24 tháng Chạp: Dòng người về quê đón Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đón gần 130.000 khách

Gia Linh Thứ bảy, ngày 03/02/2024 13:16 PM (GMT+7)
Nhiều người tại TP.HCM kết thúc xong công việc đã tranh thủ về quê đón Tết khiến sân bay Tân Sơn Nhất ngày 24 tháng Chạp đông đúc hành khách từ mờ sáng đến đêm khuya.
Bình luận 0

Tân Sơn Nhất đông nghẹt người về quê đón Tết

Những ngày qua, nhiều người dân tại TP.HCM đã lên đường về quê đón Tết. Lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất tăng đột biến, đặc biệt là khung giờ đêm khuya.

Ngày 3/2 (tức 24 tháng Chạp) rơi vào thời điểm cuối tuần, nhiều người kết thúc xong công việc đã tranh thủ ra sân bay về quê đón Tết. Ghi nhận, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt hành khách từ sáng sớm đến đem khuya. 

Trong đó, khu vực nhà ga là tập trung đông đúc hành khách. Trước quầy làm thủ tục của các hãng hàng không, rất đông hành khách đứng xếp hàng. Khách về quê đón Tết nên mang theo nhiều hành lý, nhiều gia đình đi cùng các bé nhỏ.

24 tháng Chạp: Dòng người về quê đón Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đón gần 130.000 khách- Ảnh 1.

Nhiều người dân tại TP.HCM đổ về sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 24 tháng Chạp. Ảnh: TIA

Trong khi đó, khu vực xếp hàng chờ soi chiếu an ninh là nhộn nhịp nhất. Dòng người nối đuôi nhau chờ đến lượt. Các cổng soi chiếu được mở tối đa, phục vụ cao điểm Tết. 

Chị Quỳnh Trang (công nhân, TP.Thủ Đức) cho biết ngày 23 tháng Chạp là ngày làm việc cuối cùng trong năm nên rạng sáng 24 tháng Chạp chị đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để bay chuyến lúc 2h30 về Hà Nội. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu nên chuyến bay bị thông báo lùi lịch khởi hành đến sáng cùng ngày. 

24 tháng Chạp: Dòng người về quê đón Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đón gần 130.000 khách- Ảnh 2.

Sân bay Tân Sơn Nhất bước vào giai đoạn căng thẳng phục vụ Tết. Ảnh: TIA

Thời tiết xấu diễn ra ngay trong cao điểm Tết, thời điểm lượng khách đổ về Tân Sơn Nhất tăng cao gia tăng sức ép hạ tầng lên sân bay này. Lực lượng an ninh và nhân viên hàng không cũng điều tiết các phương tiện, hướng dẫn hành khách góp phần giảm tải áp lực ùn tắc.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dự kiến khai thác 901 chuyến bay. Trong đó, 456 chuyến bay đi (gồm 311 chuyến quốc nội, 145 chuyến quốc tế), 455 chuyến bay đến (gồm 305 chuyến quốc nội và 140 chuyến quốc tế).

Dự kiến lượng khách trong hôm nay gần đạt 130.000 người. Trong đó, 86.657 khách đi (gồm 62.037 khách quốc nội, 24.620 khách quốc tế), 42.685 khách đến (gồm 20.360 khách quốc nội và 22.352 khách quốc tế).

Trước đó, thông tin về kế hoạch phục vụ cao điểm Tết, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc điều hành, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dịp Tết trung bình mỗi ngày sân bay sẽ khai thác khoảng 850 đến 880 chuyến bay.

24 tháng Chạp: Dòng người về quê đón Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đón gần 130.000 khách- Ảnh 4.

Lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất tăng đột biến. Ảnh: TIA

Đáng chú ý, ngày cao điểm nhất (tức 27 tháng Chạp), đơn vị sẽ khai thác gần 930 chuyến với sản lượng khách cả quốc tế và quốc nội đến và đi trong ngày là hơn 150.000 người. Con số này vượt gần gấp đôi sản lượng khách đang khai thác tại nhà ga trong ngày thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem