5 cây cảnh rực rỡ, vừa thơm vừa ngon, hái hoa pha trà nấu cháo, càng ăn càng trường thọ

Diệp Diệp Thứ năm, ngày 27/04/2023 06:15 AM (GMT+7)
5 cây cảnh cảnh này vừa đẹp vừa thơm, bạn chăm hoa, ngắm hoa, còn có thể hái hoa pha trà, nấu canh, chế biến cánh hoa thành các món cao lương mĩ vị, vừa đẹp mắt vừa ăn được.
Bình luận 0

Giờ đây, trồng cây cảnh đã trở thành niềm yêu thích trong nhiều gia đình. Trồng cây cảnh không chỉ có tác dụng vun đắp tình cảm, thanh lọc không khí, giúp ngôi nhà tràn đầy sức sống mà còn giải tỏa áp lực công việc.

Đi làm về ngắm hoa, mệt mỏi tưới cây, mọi sự phiền não trong cả ngày cũng tiêu tan.

Hầu hết mọi người đều có tâm với việc trồng cây cảnh, vì vậy nhiều người trồng loại hoa, cây cảnh đẹp, có mùi thơm, đa tác dụng.

5 cây cảnh rực rỡ, vừa thơm vừa ngon, hái hoa pha trà nấu cháo, càng ăn càng trường thọ - Ảnh 1.

Đi làm về ngắm hoa, mệt mỏi tưới cây cảnh, mọi sự phiền não trong cả ngày cũng tiêu tan.

Dưới đây là 5 cây cảnh vừa đẹp vừa thơm, bạn chăm hoa, ngắm hoa, còn có thể hái hoa pha trà, nấu canh, chế biến cánh hoa thành các món cao lương mĩ vị, vừa đẹp mắt vừa ăn được. Chẳng phải một mũi tên bắn trúng ba con chim sao?

Hãy xem những cây cảnh có mùi thơm và ăn được này là những cây gì nhé, bạn đã có chưa?

1. Cây cảnh: Loa kèn

Hoa loa kèn nở rộ tượng trưng cho trăm năm hòa hợp, hoa nhiều màu sắc tràn đầy khí chất, có giá trị trang trí rất cao.

Hơn nữa, bó hoa mà nhiều cô dâu sử dụng khi kết hôn được kết bằng hoa loa kèn, mang ý nghĩa cầu mong mọi việc suôn sẻ, hôn nhân trăm năm hạnh phúc.

5 cây cảnh rực rỡ, vừa thơm vừa ngon, hái hoa pha trà nấu cháo, càng ăn càng trường thọ - Ảnh 2.

Ví như loại loa kèn Lilium lancifolium Thunb, có màu cam rực rỡ và những đốm nâu như lông hổ có tác dụng điều trị nhiều bệnh liên quan đến miễn dịch

Các loài hoa loa kèn rất đa dạng, là loài hoa phổ biến và được yêu thích. Tuy nhiên, ít người biết thân và rễ của nhiều loại hoa loa kèn có thể ăn được.

Ví như loại loa kèn Lilium lancifolium Thunb, có màu cam rực rỡ và những đốm nâu như lông hổ có tác dụng điều trị nhiều bệnh liên quan đến miễn dịch.

Nếu muốn có hoa đẹp và món ăn từ hoa ngon bổ, bạn có thể trồng loại hoa loa kèn ăn được trước nhà. Nhưng bông hoa thơm phức, rực rỡ, rất dễ trồng và chăm sóc. Chỉ trong một thời gian ngắn, cây cảnh này có thể phát triển thành một mảng lớn.

5 cây cảnh rực rỡ, vừa thơm vừa ngon, hái hoa pha trà nấu cháo, càng ăn càng trường thọ - Ảnh 3.

Bạn có thể đào rễ cây cảnh này để nấu cháo, súp... Những món cháo nấu từ rễ loa kèn làm dịu thần kinh và cải thiện giấc ngủ.

Bạn có thể đào rễ cây cảnh này để nấu cháo, súp... Những món cháo nấu từ rễ loa kèn làm dịu thần kinh và cải thiện giấc ngủ.

Tuy nhiên, để biết được loại loa kèn mình trồng có ăn được hay không cần phải tìm hiểu kỹ. Bởi không ít giống loa kèn có độc.

