33 học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 đến từ trường nào?

Tào Nga Thứ bảy, ngày 24/12/2022 08:43 AM (GMT+7)
Đây là năm đầu tiên, ghi nhận một số Sở GDĐT có học sinh đoạt giải và một số sở GDĐT có học sinh đoạt giải Huy chương Vàng.
Bình luận 0

Năm 2022, Bộ GDĐT cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam với 38 lượt học sinh tham gia Olympic quốc tế. Kết quả, 100% học sinh Việt Nam dự thi đều đoạt giải, gồm 13 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 5 Bằng khen (giải Khuyến khích). Các đoàn Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao. 

33 học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 đến từ trường nào? - Ảnh 1.

Đoàn IOI 2022 và các thầy cô giáo trong ban tổ chức. Ảnh: Bộ GDĐT

Năm 2022, bên cạnh các đơn vị có truyền thống bồi dưỡng học sinh giỏi như thuộc Sở GDĐT và các trường đại học phía Bắc còn ghi nhận và biểu dương các Sở GDĐT khác, nhất là các tỉnh, thành phía Nam đã có những kết quả vượt trội trong kỳ thi Olympic. Đây là năm đầu tiên, Sở GDĐT Phú Yên và Sở GDĐT Bình Phước có học sinh đoạt giải, Sở GDĐT Hà Nam và Sở GDĐT TPHCM có học sinh đoạt Huy chương Vàng. Những kết quả đó là dấu hiệu phát triển đồng bộ trong toàn ngành Giáo dục. 

Danh sách học sinh đoạt giải Olympia và ISEF năm 2022:

Stt

Họ và tên

Lớp, trường, tỉnh

Thành tích, đoạt

1

Trương Văn Quốc Bảo

Lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An

- Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

- Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế năm 2022.

2

Dương Minh Khôi

Lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

- Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế năm 2022.

3

Trần Xuân Bách

Lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

- Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế năm 2022.

4

Lê Hữu Nghĩa

Lớp 12, Trường THPT chuyên Bình Long, tỉnh Bình Phước

- Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

- Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế năm 2022.

5

Nguyễn Nhật Minh

Lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2022.

 

6

Vũ Huy Hoàng

Lớp 12, Trường THPT chuyên Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2022.

7

Trần Khôi Nguyên

Lớp 12, Trường THPT chuyên Đại học sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2022.

8

Lê Minh Hoàng

Lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Huy chương Bạc Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

- Huy chương Vàng Olympic Vật lí quốc tế năm 2022.

9

Võ Hoàng Hải

Lớp 10, Trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Huy chương Đồng Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

- Huy chương Vàng Olympic Vật lí quốc tế năm 2022.

10

Vũ Ngô Hoàng Dương

Lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Huy chương Đồng Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

- Huy chương Vàng Olympic Vật lí quốc tế năm 2022.

11

Phùng Công Hiếu

Lớp 12, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc

- Bằng khen Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

- Huy chương Đồng Olympic Vật lí quốc tế năm 2022.

12

Nguyễn Đăng Phúc

Lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Bằng khen Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

- Huy chương Bạc Olympic Vật lí quốc tế năm 2022.

13

Võ Trương Thiên Kỳ

Lớp 12, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên

- Bằng khen Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương năm 2022.

14

Nguyễn Tuấn Minh

Lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Bằng khen Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương năm 2022;

 

15

Cao Văn Đông

Lớp 12, Trường THPT chuyên Đại học sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Bằng khen Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương năm 2022.

16

Ngô Quý Đăng

Lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2022.

17

Phạm Việt Hưng

Lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2022.

18

Phạm Hoàng Sơn

Lớp 12, Trường THPT Năng Khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế năm 2022.

19

Nguyễn Đại Dương

Lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế năm 2022.

20

Vũ Ngọc Bình

Lớp 12, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc

Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế năm 2022.

21

Hoàng Tiến Nguyên

Lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An

Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế năm 2022.

22

Nguyễn Việt Phong

Lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh

- Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2022.

23

Trần Đức Minh

Lớp 12, Trường THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam

- Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2022.

24

Phan Xuân Hành

Lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2022.

25

Phạm Nguyễn Minh Tuấn

Lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2022.

26

Trương Văn Quốc Đạt

Lớp 12, Trường THPT chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2022.

27

Nguyễn Phúc Lâm

Lớp 12, Trường THPT chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước

Huy chương Đồng Olympic Sinh học quốc tế năm 2022.

28

Võ Tiến Thành

Lớp 12, Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

Huy chương Đồng Olympic Sinh học quốc tế năm 2022.

29

Đỗ Trọng Phước Nguyên

Lớp 11, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ

Huy chương Đồng Olympic Sinh học quốc tế năm 2022.

30

Trần Phong

Lớp 11, Trường THPT Chuyên Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Dự án ‘Ngân hàng máu di động’ đoạt giải ba hạng mục Working in Crisis and Conflict của USAID, trị giá $2,000

31

Trần Mỹ Chi

Lớp 11, Trường THPT Chuyên Lào Cai, tỉnh Lào Cai

32

Phạm Nguyễn Quang Huy

Lớp 12, Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa, thành phố Hà Nội

Dự án “Nghiên cứu về hành vi tiêu dùng có trách nhiệm bảo vệ môi trường của thanh niên” được trao học bổng Arizona State University ISEF Scholarship. Với học bổng này, học sinh được miễn học phí theo học đại học 4 năm tại Arizona State University (khoảng 33.000 USD/năm). Là dự án nước ngoài duy nhất được trao học bổng trên tổng số 10 dự án được trao (09 dự án còn lại là dự án của USA).

33

Phạm Nguyễn Gia Bảo

Lớp 10, Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa, thành phố Hà Nội

Trong 2 ngày (25-26/12/2022), tại Hà Nội, Bộ GDĐT sẽ tổ chức chương trình Gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kĩ thuật quốc tế năm 2022.

Sáng 25/12, các em học sinh sẽ báo công dâng Bác và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiều và tối cùng ngày, các em dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và tham dự chương trình Gala Gặp mặt - giao lưu tại Trường Đại học Anh quốc Việt Nam.

Sáng 26/12, lãnh đạo Bộ GDĐT gặp mặt các em học sinh đoạt giải và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Dự kiến các em sẽ diện kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào chiều ngày 26/12.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem