Gia Lai: 4 thanh niên lĩnh án tù vì chém trai làng khác sang tán gái làng mình

Hoàng Lộc Thứ ba, ngày 28/06/2022 17:21 PM (GMT+7)
Do nghĩ anh Ngũy ở làng khác sang tán gái làng mình nên Gyon, Byư, Hô và Tuyết rủ nhau truy sát, hành hung anh Ngũy khiến anh bị tổn hại 45% sức khỏe.
Bình luận 0

Ngày 28/6, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo gồm Gyon (22 tuổi), Byư, Hô (đều 19 tuổi, cùng trú tại làng Bok Ayơl, xã Hra, huyện Mang Yang) và Đinh Tuyết (16 tuổi, trú tại làng Leng Tô, thị trấn Đăk Pơ) về hành vi "Giết người".

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 31/7/2021, Byư, Hô uống rượu tại làng Bok Ayơl. Đến 22h cùng ngày, sau khi uống rượu, Byư, Hô đến nhà chị Xai (làng Kdung, xã Hra) để chơi.

Tại đây, khi Byư và Hô gọi thì chị Xai không mở cửa. Tại nhà chị Xai lúc này có anh Ngũy, Thũng (làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa) đang ngồi chơi. Do không thấy người mở cửa và nghe thấy có tiếng nam thanh niên ở trong nhà nên Byư và Hô nghĩ thanh niên làng khác đến tán gái làng mình.

Bị chém trọng thương vì sang tán gái làng khác - Ảnh 1.

4 bị cáo Byư, Gyon, Hô và Tuyết tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Bực tức, Byư, Hô về nhà rủ thêm Gyon và Tuyết đến nhà chị Xai để đánh anh Ngũy.

Khi đến nơi, Byư, Gyon và Tuyết mỗi người cầm dao đi thẳng vào phòng ngủ của chị Xai, còn Hô đứng ở ngoài. Gyon đẩy cửa nhà chị Xai đi thẳng vào phòng ngủ. Lúc này anh Ngũy, chị Xai đang ngồi trên giường thì Gyon dùng dao chém trúng vào đầu gối và đầu của anh Ngũy. Thấy vậy, chị Xai liền bỏ chạy ra ngoài, còn anh Thũng chui xuống gầm giường trốn.

Bị chém, anh Nguỹ bỏ chạy thì Gyon tiếp tục đuổi theo chém 1 nhát và cẳng tay trái. Trong lúc chạy ra ngoài anh Ngũy bị Tuyết chặn lại, đẩy ngã xuống sàn nhà và cầm dao chém 4 nhát vào lưng nhưng không gây thương tích.

Gyon theo sau dùng dao chém trúng vào tay trái và bàn chân phải của anh Ngũy. Hoảng sợ, anh Ngũy chui xuống gầm gường thì Gyon tiếp tục dùng dao chém 1 nhát trúng đầu. Thấy anh Ngũy chảy nhiều máu nên tất cả bỏ về.

Hậu quả, anh Ngũy bị tổn hại 45% sức khỏe.

Từ ngày 6-18/8/2021, lần lượt Gyon, Đinh Tuyết, Hô và Byư đã đến cơ quan công an để đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên toà, HĐXX xét xử đã tuyên phạt Gyon 12 năm tù, Byư 12 năm tù, Hô 9 năm tù và Đinh Tuyết 4 năm tù cùng về hành vi "Giết người".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem