5 cây cảnh thích uống "nước trời", 1 nước bằng 10 phân, phô bày lá xanh, hoa thắm

Hải Yến Thứ bảy, ngày 15/07/2023 06:11 AM (GMT+7)
5 cây cảnh có thể tươi đẹp rạng rỡ mà không cần bạn phải bỏ tiền ra mua phân bón. Chỉ cần vài gáo "nước trời" là chúng tốt tươi ngời ngời.
Bình luận 0

Ngày nay, việc trồng cây cảnh rất đơn giản. Nhiều người tranh thủ mùa hè thường xuyên có mưa, sẵn sàng chuyển tất cả cây cảnh ra ngoài trời để mưa gió "vùi dập".

Kết quả là, cây cảnh phát triển xanh tươi, thịnh vượng hơn rất nhiều. Bạn có biết tại sao không?

5 cây cảnh thích uống "nước trời", 1 nước bằng 10 phân, phô bày lá xanh, hoa thắm  - Ảnh 1.

Nhiều người tranh thủ mùa hè thường xuyên có mưa, sẵn sàng chuyển tất cả cây cảnh ra ngoài trời để mưa gió "vùi dập". Ảnh minh họa newvision.co.ug

Đó là vì bên ngoài thông thoáng, nhiều nắng, có thể thường xuyên hứng mưa, đặc biệt là mưa sau giông bão, có tính axit yếu, đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của nhiều loại hoa và cây cảnh.

Ngoài ra, hàm lượng nitơ trong nước mưa cao hơn và giàu chất dinh dưỡng. Nước mưa giúp cây cảnh phát triển nhanh chóng ngay cả khi không cần bón phân.

5 cây cảnh thích uống "nước trời", 1 nước bằng 10 phân, phô bày lá xanh, hoa thắm  - Ảnh 2.

Bạn có thể hứng nước mưa tích trữ để tưới cho cây cảnh. Ảnh minh họa farmersalmanac

Dưới đây là 5 cây cảnh đặc biệt thích uống nước mưa, càng được tắm mưa càng xanh tươi, hoa nở to và rạng rỡ.

1. Cây cảnh: Dành dành

Cây dành dành không cao lắm, dáng đầy đặn, lá xanh, hoa trắng. Hương hoa của nó rất nồng, giống như mùi kem, rất hấp dẫn, tượng trưng cho điềm lành, tượng trưng cho tình yêu, có thể tặng cho người yêu và những người mà bạn yêu quý.

5 cây cảnh thích uống "nước trời", 1 nước bằng 10 phân, phô bày lá xanh, hoa thắm  - Ảnh 3.

Vào mùa hè, việc trồng cây cảnh dành dành sẽ thuận tiện hơn. Bạn chỉ cần di chuyển nó ra ngoài và để nước mưa đập trực tiếp vào lá. Ảnh minh họa Inf.news

Mọi người thường đặt nó trên bàn làm việc hoặc bàn trà để tạo bầu không khí ấm áp.

Cây cảnh này thích phát triển trong môi trường nhiều nắng và ẩm ướt, và thích đất hơi chua. Nếu cây dành dành nở hoa và lá chuyển sang màu vàng, bạn thường cho thêm một chút giấm khi tưới nước, sẽ làm lá xanh trở lại.

Vào mùa hè, việc trồng cây cảnh dành dành sẽ thuận tiện hơn. Bạn chỉ cần di chuyển nó ra ngoài và để nước mưa đập trực tiếp vào lá. Bạn sẽ thấy rằng lá xanh hơn và có nhiều nụ hoa hơn.

2. Cây cảnh: Hoa nhài

Hoa nhài là loài hoa nổi tiếng mùa hè được nhiều người yêu quý. Mọi người không thể cưỡng lại được mong muốn trồng trong nhà 1 vài chậu hoa nhài, thưởng thức những bông hoa trắng muốt, tận hưởng mùi thơm ngát của hoa sẽ cảm thấy mọi mệt mỏi đều bị xua tan, khiến con người cảm thấy hạnh phúc.

5 cây cảnh thích uống "nước trời", 1 nước bằng 10 phân, phô bày lá xanh, hoa thắm  - Ảnh 4.

Nước mưa có đủ chất dinh dưỡng, bản chất có tính axit yếu, có thể đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của cây cảnh này, lượng hoa tăng lên rõ rệt. Ảnh minh họa Inf.news

Hoa nhài là loài hoa chỉ có 1 màu, trắng không tì vết, tinh khiết và thanh lịch. Với những chiếc lá màu xanh ngọc bích trông tươi tắn và đẹp mắt. Cây cảnh này có thể thanh lọc không khí và xua đuổi vi trùng, chắc chắn có nhiều người yêu thích.

Để thúc đẩy cây cảnh ra hoa nhiều, bạn nên thường xuyên cắt cành để thúc đẩy các cành mới phát triển và hoa sẽ nở nhiều hơn trên các cành mới.

Đồng thời, bạn cần chú ý tưới nước 2 đến 3 lần/tuần để giữ cho đất hơi ẩm nhưng không bị úng nước. Đặc biệt bạn nên dùng nước mưa thay cho nước máy.

Nước mưa có đủ chất dinh dưỡng, bản chất có tính axit yếu, có thể đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của cây cảnh này, lượng hoa tăng lên rõ rệt.

3. Cây cảnh: Hoa hồng

Mùa hè là thiên đường dành cho hoa hồng. Bạn sẽ tìm thấy nhìn thấy hoa hồng nở ở mọi nơi. Hoa hồng cũng có nhiều loại và màu sắc phong phú, chẳng hạn như trắng, vàng, tím, hồng, đỏ...

5 cây cảnh thích uống "nước trời", 1 nước bằng 10 phân, phô bày lá xanh, hoa thắm  - Ảnh 5.

Bạn cũng nên thường xuyên quẳng cây cảnh này ra ngoài trời để đón nước mưa, chỉ cần làm vậy, không cần bón phân, cây cảnh vẫn ra hoa nhiều. Ảnh minh họa Inf.news

Các loại bao gồm Blue Storm, Blue Rain, Magee, Lonza Gem, Angela... vô cùng đa dạng. Bạn có thể cắt hoa tươi cắm vào lọ đặt trên bàn ăn sẽ tạo nên một không gian lãng mạn.

Vào mùa hè, bạn cần chú ý phòng trừ sâu bệnh cho cây cảnh này, nhớ thông gió nhiều hơn, kịp thời cắt bỏ những cành bị bệnh, chết.

Bạn cũng nên sẵn sàng cắt cành để cây ra hoa nhiều hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên thường xuyên quẳng cây cảnh này ra ngoài trời để đón nước mưa, chỉ cần làm vậy, không cần bón phân, cây cảnh vẫn ra hoa nhiều.

4. Cây cảnh: Mười giờ

Mười giờ là cây cảnh thân thảo cực phổ biến và dễ trồng. Thời kỳ ra hoa là từ tháng sáu đến tháng mười. Màu sắc của hoa là đỏ, hồng, cam, vàng và trắng...

5 cây cảnh thích uống "nước trời", 1 nước bằng 10 phân, phô bày lá xanh, hoa thắm  - Ảnh 6.

Cây cảnh mười giờ là "con đẻ" của mặt trời. Ảnh minh họa Inf.news

Cây cảnh này là một bậc thầy trong việc thanh lọc không khí, ra hoa nhiều, có thể tạo thành những biển hoa rực rỡ khiến mọi người thích thú.

Cây cảnh mười giờ là "con đẻ" của mặt trời. Càng có nhiều ánh sáng mặt trời, hoa sẽ nở càng nhiều. Do đó, bạn đừng đặt chúng trong nhà mà hãy để chúng dưới nắng, nơi thoáng đãng.

Khi trời mưa, bạn cũng để mặc chúng được tắm mưa vì nước mưa cực kỳ có lợi cho hệ thống rễ của mười giờ. Chúng sẽ phát triển không ngừng và ra hoa rực rỡ.

5. Cây cảnh: Cẩm tú cầu

Cẩm tú cầu là một loại cây bụi nhỏ, rất phổ biến và được yêu thích. Thời kỳ ra hoa của cẩm tú cầu là từ tháng 6 đến tháng 7, hoa có màu hồng và xanh, trắng, tím...

5 cây cảnh thích uống "nước trời", 1 nước bằng 10 phân, phô bày lá xanh, hoa thắm  - Ảnh 7.

Nói chung, cẩm tú cầu trồng ngoài trời tốt hơn trồng trong nhà vì trồng ngoài trời, cây cảnh có thể nhận được nhiều ánh sáng mặt trời và nước mưa hơn. Ảnh minh họa Inf.news

Màu hoa của cẩm tú cầu sẽ bị ảnh hưởng bởi độ axit và độ kiềm của đất và sẽ thay đổi tùy vào sự điều chỉnh độ kiềm và axit của đất. Ví dụ hoa màu xanh sẽ nở trong môi trường axit và hoa màu đỏ sẽ nở trong đất kiềm.

Cây cảnh này nở hoa to và nhiều nên yêu cầu nhiều chất dinh dưỡng. Bạn cần bón phân loãng cho cây cảnh 15 ngày một lần, đồng thời bổ sung dung dịch sắt sunfat từ 1 đến 2 lần mỗi tháng.

Nói chung, cẩm tú cầu trồng ngoài trời tốt hơn trồng trong nhà vì trồng ngoài trời, cây cảnh có thể nhận được nhiều ánh sáng mặt trời và nước mưa hơn. Nếu trời mưa, bạn cũng nên di chuyển cây cẩm tú cầu trong nhà ra ngoài sân để chúng đón nước mưa. Nước mưa sẽ giúp cây mọc khỏe, ra hoa to đẹp hơn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem