Hoàng hậu "vạn người mê" Farida của Ai Cập vì sao quyết định từ bỏ vương miện?
Dù sở hữu nhan sắc say đắm lòng người và xuất thân không hề tầm thường nhưng cuộc đời của vị Hoàng hậu ấy lại chẳng có được cái kết viên mãn.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Phát biểu tại họp báo, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Giải cho biết, năm 2024, Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" nhận được hơn 800 tác phẩm dự thi. Loại hình báo điện tử nhận được nhiều tác phẩm dự thi nhất, sau đó lần lượt là loại hình báo in, truyền hình và phát thanh.
Với loại hình báo điện tử, chất lượng khá đồng đều, có nhiều loạt bài công phu. Bài dự thi được trình bày hiện đại, phong phú dưới dạng Mega Story, Emagazine, Longform với đầy đủ các loại hình: text, ảnh, video, đồ họa. Đặc biệt, năm nay có sự xuất hiện của một số bài Podcast mang đến yếu tố mới lạ.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Xuân Phú
Các tác phẩm có tính phát hiện, tính thực tiễn; đề cập đến các vấn đề về chế độ, chính sách cho nhà giáo, học phí, thu - chi trong trường học; gương người tốt, việc tốt; hợp tác quốc tế trong giáo dục; an toàn trường học; giữ gìn ngôn ngữ dân tộc; nhóm đề tài về sự hỗ trợ của cộng đồng, cách làm giúp học sinh khó khăn, giáo dục học sinh khuyết tật… Trong đó, loạt bài "Miễn học phí - Có thể hay không thể" đăng trên Báo điện tử Dân Việt của nhóm tác giả: Tào Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Định, Tạ Thị Nguyệt, Vũ Thị Hải, Trần Bé Anh, Bùi Thanh Tùng, Đặng Đức Cường, Nguyễn Xuân Huy đã lọt vào Chung khảo "Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2024.
Ở loại hình báo in, các vấn đề giáo dục được phản ánh rất phong phú, trong đó nổi bật liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ trong trường học; phân luồng học sinh, hướng nghiệp, dạy học tích hợp, tâm lý học đường, gương người tốt việc tốt…
Nhiều tác phẩm phản biện chính sách, phân tích chuyên sâu để phản ánh những chủ điểm của ngành Giáo dục trong quá trình triển khai đổi mới căn bản, toàn diện. Một điểm đáng chú ý là năm nay số cơ quan báo chí địa phương có tác phẩm dự thi loại hình báo in phong phú hơn, trải dài từ Bắc đến Nam, như Báo Lào Cai, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu,…

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Giải cho biết, năm 2024, Giải Báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam nhận được hơn 800 tác phẩm dự thi. Ảnh: Xuân Phú
Loại hình Phát thanh - Truyền hình cũng gia tăng số lượng, chất lượng tác phẩm dự thi. Nhiều địa phương vùng khó, xa xôi như Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Cà Mau... gửi tác phẩm dự thi, thể hiện sức lan tỏa ngày càng rộng rãi của Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam".
Theo ông Lâm, sau nhiều buổi làm việc nghiêm túc, công tâm, Ban Giám khảo đã lựa chọn 81 tác phẩm vào chung khảo từ hơn 800 tác phẩm dự thi. Từ đó tiếp tục lựa chọn ra 59 tác phẩm xuất sắc nhất của 4 loại hình để trao giải, bao gồm 1 giải Đặc biệt, 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba, 32 giải Khuyến khích và 2 nhân vật tiêu biểu.
Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, theo nhà báo Triệu Ngọc Lâm, trong 7 năm qua, Giải "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" ngày càng nhận được nhiều hơn sự quan tâm, tham gia của các cơ quan báo chí trên cả nước. Thành công của Giải cũng cho thấy vai trò quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo.
Những năm tiếp theo, Giải mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương, địa phương trên cả nước. Về phía Ban tổ chức sẽ tiếp tục tìm tòi, đổi mới để Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" ngày càng có uy tín, chuyên nghiệp và có sức sống lâu dài.
Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Chung khảo nhận xét, chất lượng các tác phẩm dự thi khá tốt, phản ánh đậm nét về đời sống giáo viên và bám sát vấn đề thời sự của ngành Giáo dục.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Chung khảo. Ảnh: Xuân Phú
Nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc, bởi có sự đầu tư công phu từ nội dung đến hình thức. Các tác phẩm đi sâu phân tích những vấn đề "nóng" của ngành Giáo dục; ghi nhận thực tế triển khai hoặc phản biện xã hội về những chủ trương, quyết sách của ngành; ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh, người học.
Nhiều tác phẩm lan tỏa câu chuyện đẹp của ngành Giáo dục; những tấm gương người tốt, việc tốt; tấm lòng cao cả, sự cống hiến hết mình của người thầy… Trong đó có các thầy, cô giáo cắm bản, bám trường, bám lớp, tình nguyện "gieo chữ" ở những nơi xa xôi của Tổ quốc.

PV Báo Dân Việt đặt câu hỏi với Ban tổ chức tại cuộc họp báo. Ảnh: Xuân Phú
Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải, nhà báo Triệu Ngọc Lâm khẳng định Ban Tổ chức luôn quan tâm đến các thầy cô. Bên cạnh hỗ trợ của Ban Tổ chức, những hỗ trợ từ công tác xã hội hóa, với sự lan tỏa từ tác phẩm, các thầy cô cũng nhận được sự quan tâm thiết thực từ đông đảo các nhà hảo tâm trong cả nước.
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm chia sẻ một số câu chuyện cụ thể, trong đó có trường hợp cô Trà Thị Thu, giáo viên ở điểm trường Lang Lương - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Cô là nhân vật trong tác phẩm "Lễ khai giảng xúc động trên đỉnh Ngọc Linh", đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2020.
Sau 4 năm trở thành nhân vật truyền cảm hứng trong cuộc thi "Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam", điểm trường Tắk Pổ nơi cô Trà Thị Thu công tác có nhiều thay đổi, trong đó có phần quan trọng từ sự chia sẻ của bạn bè, đồng nghiệp và nhà hảo tâm trên cả nước. Từ lớp học bằng phên gỗ, nơi đây được nhiều nhà hảo tâm đến thăm, hỗ trợ kinh phí để sửa sang trường lớp, mua sắm trang thiết bị hiện đại. Những đứa trẻ thiếu thốn trăm bề cũng có quần áo mới, trắng tinh tươm đến trường.
Với câu hỏi, khi chấm liệu có sự "ưu ái" các tác phẩm báo chí địa phương hơn so với các tác phẩm dự thi đến từ các cơ quan báo chí Trung ương của PV Dân Việt, nhà báo Triệu Ngọc Lâm khẳng định tiêu chí cao nhất là "công bằng" và thông tin thêm: "Năm nay, chất lượng tác phẩm từ các cơ quan báo chí địa phương rất tốt, thậm chí có nhiều tác phẩm tốt hơn các cơ quan Trung ương. Bằng chứng là trong giải năm 2024, nhiều tác phẩm cơ quan báo chí địa phương đoạt giải và tỷ lệ cao hơn mùa giả năm trước".
Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam do Bộ GDĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực.
Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018, Giải nhằm tôn vinh các tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp Giáo dục, về các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục.
Qua đó, tuyên truyền, tôn vinh những đóng góp của ngành Giáo dục cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và xã hội đối với sự nghiệp Giáo dục Việt Nam.
Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2024 sẽ được tổ chức vào sáng 16/11 tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Thực hiện chương trình MTQG về phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ năm 2021-2015 các xã ở huyện miền núi Tương Dương đã được đầu tư cơ sở vật chất trường lớp quan tâm ưu tiên nguồn lực, đảm bảo kiên cố hóa trường lớp học. Củng cố và nâng cao chất lượng của công tác dạy nghề, tăng cường các hình thức và hoạt động đào tạo theo hướng nghề nghiệp gắn với việc làm, đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương và thị trường lao động trong nước, ngoài nước.
Dù sở hữu nhan sắc say đắm lòng người và xuất thân không hề tầm thường nhưng cuộc đời của vị Hoàng hậu ấy lại chẳng có được cái kết viên mãn.
Giải Vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVIII – năm 2025 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra từ 19-21/12/2025 tại Nhà thi đấu 12 Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) có sự tham dự của gần 200 vận động viên trên khắp cả nước.
Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiên, người được gọi là “tổng tài”, do bị cáo buộc chỉ đạo đàn em hành hung nhân viên tại một quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy.
Mới đây Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực đã chia sẻ câu chuyện cảm động khi lần đầu đóng chung phim điện ảnh với con trai - Trần Tú.
Cuộc giao tranh dữ dội ở biên giới Campuchia - Thái Lan bước sang ngày thứ hai, khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ các khu vực biên giới.
ĐT Việt Nam sử dụng 4 cầu thủ nhập tịch Brazil đấu ĐT Malaysia? Barcelona phát hiện 500 vụ bán vé trái phép; HLV Nguyễn Đình Hoàng công bố danh sách ĐT Futsal nữ Việt Nam dự SEA Games 33; Militao nghỉ 4 tháng, Real Madrid chiêu mộ Sergio Ramos? ĐT nữ Việt Nam duy trì tập luyện, hướng đến trận đấu gặp Myanmar.
Cổng TTĐT Bộ Công an giải đáp thắc mắc về chế độ thai sản trong lực lượng Công an nhân dân. Theo Luật BHXH 2024 và các văn bản mới ban hành, thời gian nghỉ, mức hưởng; cách tính trợ cấp của nữ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và người lao động trong CAND được quy định cụ thể.
Chiều 5/12, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) phối hợp cùng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao học bổng chương trình truyền hình thực tế “Thắp sáng niềm tin” - số thứ 36 cho em Nguyễn Đỗ Kim Long, một tấm gương vượt khó tiêu biểu trên địa bàn phường Xóm Chiếu.
Thị trường thực phẩm chức năng (TPCN) bùng nổ kéo theo sự trỗi dậy của nhóm sản phẩm OEM “đặt nhà máy sản xuất, gắn nhãn nhập khẩu”. Mô hình vốn hợp pháp này đang bị biến tướng thành chiêu “đội lốt hàng nhập”, quảng cáo một kiểu, công bố một kiểu, thổi phồng công dụng như thuốc điều trị. Khi chế tài chưa đủ mạnh, thị trường TPCN OEM trở thành mảnh đất dễ phát sinh vi phạm, gây hoang mang cho người tiêu dùng và tạo bất lợi cho doanh nghiệp làm ăn tử tế.
Ngày 9/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi các đơn vị quản lý khai thác hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và các đơn vị quản lý khai thác hồ chứa thủy lợi liên tỉnh về việc rà soát quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, liên tỉnh.
VPBank giành hai giải thưởng “Top 10 Báo cáo Thường niên tốt nhất – Nhóm ngành Tài chính” và “Giải Ba Báo cáo Phát triển Bền vững – Nhóm ngành Tài chính” tại VLCA 2025. Đây là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của VPBank trong việc nâng tầm quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin và thực hành ESG, đồng thời khẳng định uy tín quốc tế, vị thế tiên phong và cam kết tạo giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng.
Trong ngày 03-05/12/2025, tại TP.Chí Minh, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – mã CK: CTG) đã được vinh danh với 2 giải thưởng “Top 10 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành Tài chính” tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) năm 2025 (VLCA) và “Top 50 DNNY tiên phong và cam kết nâng cao quản trị công ty Việt Nam – VNCG50” tại Diễn đàn thường niên Quản trị công ty (AF8).
Cách tính lương của công chức, viên chức mới nhất thế nào? Mức lương công chức, viên chức năm 2026 dự kiến sẽ thay đổi nếu có thay đổi về lương cơ sở.
Là một người dành rất nhiều tâm huyết để tạo ra những giải pháp công nghệ để nâng cao giá trị nông sản Việt, Thạc sĩ Phạm Thị Lý, Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (Hà Nội) đã gửi đến Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025 những băn khoăn, trăn trở của mình về công nghệ truy xuất nguồn gốc.
Dòng tiền trong phiên giao dịch ngày 9/12 cho thấy trạng thái suy yếu rõ rệt khi áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường, khiến VN-Index rung lắc mạnh. Trong bức tranh kém tích cực đó, VIC gần như là điểm tựa hiếm hoi giúp chỉ số không giảm sâu.
Ngày 9/12, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 7, khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026. Đây là kỳ họp cuối năm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi xem xét, quyết định hàng loạt nội dung liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống người dân trong giai đoạn tới.
Chiều 9/12, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND thành phố và tân Chánh Thanh tra thành phố.
Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi đã làm chấn động nhiều thủ đô phương Tây.
Bóng rổ 3x3 Việt Nam gặp trở ngại đáng kể về giờ tập trước khi bước vào các trận đấu vòng bảng SEA Games 33 và ban huấn luyện đã đưa ra điều chỉnh mang tính bất đắc dĩ.
Nghị quyết số 09/2023 của HĐND TP.HCM về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án thuộc lĩnh vực kích cầu đầu tư sẽ được điều chỉnh, bổ sung để áp dụng cho các doanh nghiệp, HTX, trang trại trên địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sau khi sáp nhập vào TP.HCM.
Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự không đồng tình với đề xuất áp thuế 5% đối với mặt hàng phân bón. Các đại biểu lo ngại rằng, gánh nặng thuế này không chỉ làm khó nông dân mà sẽ gián tiếp đẩy giá nông sản, thực phẩm tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến bữa ăn hàng ngày của hàng triệu người lao động đang phải chắt chiu từng đồng lương ít ỏi.
Cô Nguyễn Thị Thanh Dần là nữ Phó giáo sư trẻ nhất Đại học Bách khoa năm 2025. Cô có hai bằng đại học là tiếng Trung và Ngôn ngữ Anh.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc cho rằng, nguồn thu của nhiều trường đại học chủ yếu dựa vào học phí và doanh thu từ hoạt động nghiên cứu, khoa học – công nghệ vẫn rất thấp so với các quốc gia phát triển.
Ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký công văn hỏa tốc về việc khẩn trương xây dựng “Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã” gửi đến các cơ quan chuyên môn; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn.
Việt Nam đang trên đà trở thành trung tâm M&A (mua bán, sáp nhập doanh nghiệp) trong khu vực ASEAN và tiếp tục là “thỏi nam châm” đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, theo lãnh đạo một công ty tư vấn Nhật Bản.
Nhiều tuyến đường ở phường Đông Hà và Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) được thiết kế vỉa hè dành cho người khiếm thị. Thế nhưng lại bi hài ở chỗ: nếu đi theo lối này, người khiếm thị chỗ đâm vào gốc cây, nơi tông phải cột điện. Thực trạng chẳng khác nào đánh đố: có đường nhưng chỉ dám nhìn, không dám đi.
Mặc dù hơn 50 mã bất động sản chìm trong sắc đỏ phiên 9/12, chỉ số ngành vẫn tăng 1,66% nhờ cú bứt phá gần 5% của VIC - cổ phiếu một mình gồng gánh hơn 7 điểm và trở thành điểm sáng hiếm hoi của thị trường.
Làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án tù về hành vi chặn đường, chặt biển số xe nhưng tại tòa, nhóm thiếu niên vẫn “cười đùa vui vẻ”, không thể hiện ăn năn nên bị bác đơn, tuyên y án sơ thẩm.
Hà Nội đang chuẩn bị thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026, kéo theo nhu cầu chuyển đổi phương tiện xanh. Lãnh đạo Sở Xây dựng lên tiếng giải thích chính sách hỗ trợ người dân và hướng xử lý tình trạng một số chung cư từ chối tiếp nhận xe máy điện.
Theo hợp đồng, công ty Việt Nam Hoàng Gia Việt sẽ triển khai trồng điều và các loại cây ngắn ngày khác như cây lạc, cây đậu đen, cây đậu xanh, trồng đậu tương trên diện tích 2.000ha tại tỉnh Artemisa của Cuba.