Hoa loa kèn đặc biệt dễ trồng. Vào mùa xuân, bạn có thể dùng củ, vùi sâu vào đất hoặc chậu cây cảnh, lấp đất lại và để ở nơi có đủ nắng, khi đất khô tưới kỹ. Một thời gian cây cảnh sẽ phát triển và ra hoa.

2. Cây cảnh: Dành dành

Cây cảnh dành dành luôn là loại cây xanh trồng trong chậu được mọi người yêu thích. Cây dành dành có mùi thơm và màu trắng, thanh tao và thơm ngát, lá xanh tươi bốn mùa, hoa đẹp và rất thơm.

5 cây cảnh rực rỡ, vừa thơm vừa ngon, hái hoa pha trà nấu cháo, càng ăn càng trường thọ - Ảnh 4.

Cây cảnh: Dành dành

Bạn trồng một chậu dành dành trong nhà có thể ngửi mùi thơm bay khắp phòng.

Mùa xuân cũng là mùa cây dành dành được tung ra thị trường với số lượng lớn, cây cảnh này không chỉ nở hoa đẹp mà còn có giá trị dược liệu, có thể chế thành món ăn hữu ích.

Hoa dành dành có thể được hái để pha trà, xào trứng nấu súp và làm nhiều món tráng miệng khác. Hạt của dành dành cũng là một vị thuốc cổ truyền.

Nếu bạn đặt chúng ở ban công và tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, cây cảnh này sẽ nở hoa liên tục. Bạn có thể giữ chúng trong nhiều thập kỷ và càng già càng có giá trị.

5 cây cảnh rực rỡ, vừa thơm vừa ngon, hái hoa pha trà nấu cháo, càng ăn càng trường thọ - Ảnh 5.

Hoa dành dành có thể được hái để pha trà, xào trứng nấu súp và làm nhiều món tráng miệng khác. Hạt của dành dành cũng là một vị thuốc cổ truyền.

Bạn nên tiến hành cắt tỉa nhiều hơn, tỉa thưa những cành mọc um tùm, cắt ngắn những cành đã dài để cành mới mọc nhanh.

Sau đó thêm một số loại phân bón kích thích ra hoa. Như vậy bạn sẽ được ngắm hoa dành dành thường xuyên.

Bạn cũng cần tránh để cây cảnh bị đọng nước và không phun nước lên những nụ hoa dành cho cây dành dành khiến nụ hoa bị rụng.

3. Cây cảnh: Oải hương

Oải hương được mệnh danh là vua của các loại thảo mộc, hoa của nó có mùi thơm thoang thoảng, hương thơm này có thể giúp ngủ ngon.

5 cây cảnh rực rỡ, vừa thơm vừa ngon, hái hoa pha trà nấu cháo, càng ăn càng trường thọ - Ảnh 6.

Cây cảnh: Oải hương

Nhiều người hái oải hương cho vào các túi nhỏ đặt dưới gối. Hương thơm dễ chịu giúp giải tỏa lo âu, giúp ngủ ngon, an thần.

Hơn nữa, trồng một chậu hoa oải hương trong nhà không chỉ khiến ngôi nhà tràn ngập hương thơm mà còn có tác dụng diệt khuẩn, kháng khuẩn nhất định.

Nhiều loại nước hoa, mỹ phẩm đều sử dụng hoa oải hương làm nguyên liệu. Hơn nữa, hoa oải hương sau khi phơi khô còn có thể pha thành trà uống có tác dụng an thần tốt.

Vì vậy oải hương là cây cảnh trồng trong chậu vô cùng quý giá, không chỉ nở hoa đẹp, thơm mà còn có thể ăn được. Giữ một chậu ở nhà thật mộng mơ và lãng mạn.

5 cây cảnh rực rỡ, vừa thơm vừa ngon, hái hoa pha trà nấu cháo, càng ăn càng trường thọ - Ảnh 7.

Nhiều người hái oải hương cho vào các túi nhỏ đặt dưới gối. Hương thơm dễ chịu giúp giải tỏa lo âu, giúp ngủ ngon, an thần.

Hoa oải hương thích môi trường nhiều nắng, nên tốt nhất bạn nên đặt chậu cây cảnh ngoài trời. Tất nhiên, nếu có đủ ánh sáng trong phòng ngủ, bạn cũng có thể đặt 1 chậu cây cảnh này.

Oải hương có thể nở hoa liên tục trong năm, chịu lạnh tương đối tốt nhưng cũng dễ bị tê cóng, tê cóng khi nhiệt độ dưới âm 5 độ C.

Chỉ cần bạn giữ cho đất chậu khô ráo khoảng 2-3cm rồi tưới đẫm nước là đủ. Dưới ánh sáng đầy đủ, môi trường thông thoáng, cây cảnh này phát triển rất tốt.

4. Cây cảnh: Mộc hương

Mộc hương là loại cây cảnh truyền thống, hoa nở rộ và thơm, hương hoa tinh tế, thơm ngát, bay rất xa. Do đó, nhiều người thích trồng một chậu mộc hương trong nhà để mong mang lại sự tốt lành, thịnh vượng cho gia đình.

5 cây cảnh rực rỡ, vừa thơm vừa ngon, hái hoa pha trà nấu cháo, càng ăn càng trường thọ - Ảnh 8.

Cây cảnh: Mộc hương

Đáng nói, hoa mộc hương có thể làm bánh, pha trà, ủ rượu, nấu cháo... đều rất ngon và bổ dưỡng. Ăn hoa mộc hương có thể làm giảm đờm và làm dịu cơn khát, làm ẩm ruột và giảm táo bón, làm đẹp da.

Nếu bạn có sân vườn có thể trồng 1 cây cảnh này dưới đất để chúng biến thành cây cổ thụ cao lớn. Như vậy cả ngôi nhà của bạn sẽ được ướp hương quanh năm suốt tháng.

Bạn có thể hái hoa để cải thiện món ăn cho gia đình.

5 cây cảnh rực rỡ, vừa thơm vừa ngon, hái hoa pha trà nấu cháo, càng ăn càng trường thọ - Ảnh 9.

Ăn hoa mộc hương có thể làm giảm đờm và làm dịu cơn khát, làm ẩm ruột và giảm táo bón, làm đẹp da.

Nếu không có sân vườn, bạn có thể trồng mộc hương trong chậu, chúng phát triển rất tốt. Cây cảnh này ưa môi trường ấm áp, ẩm ướt và nhiều ánh sáng.

Do đó, với cây cảnh trồng trong chậu cần đặt chúng ở nơi có ánh sáng đầy đủ, không nên tưới nước quá thường xuyên để tránh tích nước. Nếu chậu bị tích nước thì lá cây cảnh sẽ bị sém đầu, thối rễ.

5. Cây cảnh: Hoa nhài

Hoa nhài là thức uống truyền thống được ưa thích. Cây cảnh này không chỉ nở hoa thơm ngát, thanh tao mà còn được mệnh danh là loài hoa thơm nhất thế giới.

5 cây cảnh rực rỡ, vừa thơm vừa ngon, hái hoa pha trà nấu cháo, càng ăn càng trường thọ - Ảnh 10.

Cây cảnh này không chỉ nở hoa thơm ngát, thanh tao mà còn được mệnh danh là loài hoa thơm nhất thế giới.

Loại hoa có hương thơm này đặc biệt bổ dưỡng, không chỉ có thể pha trà mà còn có thể nấu cháo, nấu canh, còn có thể chế biến thành các loại bánh pudding, luyện chế thành nước hoa... Các món ăn, đồ uống từ hoa nhài có tác dụng tốt cho dạ dày.

Mùa xuân cũng là thời điểm thích hợp để trồng hoa nhài. Vào mùa xuân hè, khi thời tiết càng nắng nóng thì cây cảnh càng nở nhiều hoa, càng phơi nắng hoa càng bung nở như nổ bỏng ngô, một năm có thể nở mấy vụ.

5 cây cảnh rực rỡ, vừa thơm vừa ngon, hái hoa pha trà nấu cháo, càng ăn càng trường thọ - Ảnh 11.

Hoa nhài không chỉ pha trà còn nấu cháo được

Đây là cây cảnh đặc biệt có thể dưỡng người. Hoa nhài thích môi trường ấm áp, ẩm ướt và đủ ánh sáng. Do đó, nếu trồng hoa nhài tại nhà, bạn phải đặt cây cảnh ở nơi có ánh sáng tốt nhất và phơi nắng thật gắt.

Khi mặt đất trong chậu khô xuống còn hai ba phân thì kịp thời tưới nước thật kỹ, tốt nhất là đem ra ngoài trời dưỡng, càng nóng hoa càng nở nhiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem