Một thôn giữa Thủ đô có tới 30 tỷ phú trồng mai trắng

Thiên Ngân – Thu Hà Thứ bảy, ngày 20/08/2022 06:00 AM (GMT+7)
Cuối năm 2021, làng nghề trồng hoa mai trắng của xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) đã được UBND TP.Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống. Điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho làng nghề ngày càng phát triển, giúp nhiều hộ có thu nhập cao, thậm chí thu tiền tỷ.
Bình luận 0

Trồng mai trắng, nhiều hộ thu tiền tỷ

"Thực tế cho thấy, nghề trồng hoa mai trắng ở xã Tản Lĩnh có thu nhập cao gấp 10 - 20 lần so với các mô hình trồng trọt, chăn nuôi khác" - anh Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch Hội ND xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) mở đầu câu chuyện với Dân Việt.

Làng tỷ phú trồng mai trắng giữa Thủ đô  - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hà Nội đến thăm mô hình trồng mai trắng của ông Bùi Việt Hà ở xã Tản Lĩnh, Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Thu Hà

Anh Nguyễn Văn Huy cho biết, thôn An Hòa, toàn xã Tản Lĩnh có 240 hộ thì hơn 60% số hộ trồng mai trắng. Điều thuận lợi là nghề trồng hoa mai không cần quá nhiều đất như các loại cây ăn quả khác, bà con có thể tận dụng đất trống trong vườn nhà hoặc đất thuê thầu, song thu nhập thì cao gấp nhiều lần so với loại cây khác.

Bình quân, các hộ trồng mai có thu nhập từ 300 triệu đồng/năm, nhiều hộ có doanh thu từ hơn 1 - 2 tỷ đồng/năm, cá biệt có một số hộ có thu nhập 5-7 tỷ đồng/năm. Điển hình như các hộ: Đỗ Văn Thơ, Khuất Duy Thế, Đỗ Tuấn Hải, Bùi Văn Hà…

Là Chi hội trưởng nông dân nghề nghiệp trồng mai trắng xã Tản Lĩnh, ông Bùi Việt Hà (ở thôn An Hòa) là một trong những hộ có vườn mai trắng quy mô lớn của thôn An Hòa. 

Trong vườn nhà ông Hà, hiện có rất nhiều cây mai có tuổi đời lâu năm với dáng thế độc lạ, giá trị kinh tế cao, dao động từ 60-80 triệu đồng/cây. 

Hiện, với diện tích hơn 2ha mai trắng, mỗi năm ông Hà cung ứng ra thị trường khoảng trên 4.000 gốc mai, sau khi trừ chi phí ông bỏ túi hơn 2 tỷ đồng/năm.

Nhờ hiệu quả kinh tế có được từ cây hoa mai trắng, thu nhập bình quân đầu người trong thôn hiện đã đạt khoảng 85 triệu đồng/năm; nhiều hộ đã có nhà cửa khang trang, có tiền mua ô tô và các tiện nghi sinh hoạt gia đình.

Trồng mai trắng gắn với phát triển du lịch

Ngày 9/7 mới đây, thôn An Hòa đã long trọng tổ chức đón bằng công nhận làng nghề trồng hoa mai trắng.

Được biết, thôn An Hòa có 257 hộ thì có tới trên 150 hộ trồng mai trắng với diện tích khoảng 40ha, mỗi năm bà con xuất bán ra thị trường hàng nghìn gốc mai thế và hàng vạn mai giống.

Làng tỷ phú trồng mai trắng giữa Thủ đô  - Ảnh 3.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM TP.Hà Nội, Hội đồng xét công nhận làng nghề TP.Hà Nội tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn An Hòa. Ảnh: P.V

Thành viên Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây mai trắng xã Tản Lĩnh, anh Khuất Duy Khởi (ở thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì) cũng trồng hơn 1ha mai. Trung bình mỗi năm, vườn mai của anh cung cấp ra thị trường khoảng 3.000 gốc, với giá bán từ 200.000 đồng đến hàng chục triệu đồng/gốc tùy thuộc vào tuổi và thế cây. Tổng doanh thu hàng năm của anh đạt hơn 1 tỷ đồng từ vườn mai.

Theo Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế huyện Ba Vì - Hứa Bá Trình, những năm qua, địa phương cũng đã nỗ lực hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ thuật, vốn đầu tư để phát triển nghề trồng mai cũng như một số mô hình trồng trọt – chăn nuôi khác. 

Đặc biệt, hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn ngày càng được xây dựng mới, nâng cấp, do đó việc vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa nông sản của người dân ngày càng thuận lợi. 

Tới đây, làng nghề mai trắng An Hòa không chỉ phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán mà còn gắn với phát triển du lịch. Đây là hướng đi hứa hẹn sự bứt phá cho vùng quê dưới chân núi Tản.

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, nhất là đưa cây hoa mai trắng cùng một số cây cảnh, cây công trình vào sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên số hộ gia đình ở An Hòa có mức thu nhập 1 tỷ đồng/năm là 30 hộ, số hộ thu nhập từ 400- 500 triệu đồng/năm có 109 hộ…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem