5 loại cây cảnh nổi như cồn nhưng lại bị chuyên gia cảnh báo là "sát thủ ngầm" trong nhà

S.E.N (Theo: BrightSide) Thứ hai, ngày 07/02/2022 06:04 AM (GMT+7)
5 loại cây cảnh nổi như cồn được rất nhiều nông dân phố yêu thích và trồng trong nhà, thế nhưng những loại cây này có thể gây nôn mửa, dị ứng nếu ăn phải. Chuyên gia cây cảnh cảnh báo chúng là những "sát thủ ngầm" nên cân nhắc khi trồng, đó là những cây nào?
Bình luận 0

Cuộc sống hiện đại, ngày càng có nhiều loại cây cảnh được nông dân phố yêu thích và trồng trong nhà hay các căn hộ nhỏ của mình. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cây cảnh để trang trí nhà cửa, nên chẳng, bạn cần tìm hiểu thật kỹ từng loại cây cảnh vì nó có thể khiến sức khoẻ của bạn hoặc các thành viên trong gia đình bạn sẽ gặp nguy hiểm.

1. Trồng cây cảnh kim tiền

5 loại cây cảnh nổi như cồn nhưng lại bị chuyên gia cảnh báo khi trồng, đó là những cây nào? - Ảnh 1.

Kim tiền là loại cây cảnh rất được các nông dân phố ưa thích trồng trong các ngôi nhà bởi nó dễ trồng cũng như những lợi ích từ môi trường hay phong thủy mà nó mang lại. Thế nhưng, ít ai biết rằng, kim tiền có khả năng gây đau, kích ứng da và sưng tấy nếu chúng ta ăn phải. Nếu bạn lỡ tiếp xúc với nó, hãy rửa sạch vùng tiếp xúc với nước và liên hệ ngay với chuyên gia y tế trong trường hợp cần thiết.

2. Cây cảnh trầu bà

Không chỉ có kim tiền mà trầu bà cũng là sự lựa chọn của nhiều nông dân phố. Bởi ngoài trồng thổ canh, chúng còn có thể trồng thủy canh tạo nên cảnh quan rất đẹp cho ngôi nhà bạn. 

5 loại cây cảnh nổi như cồn nhưng lại bị chuyên gia cảnh báo khi trồng, đó là những cây nào? - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trầu bà là loại cây cảnh chứa một chất được gọi là oxalat canxi có khả năng gây đau và khó nuốt. Mặc dù loại cây này trông có vẻ rất đẹp, nhưng hãy nhớ để vật nuôi trong nhà tránh xa nó.

3. Cây môn thiên nga

5 loại cây cảnh nổi như cồn nhưng lại bị chuyên gia cảnh báo khi trồng, đó là những cây nào? - Ảnh 3.

Những chiếc lá hình trái tim của nó khá đẹp và ưa nhìn, nhưng hãy cẩn thận, loài cây cảnh này có thể nguy hiểm và độc cho sức khỏe. Nếu động vật và trẻ em tiếp xúc với lá cây, bạn có thể bị chảy nước dãi và khó thở. Vậy nên các chuyên gia khuyến cáo, nếu nhà có con nhỏ bạn hãy cân nhắc thật kỹ việc trồng loại cây này nhé.

4. Cây san hô xanh

Một vài năm trở lại đây, san hô xanh là loài cây cảnh rất "được lòng" các nông dân phố bởi vẻ ngoài đẹp, độc, lạ của chúng. Thế nhưng, không như vẻ đẹp bên ngoài, loại cây này có nhựa cây ăn mòn, có thể gây kích ứng cho da và mắt. 

5 loại cây cảnh nổi như cồn nhưng lại bị chuyên gia cảnh báo khi trồng, đó là những cây nào? - Ảnh 4.

Đó là lý do tại sao khi chăm sóc cây, bạn phải cẩn thận hơn bằng cách sử dụng găng tay và kính bảo vệ mắt. Nếu cây tiếp xúc với mắt có thể bị đỏ, ngứa, rát và thậm chí có ảnh hưởng xấu đến thị lực của con người.

5. Cúc vạn thọ

Tết đến, xuân về là thời điểm nhiều gia đình Việt lựa chọn cho mình những chậu hoa cúc vạn thọ nhỏ xinh trồng trong nhà. Bởi cúc vạn thọ có màu sắc rực rỡ, đẹp đẽ lại mang ý nghĩa phong thủy cao quý, biểu trưng cho những điều tốt lành sẽ đến trong năm mới. 

5 loại cây cảnh nổi như cồn nhưng lại bị chuyên gia cảnh báo khi trồng, đó là những cây nào? - Ảnh 5.

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng nếu chẳng may chúng ta ăn phải cúc vạn thọ có thể gây khó chịu cho đường tiêu hóa. Nhựa của chúng cũng có khả năng gây ra tình trạng phát ban trên da.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem