0
Xung đột Nga-Ukraine: Hứng thương vong cao, Ukraine còn đủ sức cầm cự trước Nga? - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine trong tang lễ của Đại tá Lục quân Oleksander Makhachek ở Zhytomyr, Ukraine vào Thứ Sáu, ngày 3/6/2022. Theo các đồng đội, ông Makhachek đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với lực lượng Nga vào ngày 30/5 ở Luhansk. (Ảnh AP/Natacha Pisarenko)

Cựu đại tá Ukraine Oleksandr Makhachek đã thiệt mạng, bỏ lại người vợ Elena, các con gái Olena và Myroslava-Oleksandra.

Trong 100 ngày xung đột đầu tiên giữa Nga và Ukraine, mộ của ông là ngôi mộ thứ 40 được đào trong nghĩa trang quân sự ở Zhytomyr, cách thủ đô Kiev 140 km về phía tây.

Đại tá Makhachek thiệt mạng ngày 30/5 tại vùng Luhansk, miền đông Ukraine, nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt.

Gần mộ của đại tá Makhachek là ngôi mộ cũng mới đào của người lính Viacheslav Dvornitskyi. Thông tin trên ngôi mộ cho biết ông đã chết vào ngày 27/5. Các ngôi mộ mới khác cũng cho thấy, những người lính Ukraine thiệt mạng cách nhau vài ngày của nhau - vào các ngày 10, 9, 7 và 5/5. Và đây chỉ là một nghĩa trang, ở một trong hàng trăm hàng nghìn thành phố, thị trấn và làng mạc của Ukraine - nơi các binh lính tử trận yên nghỉ.

Tuần này, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết, Ukraine đang mất từ 60 đến 100 binh sĩ mỗi ngày tại chiến trường Donbass trong cuộc xung đột với Nga.

Trong số những người đồng đội tới tang lễ để bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương đối với đại tá Makhachek, 49 tuổi hôm thứ Sáu 3/6 có Tướng Viktor Muzhenko, người từng là Tổng tham mưu trưởng Các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho đến năm 2019. Ông cảnh báo rằng tổn thất trong cuộc xung đột có thể tồi tệ hơn.

"Đây là một trong những thời điểm quan trọng trong chiến tranh, nhưng vẫn chưa phải là đỉnh điểm", tướng Muzhenko nói với AP.

"Đây là cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Điều đó giải thích tại sao tổn thất lại lớn như vậy. Để giảm bớt tổn thất, Ukraine hiện cần những vũ khí mạnh ngang ngửa hoặc thậm chí vượt qua vũ khí của Nga. Điều này sẽ giúp Ukraine có thể đáp trả tương xứng", ông Muzhenko nói thêm.

Hỏa lực pháo binh của Nga hiện đang gây ra nhiều thương vong ở các khu vực phía đông của Ukraine.

Trung tướng đã nghỉ hưu Ben Hodges, cựu tướng chỉ huy các lực lượng Mỹ ở châu Âu, mô tả chiến lược của Nga là "chiến lược tiêu hao thời Trung cổ" và nói rằng trừ phi Ukraine được cung cấp vũ khí của Mỹ, Anh và các loại vũ khí tối tân khác thì họ vẫn sẽ phải hứng thương vong lớn.

“Chiến trường này chết chóc hơn nhiều so với những gì chúng ta đã quen với hơn 20 năm ở Iraq và Afghanistan, nơi chúng ta không có những con số như thế này. Mức độ tiêu hao lực lượng sẽ bao gồm cả các chỉ huy, các trung sĩ. Họ là những người phải chịu nhiều thương vong vì họ trực tiếp tham chiến trên chiến trường", ông Hodges nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với AP.

Đại tá Makhachek vốn là một kỹ sư quân sự, dẫn đầu một biệt đội chuyên đặt mìn và các hệ thống phòng thủ khác - đại tá Ruslan Shutov, người đã tham dự lễ tang của người bạn hơn 30 năm cho biết.

“Khi cuộc pháo kích bắt đầu, anh ấy và một nhóm trốn trong một hầm trú ẩn. Có bốn người cùng nhóm, và anh ấy bảo họ trốn trong cái hầm. Còn anh ấy trốn trong một căn hầm khác. Thật không may, một quả đạn pháo đã bắn trúng vào hầm anh ấy đang ẩn náu", ông Shutov nói.

Ukraine có khoảng 250.000 nam và nữ binh sĩ trước chiến tranh và đang trong quá trình bổ sung thêm 100.000 người. Chính phủ Ukraine không cho biết bao nhiêu người đã chết trong hơn 14 tuần giao tranh với Nga.

Cũng không ai thực sự biết số lượng chính xác thường dân Ukraine đã thiệt mạng hoặc bao nhiêu chiến binh đã tử trận ở cả hai bên tham chiến. Các tuyên bố về thương vong của các quan chức chính phủ Nga và Ukraine đôi khi có thể phóng đại hoặc hạ thấp con số thương vong của họ để tuyên truyền là không thể xác minh một cách độc lập.

Các nhà phân tích phương Tây ước tính thương vong của quân đội Nga cao hơn. Tuy nhiên, khi tổn thất của Ukraine ngày càng gia tăng, sự nghiệt ngã của chiến tranh đòi hỏi nước này phải kiếm nhân lực thay thế. Với dân số 43 triệu người, Ukraine có nhân lực.

“Vấn đề là tuyển dụng, đào tạo và đưa họ lên tuyến đầu", Đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Mark Cancian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington cho biết.

“Nếu cuộc chiến bây giờ đang chuyển sang một cuộc đấu tranh tiêu hao lâu dài, thì bạn phải xây dựng các hệ thống để có sự thay thế. Đây là một thời khắc khó khăn đối với mọi đội quân trong chiến tranh", ông Cancian nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem