4 cây cảnh phải "cạo đầu, đập nồi" trong mùa hè mới có thể xanh tốt, nở hoa rực rỡ

Diệp Diệp Thứ ba, ngày 14/06/2022 06:21 AM (GMT+7)
Mùa hè không khí nóng bức, cây cảnh sẽ kém phát triển, nhiều loại nếu không chăm sóc kỹ còn héo úa. Vậy bạn cần làm 2 động thái này để cây cảnh thoáng mát, khỏe mạnh hơn nhé!
Bình luận 0

Khi thời tiết nắng nóng, nhiều cây cảnh phát triển không tốt, thậm chí có cây cảnh còn bị cháy nắng và khô héo. Một số cây cảnh sau khi còi cọc vào mùa hè, nếu không biết cách chăm sóc để vực dậy thì sau này không nở hoa, xanh tốt được nữa.

Đối với hai trường hợp này, bạn có thể tỉa hoa, thậm chí là "cạo trọc đầu" cho chúng để tăng độ thông thoáng cho hoa lá, có lợi cho sự phát triển của chúng trong mùa hè, sau đó còn nở hoa nhiều hơn.

Dưới đây là 4 cây cảnh cần "cạo trọc, đầu nồi" vào mùa hè để phát triển tốt hơn.

4 cây cảnh phải "cạo đầu, đập nồi" trong mùa hè mới có thể xanh tốt, nở hoa rực rỡ - Ảnh 1.

Màu hè nóng nực, lá cây dày quá có thể khiến cây cảnh oi bức, chật chội

1. Cây cảnh: Cỏ đồng tiền

Vào mùa hè cây cảnh cỏ đồng tiền phát triển mạnh mẽ. Nếu cỏ đồng tiền nhà bạn hoa phát triển không tốt, mọc thưa thì lý do là bị phơi nắng đột ngột nên cháy nắng.

4 cây cảnh phải "cạo đầu, đập nồi" trong mùa hè mới có thể xanh tốt, nở hoa rực rỡ - Ảnh 2.

Do đó, bạn nên cạo trọc cây cảnh cỏ đồng tiền để chúng mát mẻ hơn

Nếu cây cảnh này bị cháy nắng, bạn có thể cắt tỉa mạnh tay, thậm chí "cạo trọc đầu" để làm giúp cây cảnh cỏ đồng tiền tái sinh, phục hồi nhanh hơn. Sau khi được "cạo đầu" chẳng mấy chốc mà cây cảnh lại đua nhau mọc lá, đến... vỡ chậu.

Sau khi cắt tỉa, các nhánh cây cảnh cỏ kim tiền đồng cần được thu dọn sạch sẽ, không để lại trong chậu để không bị thối và làm ô nhiễm chất lượng nước.

4 cây cảnh phải "cạo đầu, đập nồi" trong mùa hè mới có thể xanh tốt, nở hoa rực rỡ - Ảnh 3.

Chẳng mấy chốc cây cảnh lại ra lá xanh mướt

Sau khi "cạo đầu", để cây cảnh cỏ đồng tiền ra nơi có ánh nắng vừa đủ, giữ nước trong chậu vừa đủ, bón phân định kỳ 1-2 tuần / lần, chú ý bón loãng và bón thường xuyên. Như vậy, lá xanh sẽ mọc trở lại.

2. Cây cảnh: Cúc Margaret

Cúc Margarita là loài hoa được nhiều người ưa thích, có hoa vượng phát, thời gian nở hoa rất lâu, dễ nở thành quả bóng lớn.

4 cây cảnh phải "cạo đầu, đập nồi" trong mùa hè mới có thể xanh tốt, nở hoa rực rỡ - Ảnh 4.

Bạn nên mạnh tay cắt những bông hoa đã già héo của cây cảnh

Sau khi hầu hết các bông hoa Margarita đã bị héo, bạn có thể "cạo đầu" Margaret, cắt bỏ những bông còn sót lại và tiếp tục bón một số phân lân và kali. Ngay sau đó, cây cảnh sẽ sớm ra một đợi hoa mới, thành những quả cầu hoa rực rỡ.

4 cây cảnh phải "cạo đầu, đập nồi" trong mùa hè mới có thể xanh tốt, nở hoa rực rỡ - Ảnh 5.

Vào mùa hè nóng nực, Margaret tương đối sợ nóng và không thích nở hoa. Lúc này, bạn có thể cắt bỏ một nửa số cành của Margaret, giữ lại thân chính và cành phụ cứng cáp.

4 cây cảnh phải "cạo đầu, đập nồi" trong mùa hè mới có thể xanh tốt, nở hoa rực rỡ - Ảnh 6.

Cần mạnh tay với cây cảnh

Đồng thời tăng cường thông gió cho cây cảnh. Những việc này có lợi cho sự phát triển trong mùa hè của Margaret. Sau khi mùa thu mát mẻ, cây cảnh này có thể mọc thêm nhiều cành và sớm nở thành một quả cầu hoa lớn.

4 cây cảnh phải "cạo đầu, đập nồi" trong mùa hè mới có thể xanh tốt, nở hoa rực rỡ - Ảnh 7.

Chẳng mấy chốc hoa mới của cây cảnh lại tạo thành quả cầu hoa lớn

3. Cây cảnh: Vân anh

Cây carh vân anh có hình dáng hoa rất đặc biệt và đẹp mắt. Khi nở, hoa vân anh có màu sắc rực rỡ, số lượng hoa nhiều nên được nhiều người ưa thích.

4 cây cảnh phải "cạo đầu, đập nồi" trong mùa hè mới có thể xanh tốt, nở hoa rực rỡ - Ảnh 8.

Cây cảnh này sợ nóng nên bạn nên cắt bỏ 1 nửa cành lá của chúng

Cây cảnh này sợ nóng, mùa hè dễ sinh bệnh khi nhiệt độ vượt quá 35 ° C. Chậu hoa cần đặt ở nơi thoáng mát. Nếu có thể, bạn hãy đặt cây cảnh này trong phòng điều hòa để giúp chúng trải qua mùa hè dễ dàng hơn.

Cây cảnh vân anh có nhiều lá, thoát hơi nước mạnh, nhạy cảm với nhiệt độ cao kém hơn khả năng chịu nhiệt của cây nhỏ.

4 cây cảnh phải "cạo đầu, đập nồi" trong mùa hè mới có thể xanh tốt, nở hoa rực rỡ - Ảnh 9.

Chẳng mấy chốc cây cảnh lại ra hoa rực rỡ

Lúc này, bạn có thể cắt bỏ một nửa số lá của cây cảnh vân anh. Chỉ cần ít lá, cây cảnh này vẫn phát triển tốt và sống sót qua mùa hè nóng nực.

4. Cây cảnh: Cẩm tú cầu

Cây cảnh cẩm tú cầu được nhiều người thích, hoa rất to và rực rỡ, đẹp mắt. Cây cảnh này là một trong ba báu vật của nhà vườn, được người yêu hoa vô cùng yêu thích.

4 cây cảnh phải "cạo đầu, đập nồi" trong mùa hè mới có thể xanh tốt, nở hoa rực rỡ - Ảnh 10.

Nên nhanh chóng cắt bỏ những hoa già héo của cây cảnh cẩm tú cầu

Một chậu cây cảnh cẩm tú cầu luôn đan xen hoa nở trên cành già cũ và hoa nở trên cành non mới ra. Bạn phải có cách cư xử khác nhau với 2 loại hoa này.

Sau khi hoa cẩm tú cầu trên các cành non đã tàn héo, tốt nhất bạn nên cắt tỉa, tạo dáng ngay. Còn đối với hoa trên các cành già thì không nên cắt tỉa, ít nhất trước tháng 8 chưa nên cắt tỉa. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc ra hoa của năm sau.

4 cây cảnh phải "cạo đầu, đập nồi" trong mùa hè mới có thể xanh tốt, nở hoa rực rỡ - Ảnh 11.

Hoa của cây cảnh cẩm tú cầu sẽ mọc lại rất nhanh

Còn những bông hoa cẩm tú cầu nở trên các cành mới mọc thì không bị ảnh hưởng bởi việc cắt tỉa và thường nở trở lại sau khi cắt tỉa. Bạn cũng có thể dùng các cành cẩm tú cầu đã cắt tỉa, giâm cành để cho các chậu hoa mới. Tỷ lệ sống của các cành giâm cẩm tú cầu rất cao.

Mùa hè, tôi đã "cạo đầu" cho nhiều loại cây cảnh mà tôi có, không ngờ chúng vẫn nở hoa rực rỡ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem