7 điều cấm kỵ khi trồng cây cảnh trong nhà, phạm 1 điều tiền tài thất thoát, tâm trạng chán chường

Hải Yến Thứ bảy, ngày 22/06/2024 05:56 AM (GMT+7)
Trồng cây cảnh trong nhà giúp nhiều người thư giãn tinh thần nhưng cũng rất "đau ví" nếu không biết cách chăm sóc.
Bình luận 0

Vẻ đẹp của hoa cỏ, cây cảnh khiến ngôi nhà trở nên đẹp đẽ và ấm áp hơn. Trồng cây cảnh là biện pháp chữa lành hiệu quả nhất. Ngắm nhìn những chiếc lá, bông hoa sẽ mang lại cho bạn cảm giác thư giãn, yêu đời hơn cả.

Nhưng trồng cây cảnh cũng đem lại cho chúng ta nhiều "niềm đau". Đó là khi chăm sóc hết sức nhưng cây cảnh của bạn nhanh chóng héo úa và bỏ mạng.

7 điều cấm kỵ khi trồng cây cảnh trong nhà, phạm 1 điều tiền tài thất thoát, tâm trạng chán chường- Ảnh 1.

Vẻ đẹp của hoa cỏ, cây cảnh khiến ngôi nhà trở nên đẹp đẽ và ấm áp hơn. T

Dưới đây là “7 điều cấm kỵ” khi trồng cây cảnh trong nhà. Chỉ cần bạn phạm 1 lỗi thôi thì sẽ chẳng mấy mà bạn chỉ còn chậu. Hãy đọc kỹ để giữ cho cây cảnh của bạn sống lâu, tươi tốt và nở hoa đẹp.

1. Thay chậu mới ngay khi mua cây cảnh về nhà

Nhiều loại hoa chúng ta thấy ở chợ hoa rất đẹp, nhưng hầu hết đều được trồng trong chậu nhựa thô sơ, xấu xí. Hoa đẹp mà chậu khó coi nên nhiều người lập tức muốn đổi cây sang chậu đẹp hơn.

Nhưng điều này là sai lầm cấm kỵ đầu tiên của việc trồng hoa.

7 điều cấm kỵ khi trồng cây cảnh trong nhà, phạm 1 điều tiền tài thất thoát, tâm trạng chán chường- Ảnh 2.

Hoa đẹp mà chậu khó coi nên nhiều người lập tức muốn đổi cây sang chậu đẹp hơn.

Hoa mới mua giống như một vị khách mới cần trải qua giai đoạn thích nghi ở nhà mới. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cần chăm sóc nó một cách kiên nhẫn và để nó dần thích nghi với các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng ở nhà bạn.

Đồng thời, chúng ta cũng phải quan sát kỹ tình trạng phát triển của cây cảnh khi nhận thấy những dấu hiệu không tương thích hoặc tăng trưởng không hợp lý thì phải có những điều chỉnh kịp thời để tạo không gian phát triển thoải mái hơn cho cây.

Như vậy, vị khách mới đến nhà bạn mới nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và phát triển tốt, trở thành thành viên mới trong gia đình bạn.

7 điều cấm kỵ khi trồng cây cảnh trong nhà, phạm 1 điều tiền tài thất thoát, tâm trạng chán chường- Ảnh 3.

Nếu bạn cảm thấy chậu hoa ban đầu chưa đủ đẹp thì bạn có thể đặt cả chậu cũ và cây lồng vào 1 chậu đẹp.

Nếu bạn chỉ thay chậu hoa và xới đất, nó sẽ làm hỏng hệ thống rễ ở một mức độ nào đó. Việc hệ thống rễ bị hư hại chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và nước, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng thích nghi với môi trường mới của cây cảnh.

Như vậy, lá cây sẽ chuyển sang màu vàng và héo trong vòng vài ngày. Nếu thấy nụ hoa của cây mới héo, không thể nở được, phần lớn là do nguyên nhân này.

Nếu bạn cảm thấy chậu hoa ban đầu chưa đủ đẹp thì bạn có thể đặt cả chậu cũ và cây lồng vào 1 chậu đẹp. Điều này không chỉ có thể cải thiện hiệu quả trang trí cho ngôi nhà của bạn mà còn cho phép hoa phát triển trong một môi trường thoải mái hơn.

Khi chậu hoa đã hoàn toàn thích nghi với môi trường ở nhà và phát triển tươi tốt, bạn chuyển chậu cũng không muộn.

7 điều cấm kỵ khi trồng cây cảnh trong nhà, phạm 1 điều tiền tài thất thoát, tâm trạng chán chường- Ảnh 4.

Hầu hết người trồng hoa sẽ bón phân đủ để chúng sử dụng trong một thời gian, khoảng 3-6 tháng.

2. Không bón phân cho cây cảnh trong thời gian dài

Sau khi mua cây cảnh về, nhiều người không bao giờ bón phân mà chỉ thỉnh thoảng tưới nước. Bằng cách này, trong thời gian ngắn việc cây cảnh sẽ không gặp vấn đề gì.

Bởi vì sau khi cây được bán, hầu hết người trồng hoa sẽ bón phân đủ để chúng sử dụng trong một thời gian, khoảng 3-6 tháng.

Như vậy, cây cảnh của bạn sẽ phát triển tốt trong vòng 3-6 tháng mà chỉ cần bạn tưới nước đầy đủ. Nhưng sau đó, đất mất hết chất dinh dưỡng và cây cảnh sẽ nhanh chóng yếu dần nếu bạn không bón phân kịp thời.

7 điều cấm kỵ khi trồng cây cảnh trong nhà, phạm 1 điều tiền tài thất thoát, tâm trạng chán chường- Ảnh 5.

Sau khi mua cây cảnh về, nhiều người không bao giờ bón phân mà chỉ thỉnh thoảng tưới nước.

Do đó, bạn cần bón phân cho cây cảnh theo định kỳ để cây đủ chất dinh dưỡng. Có 3 yếu tố chính cần thiết cho cây trồng phát triển mạnh: nitơ, phốt pho và kali. Mỗi yếu tố đều khác nhau và ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật một cách khác nhau.

Nitơ kích thích cây phát triển, làm lá xanh tươi, cành xum xuê; lân giúp cây ra hoa, kết trái dồi dào; kali giúp cây khỏe mạnh, đảm bảo cung cấp chất dinh dưỡng trong mùa đông.

Bạn cần bón thúc cho cây ra hoa trước khi ra hoa có thể kéo dài thời gian ra hoa. Đối với cây đậu quả, bón một ít phân lân và kali sau khi hoa nở có thể thúc đẩy đậu quả nhiều hơn. Đối với cây ăn lá, bón phân đạm trong thời kỳ sinh trưởng có thể làm cho lá cây xanh hơn....

7 điều cấm kỵ khi trồng cây cảnh trong nhà, phạm 1 điều tiền tài thất thoát, tâm trạng chán chường- Ảnh 6.

Ngoài ra, tốt nhất nên tưới nước và bón phân cho cây vào buổi tối.

Khi bón phân cho cây, chúng ta phải chú ý đến giai đoạn sinh trưởng của cây. Hầu hết các loại cây đều đang trong giai đoạn sinh trưởng vào mùa xuân và mùa thu, bạn có thể bón phân nhiều hơn trong giai đoạn này.

Khi nhiệt độ đạt đến mức cực đoan vào mùa hè và mùa đông, thực vật sẽ bước vào trạng thái tăng trưởng chậm hoặc ngủ đông, cần ít phân bón hoặc không cần bón phân gì cả.

Ngoài ra, tốt nhất nên tưới nước và bón phân cho cây vào buổi tối.

3. Tưới nước cho cây cảnh quá bừa bãi

7 điều cấm kỵ khi trồng cây cảnh trong nhà, phạm 1 điều tiền tài thất thoát, tâm trạng chán chường- Ảnh 7.

Một số cây cảnh khác không cần tưới nước thường xuyên như sen đá, hoa hồng sa mạc, lưỡi hổ...

Nhiều người trồng cây cảnh tùy tâm trạng mà tưới nước, nếu không nhớ thì cả tháng không tưới lần nào, còn nếu thích thì 2-3 ngày lại tưới mà không cần biết cây có cần nước hay không.

Bạn phải biết rằng hoa và cây cảnh có thói quen sinh trưởng khác nhau và nhu cầu nước khác nhau. Một số loài hoa cần nhiều nước hơn vào mùa hè, chẳng hạn như thanh xà, dừa cạn, hoa giấy và một số loài hoa thân thảo, chúng đều cần nhiều nước hơn.

Một số cây cảnh khác không cần tưới nước thường xuyên như sen đá, hoa hồng sa mạc, lưỡi hổ...

Vì vậy, muốn hoa trồng tốt chúng ta phải tưới nước hợp lý, hiểu rõ tập tính của chúng và “tưới nước” khi cần thiết.

7 điều cấm kỵ khi trồng cây cảnh trong nhà, phạm 1 điều tiền tài thất thoát, tâm trạng chán chường- Ảnh 8.

Tưới nước bằng nhiệt độ phòng. Ảnh minh họa Toutiao

Nếu bạn trồng hoa trong nhà, hãy xả nước máy ra chậu và để chúng bay clo trong 2-3 ngày rồi hãy tưới cho cây. Tưới nước bằng nhiệt độ phòng.

4. Không thay chậu trong thời gian dài

Nhiều người giữ cây cảnh trong 1 chậu duy nhất trong 2-3 năm. Họ chỉ cần tưới nước và thỉnh thoảng bón phân cho chúng và không bao giờ thay chậu hoa hoặc thay đất vì ngại phiền phức và sợ cây chết.

7 điều cấm kỵ khi trồng cây cảnh trong nhà, phạm 1 điều tiền tài thất thoát, tâm trạng chán chường- Ảnh 9.

Nếu cây cảnh lớn nhanh và chậu chật chội, bạn nên chuyển cây sang "nhà mới" rộng rãi hơn.

Thực tế, đối với cây cảnh trồng trong chậu, đất trong chậu có thời gian sử dụng nhất định, thường là 1-2 năm là sẽ mất hết chất dinh dưỡng. Hơn nữa, đất sẽ bị khô cứng, có độ thoáng khí kém, có hại cho sự phát triển của cây cảnh.

Do đó, khoảng 1-2 năm/lần bạn nên đảo chậu, thay đất dinh dưỡng mới, bón thêm phân nền, chủ yếu là phân hữu cơ, chẳng hạn như phân cừu đã được phân hủy... Nếu cây cảnh lớn nhanh và chậu chật chội, bạn nên chuyển cây sang "nhà mới" rộng rãi hơn.

5. Thông gió kém, đặt cây cảnh tùy tiện

Muốn cây cảnh phát triển tốt thì thông gió là quan trọng nhất. Đặc biệt một số cây cảnh cần độ thông thoáng cao phải đặt ở nơi thông thoáng như hoa hồng, các loài xương rồng...

7 điều cấm kỵ khi trồng cây cảnh trong nhà, phạm 1 điều tiền tài thất thoát, tâm trạng chán chường- Ảnh 10.

Muốn cây cảnh phát triển tốt thì thông gió là quan trọng nhất. Ảnh minh họa Toutiao

Một yếu tố quan trọng khác khiến cây cảnh không thể phát triển là thiếu thông gió hoặc thông gió kém. Nếu hệ thống thông gió trong nhà bạn thực sự kém, bạn nên sử dụng một chiếc quạt nhỏ.

Đặc biệt khi thời tiết nắng nóng, hãy bố trí thêm một chiếc quạt và che nắng cho cây cảnh đúng cách để cây có thể trải qua mùa hè an toàn.

6. Trồng cây cảnh bằng kinh nghiệm "học lỏm" trên mạng

Khi trồng cây cảnh trong chậu, chúng ta phải có phương pháp bảo dưỡng khoa học. Đừng tin vào một số “biện pháp tại nhà” mà một số người hay truyền miệng như trồng hoa bằng tưới bia, vùi vỏ trứng vào chậu hoa, tưới cây bằng nước vo gạo, nước ngâm vỏ cam, bưởi...

7 điều cấm kỵ khi trồng cây cảnh trong nhà, phạm 1 điều tiền tài thất thoát, tâm trạng chán chường- Ảnh 11.

Khi trồng cây cảnh, tốt nhất nên sử dụng phân bón hoa đặc biệt và phân bón phức hợp trong thời kỳ sinh trưởng. Ảnh minh họa Inf.news

Những mẹo nhỏ trồng cây cảnh này tưởng chừng có vẻ hợp lý nhưng thực tế chỉ cần thực hiện không đúng cách rất dễ gây hại cho hoa của chúng ta.

Khi trồng cây cảnh, tốt nhất nên sử dụng phân bón hoa đặc biệt và phân bón phức hợp trong thời kỳ sinh trưởng. Sau khi cây cảnh bước vào giai đoạn ra hoa nên sử dụng phân lân và phân kali... theo hướng dẫn của chuyên gia trồng hoa.

7. Trồng cây cảnh nhỏ trong chậu lớn

Chậu lớn sẽ khiến hoa tàn, chậu nhỏ sẽ khiến hoa tươi tốt. Về cơ bản, chậu lớn sẽ khiến bạn tưới quá nhiều nước, dễ gây đọng nước, thối rễ.

7 điều cấm kỵ khi trồng cây cảnh trong nhà, phạm 1 điều tiền tài thất thoát, tâm trạng chán chường- Ảnh 12.

Khi trồng cây cảnh trong chậu chúng ta không được tham lam sử dụng những chậu hoa lớn.

Đối với hơn 80% số cây cảnh, bạn nên lựa chọn chậu hoa phù hợp dựa trên đặc điểm sinh trưởng của chúng. Đối với những loài hoa đặc biệt chịu hạn thì chậu hoa càng nhỏ càng tốt như: mọng nước, hoa hồng sa mạc, sống đời. lan càng cua, lan quân tử, móng cua...

Do đó, khi trồng cây cảnh trong chậu chúng ta không được tham lam sử dụng những chậu hoa lớn. Đối với một số loại cây cảnh mọc rất nhanh, cần trồng trong chậu lớn thì phải chú ý tần suất tưới nước để tránh bị thối rễ.

Cách trồng cây cảnh cũng giống như việc chăm sóc một đứa trẻ, nếu sơ suất có thể khiến bông hoa của bạn gặp nguy hiểm.

Trên đây là 7 điều cấm kỵ mà bạn cần ghi nhớ khi trồng cây cảnh. Vi phạm bất kỳ điểm nào trong số này có thể khiến cây cảnh của bạn bị héo úa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem