2 chậu lan kiếm đột biến quý hiếm vừa bán đấu giá thành công với mức giá 400 triệu ở Bình Phước

Thứ ba, ngày 23/06/2020 07:15 AM (GMT+7)
Một phần số tiền bán đấu giá 2 chậu lan kiếm đột biến được những người tổ chức bán đấu giá lan kiếm đột biến ở tỉnh Bình Phước trích ra gây quỹ từ thiện, trao tặng cho các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi, người già neo đơn.
Bình luận 0

Ngày 20-6, anh Đoàn Ngũ Sang (chủ vườn lan Kiều Mai) và anh Nguyễn Văn Hà (cả 2 cùng ngụ phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) tổ chức giới thiệu cây lan kiếm Tiên Vũ var Alba đột biến với tên gọi Trường Thiên Kiếm. 

2 chậu lan kiếm đột biến quý hiếm vừa bán đấu giá thành công với mức giá 400 triệu ở Bình Phước - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Lâm, xã Thanh An, huyện Hớn Quản (bên trái) đã đấu giá thành công chậu lan Trường Thiên Kiếm đột biến với mức giá 222 triệu đồng.


2 chậu lan kiếm đột biến quý hiếm vừa bán đấu giá thành công với mức giá 400 triệu ở Bình Phước - Ảnh 2.

Loài lan kiếm Tiên Vũ var Alba có hoa đột biến mà anh Đoàn Văn Thiên đang sở hữu là loại quý hiếm, trên thị trường thường có giá rất cao.


2 chậu lan kiếm đột biến quý hiếm vừa bán đấu giá thành công với mức giá 400 triệu ở Bình Phước - Ảnh 3.

Mặt hoa của cây lan đột biến Trường Thiên Kiếm.


Tham gia lễ có các câu lạc bộ yêu hoa lan đến từ các tỉnh, thành phố: Bình Phước, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đăk Nông, Hà Nội.

Tại buổi lễ, anh Sang và anh Hà đã bàn giao 50% số lượng lan Trường Thiên Kiếm đột biến cho đồng sở hữu gồm các anh: Đoàn Văn Thiên, Lê Xuân Dũng (cùng ngụ xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), Lê Thành Trung (thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Có mặt tại buổi ra mắt, nhiều người chơi lan đánh giá, loài lan kiếm có hoa đột biến là loại lan quý hiếm, trên thị trường thường có giá rất cao.

Sau lễ ra mắt và bàn giao, các chủ sở hữu đã tổ chức bán đấu giá 2 chậu lan đột biến Trường Thiên Kiếm. 

Chậu thứ nhất được anh Quảng Văn Tư, huyện Bù Đăng mua với giá 186 triệu đồng; chậu thứ 2 thuộc về anh Nguyễn Lâm, xã Thanh An, huyện Hớn Quản với giá 222 triệu đồng.

Minh Việt (Báo Bình Phước)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem