9 cầu thủ U22 Việt Nam cao trên 1m80 gồm những ai?

Nhật Trường Thứ sáu, ngày 13/12/2019 06:10 AM (GMT+7)
Không phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang-seo lại tung tất cả những cầu thủ cao nhất mà mình có vào sân trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 với U22 Indonesia. Với đội hình có thể hình vượt trội, U22 Việt Nam áp đảo đối phương ở khả năng tranh chấp bóng và bàn mở tỷ số xuất phát từ một pha bóng bổng.
Bình luận 0

Khoảng 1 thập kỷ trước, thể hình của các cầu thủ Việt Nam luôn bị coi là thấp bé so với các đối thủ tại Đông Nam Á. Chúng ta thường xuyên thất thế trước Thái Lan, Singapore hay Malaysia trong các tình huống bóng bổng. Thế nhưng vài năm trở lại đây, mọi thứ đã khác. Các cầu thủ của chúng ta đã không còn kém cạnh về mặt thể hình. Thậm chí tại môn bóng đá nam SEA Games 30, cùng với U22 Singapore, U22 Việt Nam là 1 trong 2 đội có chiều cao trung bình tốt nhất.

img

U22 Việt Nam dự SEA Games 30 với 9 cầu thủ cao trên 1m80.

Không khó để nhận ra, trong tất cả các trận đấu tại giải, ngoại trừ trận gặp U22 Singapore, HLV Park Hang-seo luôn yêu cầu các học trò thực hiện nhiều pha bóng bổng để chiếm ưu thế trước đối phương. Theo thống kê, có tới 10/24 bàn thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 tới từ những tình huống đánh đầu. Rõ ràng nhất có lẽ là trong chiến thắng trước U22 Campuchia (bán kết) và U22 Indonesia (chung kết). Trước những đối thủ có kỹ thuật và thể lực tốt, lại nhanh nhẹn, nhưng thua kém về mặt thể hình, HLV Park Hang-seo đã chọn cho các học trò lối chơi chậm chắc và giải quyết trận đấu bằng các pha bóng bổng.

Xem lại danh sách của 20 tuyển thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 30, có tới 9 người có chiều cao trên 1m80 và 8 trong số đó góp mặt ở chung kết với U22 Indonesia. 9 gương mặt ấy gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng (1m81), thủ môn Nguyễn Văn Toản (1m85), Huỳnh Tấn Sinh (1m82), Hồ Tấn Tài (1m80), Đoàn Văn Hậu (1m85), Nguyễn Đức Chiến (1m84), Nguyễn Thành Chung (1m82), Nguyễn Hoàng Đức (1m83) và Nguyễn Tiến Linh (1m83).

Ngoài trự Văn Hậu thì 8/9 gương mặt kể trên cũng chính là nòng cốt của U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan vào tháng tới. Rõ ràng, đây sẽ là một lợi thế để đội bóng của HLV Park Hang-seo không còn thua kém những đối thủ đến từ Tây Á hay Đông Á trong những tình huống tranh chấp tay đôi hoặc bóng bổng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem