Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu): Làm du lịch kiểu của... nông dân

Hồ Văn - Thuận Hòa Thứ ba, ngày 28/11/2017 13:30 PM (GMT+7)
Vài năm gần đây, một số nhà vườn ở Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) mở cửa phục vụ khách tham quan, thưởng thức tại chỗ, đồng thời bán các loại trái cây về làm quà. Công ty TNHH Thành Đạt (ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang) đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng nhập thiết bị sản xuất chocolate từ hạt ca cao.
Bình luận 0

Ngoài việc chế biến hạt ca cao xuất khẩu, công ty này còn mở cửa đón khách tham quan. Mỗi năm, công ty này đón tiếp khoảng 500 lượt khách đến tìm hiểu nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất chocolate, rượu vang, trải nghiệm làm chocolate. 

img

  Khách đến tham quan, trải nghiệm cách làm và thưởng thức món chocolate tại một nhà vườn ở Châu Đức.  
Ảnh: Hồ Văn

Để được vào tham quan, khách nước ngoài phải trả phí 5 USD/người/ngày (khách trong nước là 30.000 đồng/người). Ngoài ra, khách còn được nếm thử hương vị chocolate và rượu vang do chính công ty sản xuất.

Đến huyện Châu Đức, du khách cũng có thể thăm quan các vườn cây chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, bưởi. Trên địa bàn huyện, nhiều nơi trồng các loại cây ăn trái trên như Suối Nghệ, Bình Ba, Cù Bị, Xà Bang, Đá Bạc, Láng Lớn. Vừa thăm vườn, du khách vừa có thể thưởng thức trái cây với giá  chôm chôm nhãn 30.000 đồng/kg, sầu riêng 50.000 đồng/kg, măng cụt 45.000 đồng/kg. Chủ vựa trái cây Võ Thị Thanh (ấp Xà Bang 1, xã Xà Bang) cho hay, chị sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho du khách đi tham quan.

Theo ông Nguyễn Chí Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh, chính quyền địa phương cần có định hướng phát triển, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch nhà vườn, cơ sở chế biến nông sản, vừa kích cầu tiêu dùng, vừa tăng  thu nhập cho nông dân. /.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem