Xem phim, tôi sốc vì 1 câu nói quá "thấm": Đời người ai cũng nên nghe câu này để cuộc sống đỡ mệt!
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam- Trưởng ban Chỉ đạo điều hành cuộc họp. Ảnh: PH
Các nhà báo, phóng viên có tình cảm đặc biệt với nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Tham dự và chủ trì cuộc họp, có đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam- Trưởng ban Chỉ đạo. Về phía Ban Tổ chức, có: Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng biên tập Báo NTNN/Dân Việt, Trưởng ban Tổ chức; đồng chí Nguyễn Văn Phan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Phó trưởng Ban Tổ chức; PGS-TS. Đỗ Thu Hằng - Trưởng ban nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam); ông Nguyễn Gia Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương); đại diện đơn vị đồng tổ chức: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Agribank
Về phía Hội đồng Chung khảo, có: Nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt- Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên, gồm có: Nhà báo Đồng Mạnh Hùng - Trưởng ban Thư ký biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam- VOV; nhà báo Trịnh Quốc Đông - Phó Trưởng ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam- VTV; Nhà báo Phan Hải Phương- Phó Trưởng ban Nông nghiệp Báo Nhân Dân; đồng chí Trần Thái Sơn - Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Hồ Xuân Hùng- Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; chuyên gia Hoàng Trọng Thủy- Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn mới. Cùng thành viên các tiểu ban sơ khảo, tổ thư ký Giải.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam- Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PH
Phát biểu mở đầu tại cuộc họp, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN – Trưởng Ban chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024 nhấn mạnh: Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2024 được tổ chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ngay sau thời điểm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 ban hành Chương trình hành động hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW.
Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 về Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030.
Giải báo chí được tổ chức đúng vào năm đầu tiên cán bộ, hội viên nông dân cả nước ra sức phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2023- 2028) với 17 chỉ tiêu, 7 giải pháp nhiệm vụ, 3 đột phá.
Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN đánh giá: Theo báo cáo của Ban Tổ chức, các tác phẩm dự giải năm nay đa dạng về thể loại, phong phú về chất lượng. Thông qua các tác phẩm cho thấy, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có nhiều đề tài hay, tạo cảm xúc để các nhà báo, các tác giả không chuyên tham gia viết bài, sản xuất phóng sự dự thi.
Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm cũng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức trong việc tổ chức Giải báo chí rất bài bản, nghiêm túc, nên chỉ trong thời gian ngắn đã thu hút được số lượng lớn tác phẩm dự thi trên các loại hình báo chí. Đồng thời, đánh giá cao Hội đồng chung khảo đã làm việc nhiệt tình, công tâm, khách quan để lựa chọn ra được những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao các giải thưởng có ý nghĩa như Thể lệ đã đề ra. Các thành viên ban sơ khảo, các tiểu ban, tổ thư ký đã làm việc vất vả để lựa chọn ra những tác phẩm lớn vào vòng chung khảo.
"Ngay sau khi có kết quả chấm giải ngày hôm nay, đề nghị Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Ban Tổ chức khẩn trương bắt tay vào công tác chuẩn bị cho Lễ trao giải dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng 12 tới đây và sẽ được truyền hình trực tiếp"- bà Thơm lưu ý.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng biên tập Báo NTNN/Dân Việt, Trưởng ban Tổ chức cho biết, so với năm 2023, giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm nay có nhiều nét mới. Ảnh: PH
Mỗi tác phẩm báo chí là một câu chuyện nhiều cảm xúc
Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng biên tập Báo NTNN/Dân Việt, Trưởng ban Tổ chức cho biết, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm nay có 1.950 tác phẩm dự thi trên 4 thể loại (báo điện tử, báo in, truyền hình, phát thanh). So với các giải báo chí chuyên ngành khác, số lượng tác phẩm tham dự giải báo chí năm nay rất cao, đa dạng về thể loại, phong phú về chất lượng và có nhiều cơ quan báo chí lớn gửi tác phẩm tham dự.
Giải báo chí đã có sự tham dự của nhiều tác giả là các phóng viên, biên tập viên, nhà báo từ các cơ quan báo, đài cả nước; các tác giả không chuyên. Hầu hết các cơ quan báo chí lớn đều có nhiều tác phẩm tham dự giải, điển hình như: Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam- VTV, Đài Tiếng nói Việt Nam- VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Báo VnExpress, Vietnamnet, Hà Nội Mới, Kinh tế đô thị, Thanh niên, Tuổi trẻ, Đầu tư, Nông nghiệp Việt Nam…, cùng nhiều cơ quan báo chí địa phương, các đài Phát thanh- Truyền hình 63 tỉnh, thành; các đài phát thanh cấp huyện.
Các tác phẩm tham dự giải phản ánh sâu sắc quá trình chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang mô hình kinh tế đa giá trị, ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ. Các bài viết không chỉ đưa ra thông tin về kỹ thuật mà còn phân tích cách người nông dân vận dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào các khâu canh tác, từ việc chọn giống, tưới tiêu đến bảo quản và tiêu thụ nông sản.
Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm còn tập trung khai thác đa dạng các khía cạnh liên quan đến đời sống nông thôn và người dân, tạo nên một bức tranh sinh động, đa màu sắc. Các chủ đề nổi bật bao gồm: An ninh nông thôn, tôn giáo – tín ngưỡng, văn hóa dân tộc miền núi, bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới, và chính sách hỗ trợ người nghèo. Những góc nhìn mới mẻ, cách tiếp cận sáng tạo và tính thực tiễn cao trong các bài viết đã làm nổi bật vai trò của nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong bối cảnh phát triển hiện đại.
Các tác phẩm cũng tập trung phản ánh bức tranh toàn cảnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở nhiều vùng miền khác nhau, từ nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao đến sự chuyển mình từ các vùng dân tộc, thiểu số miền núi, vùng biên giới, hải đảo. Thông qua các tác phẩm dự giải, giúp hình dung lên bức tranh nhiều sắc màu, góc cạnh về sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn hiện nay.
Nhiều tác phẩm cũng đã tổng kết được thành công trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nổi bật như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 19, 20 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII, các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; các chương trình phát triển nông nghiệp như xây dựng chuỗi liên kết, xây dựng hợp tác xã trong nông nghiệp, chương trình OCOP, chương trình về sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải…
Sau nhiều vòng tuyển chọn, xem xét kỹ lưỡng tại vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra được 70 tác phẩm xuất sắc nhất để tham dự vòng chung khảo và Hội đồng Chung khảo đang tiến hành xem xét, chấm điểm theo các tiêu chí đã đề ra tại Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ II- năm 2024.
Theo nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm nay có nhiều nét mới. Trong đó, có nhiều tác giả đặc biệt tham dự. Bên cạnh đó, nội dung các tác phẩm tham dự giải lần này cũng hấp dẫn, trải dài qua 3 lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn như câu chuyện tái cơ cấu, chuyển đổi số, hay hưởng tới Net zero, có các tác phẩm điều tra, ký chân dung... Cơ cấu giải thưởng năm nay cũng rất cao với tổng giá trị giải thưởng 540 triệu đồng.
"Như tác phẩm Giàng A Hiếu của Báo Đầu tư được tác giả đầu tư làm rất công phu, dưới ngòi bút của nhà báo nhân vật hiện lên rât sinh động, nhân vật có khát vọng rất lớn, hướng đến sản xuất, bán loại trà 1 tỷ đồng"- nhà báo Nguyễn Văn Hoài cho biết.

Các thành viên Ban giám khảo đều đánh giá các tác phẩm dự giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm nay có chất lượng rất đồng đều. Ảnh: PH
42 tác phẩm xuất sắc nhất đoạt giải
Thay mặt Hội đồng chung khảo, nhà báo Phan Huy Hà- Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Dân Việt, Chủ tịch HĐCK đã thông báo về quá trình chấm giải báo chí. Theo đó, quá trình chấm giải được thực hiện hết sức chặt chẽ, khách quan, khoa học qua nhiều vòng, nhiều bước tuyển chọn. Cụ thể, tại vòng 1, ban sơ khảo đã lựa chọn ra 150 tác phẩm xuất sắc để 2 tiểu ban tiến hành chấm sơ bộ. Tại vòng 2, hai tiểu ban tiến hành chấm độc lập lần 1 sau đó tiến hành chấm chéo lần 2 để chọn ra 70 tác phẩm vào chấm chung khảo.
Tại vòng chung khảo, 7 thành viên chấm điểm độc lập dựa trên các tiêu chí trong Thể lệ. Từ đó, đã lựa chọn ra được 42 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải khuyến khích và 20 giải chuyên đề.
Ông Trần Thái Sơn - Giám đốc Cổng thông tin Hội nhà báo Việt Nam, thành viên HĐCK đánh giá, các tác phẩm năm nay rất tốt về nội dung, số lượng tác phẩm tham dự giải cũng rất lớn. "Chất lượng các tác phẩm dự giải năm nay đồng đều và có chất lượng cao. Trong đó nổi bật là các tác phẩm báo chí điều tra rất công phu, hấp dẫn; nhiều tác phẩm báo điện tử được trình bày rất đẹp, hiện đại, bắt mắ, quá trình chấm giải, HĐCK cũng phải cân nhắc, lựa chọn rất nhiều", ông Sơn khẳng định.
Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có sức lan tỏa lớn
Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN – Trưởng Ban chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024 biểu dương, đánh giá rất cao tinh thần làm việc nghiêm túc, công tâm của Hội đồng Chung khảo, cũng như đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Báo NTNN trong việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ II năm 2024 – một Giải báo chí có ý nghĩa và sức lan tỏa lớn.
Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm cũng trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Trung ương Hội NDVN chỉ đạo tổ chức Giải. Cảm ơn Ngân hàng Agribank đã luôn đồng hành, hỗ trợ với Ban chỉ đạo, Ban tổ chức trong tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024.
Đặc biệt cảm ơn Hội đồng chung khảo đã làm việc rất nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm, dân chủ. Sự phối kết hợp giữa các tiểu ban cũng rất nhịp nhàng. Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: Đến hôm nay, công tác chấm giải của Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ II năm 2024 đã thành công tốt đẹp.
Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm cho rằng: Chất lượng và số lượng tác phẩm dự giải năm nay đã thể hiện rất hấp dẫn, cuốn hút, điều này chứng tỏ giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có sức lan tỏa rất lớn. Giải không chỉ thu hút các phóng viên, nhà báo, các tác giả không chuyên mà còn cả các nhà quản lý, Mẹ Việt Nam anh hùng, các nhà khoa học… Các cơ quan báo chí lớn cũng hưởng ứng rất nhiệt tình bằng cách gửi bài tham dự với số lượng lớn.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm cũng trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Trung ương Hội NDVN chỉ đạo tổ chức Giải. Cảm ơn Ngân hàng Agribank đã luôn đồng hành, hỗ trợ với Ban chỉ đạo, Ban tổ chức trong tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II năm 2024. Ảnh: PH
Một thành công nữa của Giải, đó là chất lượng các tác phẩm năm nay rất đồng đều, đa dạng các ngành nghề, lĩnh vực, có cái nhìn đa chiều về lĩnh vực nông nghiệp– một đề tài hấp dẫn, sôi động và rộng lớn. Bên cạnh đó, có tác phẩm thể hiện sinh động đời sống ở nông thôn, các tác phẩm viết về an ninh quốc phòng, tôn giáo, tín ngưỡng... Tất cả những yếu tố trên chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của giải năm nay.
Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng biên tập Báo NTNN/Dân Việt, Trưởng ban Tổ chức giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ II năm 2024 cho hay: Hiện, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ Trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ II năm 2024 đã được hoàn tất và dự kiến sẽ tổ chức Lễ trao giải vào tháng 12 tới.
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Trương Tác Lâm không phải là người theo chủ nghĩa quân chủ. Ông ta chỉ là kẻ muốn quyền lực bằng mọi giá, giống như hầu hết các quân phiệt khác. Rất ít người có niềm tin chính trị thực sự, vì đa số là những lãnh đạo quân sự chẳng quan tâm mấy đến việc cai trị Trung Quốc, mà chỉ chú trọng đến quyền kiểm soát cá nhân của họ đối với đất nước...
Đường Huyền Tông là một trong những hoàng đế được ghi nhớ sâu sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa: vừa là một nhà lãnh đạo lỗi lạc với những đóng góp quan trọng cho văn hoá và chính trị, đồng thời cũng là biểu tượng của bi kịch quyền lực và sự suy tàn mà nó có thể mang lại.
Khi năm 2025 khép lại, Ukraine một lần nữa đứng trước ngã rẽ mang tính sống còn. Áp lực dồn dập từ bên ngoài lẫn bên trong - từ sức ép của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình, các vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn, cho đến những bước tiến quân sự không ngừng của Nga ở phía đông, bắc và nam - khiến 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy sóng gió đối với Kiev.
Nam bệnh nhân 78 tuổi mắc ung thư thực quản được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BV ĐKQT) Vinmec Đà Nẵng trong tình trạng suy kiệt, tìm kiếm cơ hội sống cuối cùng. Nhờ năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật nội soi cắt thực quản toàn phần phức tạp đã được thực hiện thành công, mở ra hy vọng sống mới cho người bệnh.
Công ty TNHH MTV Sen Vàng Việt Nam (Sevago) vừa công bố nhận diện thương hiệu mới tại lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (25/12/2009 – 25/12/2025). Sự kiện nằm trong kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, hướng đến nâng tầm vị thế và phát triển bền vững trong lĩnh vực chế tác, sản xuất và kinh doanh trang sức.
Tại hội nghị toàn quốc về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy “3 đột phá” trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.
Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại mưa lũ kéo dài đang bộc lộ hàng loạt bất cập tại các công trình giao thông lớn như cao tốc La Sơn – Túy Loan và đường vành đai 2 phía Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Giáng sinh vốn là thời khắc của sum họp, nghỉ ngơi và bình yên. Tuy nhiên, trên các chiến hào miền đông Ukraine, đó thường là khoảng thời gian tăng cường hỏa lực, giao tranh dữ dội hơn bởi lệnh ngừng bắn Giáng sinh đã bị bác bỏ, pháo, tên lửa, máy bay lẫn những người lính sẽ không được “nghỉ lễ”, theo INews.
Thay vì nghỉ ngơi như những đồn đoán và chia sẻ trước đó, HLV Mai Đức Chung đã quyết định tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam. Mục tiêu trước mắt sẽ là VCK nữ châu Á 2026.
Chân sút số 1 V.League rời CLB CAHN, sang “đại gia” Thai League thi đấu? cảnh sát Malaysia điều tra vụ 7 cầu thủ nhập tịch; Giggs chỉ ra cầu thủ M.U giỏi hơn Ronaldo; 2 CLB quan tâm tới Sancho; Rooney chia sẻ ảnh Giáng sinh bên gia đình.
Dưới khu Hạ Manhattan, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York đang vận hành kho vàng lớn nhất thế giới. Kho vàng này nằm sâu khoảng 24 mét dưới mặt đường và đang lưu trữ hơn 6.300 tấn vàng, chủ yếu thuộc sở hữu của các chính phủ và ngân hàng trung ương nước ngoài. Theo giá thị trường hiện nay, kho vàng này có giá trị ước tính từ 800 đến 850 tỷ USD.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Những căn nhà mới kiên cố, sáng đèn trước thềm năm mới Tết Dương lịch năm 2026, đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho nhiều hộ dân ở Gia Lai bị mất nhà cửa sau bão lũ. Đó là kết quả từ sự chung tay, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và chính quyền địa phương.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp được trời phú cho vận may tốt lành, tương lai tươi sáng và mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực vào tháng 1/2026.
Hàng trăm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được trưng bày, gây ấn tượng lớn tại Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021–2025, diễn ra ngày 25/12.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Vụ việc sai phạm liên quan quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram, quặng bô-xít được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.
Sau khi nhiều doanh nhân từng tham gia "Shark Tank Việt Nam" bị bắt giữ, chương trình truyền hình này chính thức thông báo dừng sản xuất.
Viktor Lê khẳng định U23 Việt Nam “chỉ tập trung vào VCK U23 châu Á”, nhấn mạnh tinh thần cống hiến 200-300% và kế hoạch sang Qatar tập huấn ngày 26/12.
Cá cóc loại lớn là 1 trong số các loài cá ngon, cá đặc sản hiếm thấy được người dân giăng lưới dính nhiều trên sông Hậu chảy qua địa phận tỉnh An Giang trong mùa nước năm nay.
Đất dốc trồng cây ngô, củ sắn năng suất thấp, người dân xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trước đây) đã chuyển đổi sang trồng các loại cây có múi đặc sản, trong đó có giống quýt cổ xưa. Giống quýt cổ Nam Sơn sai trĩu quả đang trở thành "cây vàng, cây bạc", giúp đồng bào dân tộc Mường làm giàu.
Theo dữ liệu cập nhật từ dự án OSINT DeepState có liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đang ồ ạt tiến quân, tạo ra những thay đổi trên tiền tuyến tại các khu vực phía bắc, đông bắc và miền đông Ukraine, đặc biệt là tại các tỉnh Sumy, Kharkov và Donetsk.
Đó là mô hình trồng nấm bào ngư, một loại nấm ví như "rau sạch" đậm đà protein, tốt cho tiêu hóa, cải thiện sức khỏe ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (sáp nhập, hợp nhất) từ xã Tuyên Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trước đây) là một xã nông thôn vùng sâu, vùng biên giới giáp Campuchia.
Ông Nguyễn Quốc Doanh - Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.
Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.
Tỉnh Lâm Đồng mới (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông) có bờ biển dài khoảng 192km, với diện tích vùng biển khoảng 20.288km2, là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước, cho nên nguồn lợi hải sản phong phú. Với tiềm năng từ biển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khai thác tốt tiềm năng phát triển khu vực biển.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Sự kết hợp giữa tôm nõn và lá trà Long Tỉnh thượng hạng nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng đây lại là một món đặc sản nổi tiếng của Hàng Châu, Trung Quốc.
Sau 4 năm thực hiện, Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu không chỉ hình thành các vùng sản xuất tập trung, mà còn từng bước thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và cách tiếp cận thị trường của nông dân, HTX và doanh nghiệp.