Á hậu Quỳnh Châu: "Bạn trai phải có sự tương đồng về cảm xúc với tôi"

Mỵ Lương Thứ tư, ngày 07/06/2023 09:30 AM (GMT+7)
Chia sẻ với Dân Việt, Á hậu Quỳnh Châu cho biết điều quan trọng nhất ở bạn trai là sự chân thành, có đạo đức tốt và từ tình yêu thì cả hai sẽ tiếp tục có sự thay đổi tốt đẹp vì nhau.
Bình luận 0

Á hậu Quỳnh Châu: Danh hiệu Á hậu không phải là thứ "hút view" cho phim ảnh

Trong một bài phỏng vấn, Á hậu Quỳnh Châu từng chia sẻ mong muốn được đại diện Việt Nam tại Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) nhưng hiện tại, bạn vẫn chưa được "xuất ngoại". Điều này có khiến bạn "nóng lòng" khi đã cận kề tuổi 30?

- Chuyện "xuất ngoại" với tôi ở thời điểm này không phải là vấn đề quan trọng nữa rồi. Nhiều khi "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", tôi không nghĩ có ngày mình trở thành Á hậu 1 Miss Grand Vietnam nên nếu không đủ duyên được đi thi nhan sắc quốc tế thì tôi sẽ dành tâm huyết, công sức cho việc khác.

Tôi nghĩ việc đó có khi lại phù hợp hơn và tôi có thể sẽ làm tốt với vai trò của mình hơn. Khi cơ hội đến, tôi sẽ cố gắng làm tốt, trân trọng từng cơ hội có được sẽ khiến tôi ngày càng tiến bộ, thành công hơn.

Á hậu Quỳnh Châu: "Bạn trai phải có sự tương đồng về cảm xúc với tôi" - Ảnh 1.

Nếu được lựa chọn thì Á hậu Quỳnh Châu muốn được thử sức tại cuộc thi sắc đẹp nào nhất hiện nay?

- Tôi nghĩ không phải cứ được trao cơ hội tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế là tốt mà điều quan trọng là cuộc thi đó có phù hợp với mình hay không. Tôi thấy mình là một cô gái năng động, tạo nguồn năng lượng tích cực đến mọi người. Với nguồn năng lượng này, tôi cảm thấy mình phù hợp với cuộc thi Miss Grand International nhất.

"Một nghề cho chín còn hơn chín nghề". Khi hoạt động trong nhiều lĩnh vực như siêu mẫu, diễn viên, MC, Á hậu… Quỳnh Châu có sợ sẽ bị chê "nhạt nhòa"?

- Xuất phát điểm của tôi trong vai trò người mẫu nhưng đã từ lâu tôi không đi diễn với vai trò này mà thỉnh thoảng góp mặt trong những show diễn của anh chị em thân thiết. Hiện tại, tôi muốn tập trung nhất trong lĩnh vực diễn xuất và sau đó là vai trò MC.

Với danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022, tôi muốn được làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho xã hội. Nếu như trước đây tôi khó xin được tài trợ thì đến nay khi đã có danh hiệu, tôi nhận được sự quan tâm nhiều hơn để tham gia các hoạt động xã hội.

Thực tế, danh hiệu Á hậu không phải là thứ "hút view" cho phim ảnh vì nếu là diễn viên thì cần phải có năng lực, trau dồi từng ngày. Tôi vẫn đang học tập, trau dồi diễn xuất, đài từ, cách dẫn chương trình để làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu hơn. Tôi nghĩ làm tốt công việc cần rèn luyện kỹ năng chứ không phải mình đi kiếm danh hiệu để người khác phải chọn mình cho vị trí công việc đó.

Trích đoạn Quỳnh Châu đóng vai bác sĩ Mỹ trong phim "Cây táo nở hoa". (Nguồn: VieON)

Nhiều người cho rằng, càng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm sẽ càng có "chất xúc tác", thăng hoa trong những vai diễn của mình. Có khi nào những xúc cảm đời thường giúp ích cho Quỳnh Châu trong những bộ phim bạn tham gia?

- Là người "tay ngang" lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất nên tôi diễn xuất bằng trải nghiệm thực tế của mình. Đúng là hiện tại những vai diễn tôi đảm nhận là do tôi hiểu được nhân vật, hiểu được vai diễn đó và là vai diễn gần gũi với tôi.

Nếu giao cho tôi một vai diễn "nặng đô" về tâm lý như cần đóng vai người phụ nữ vất vả sinh con, người phụ nữ ly hôn… thì tôi chưa dám nhận vì mình chưa trải qua và chưa có đủ trải nghiệm, cảm xúc để diễn tả cho ra chất được. Khi chưa có trải nghiệm, chưa được đào tạo bài bản, tôi nghĩ sẽ rất khó khiến khán giả thấu cảm với nhân vật.

Á hậu Quỳnh Châu: "Bạn trai phải có sự tương đồng về cảm xúc với tôi" - Ảnh 3.

Nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ ngày càng thăng hạng của Á hậu Quỳnh Châu. (Ảnh: NVCC)

Á hậu Quỳnh Châu muốn giữ sự riêng tư cho "nửa kia"

Khi trở thành Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022, Quỳnh Châu hẳn phải có "gu" riêng, tiêu chí lựa chọn "nửa kia" cho phù hợp với mình?

- Hiện tại, tôi không đặt ra chuẩn mực, tiêu chí cụ thể nào mà tôi tin vào duyên số, không sắp đặt, không đòi hỏi. Đương nhiên, tôi biết mình cần một người như thế nào cho cuộc sống của mình. Ví dụ, tôi thích du lịch nên không thể chọn một người không có cùng sở thích này chẳng hạn. Người đó phải có sự tương đồng về cảm xúc với tôi.

Không ai sinh ra đã khớp liền với nhau mà họ phải yêu thương, sống và thay đổi vì nhau nữa. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là "người ấy" chân thành, có đạo đức tốt và từ tình yêu thì cả hai sẽ tiếp tục có sự thay đổi tốt đẹp vì nhau.

Chuyện tình cảm hiện tại của Quỳnh Châu và "nửa kia" thế nào?

- Hai đứa đều rất tốt (cười). Thực sự, tôi hạn chế chia sẻ về cuộc sống cá nhân một phần vì tôi không muốn mọi người bị chi phối, quan tâm quá nhiều về đời sống riêng tư. Và vì tôi cũng muốn giữ sự riêng tư cho "nửa kia". Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được mọi người quan tâm, ủng hộ trong công việc cũng như các mối quan hệ của mình. Khi cả hai có sự tiến triển nào đó, tôi sẽ thông báo để nhận được lời chúc, chia vui cùng mọi người.

img
img

Vóc dáng săn chắc của Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. (Ảnh: FBNV)

Nếu có thể được lựa chọn một vai diễn trên màn ảnh thì Quỳnh Châu thích chuyện tình lãng mạn hay chuyện tình giản dị, thực tế?

- Tôi là một người cũng được gọi là bươn trải vì tôi vừa là chị cả và được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Hành trình sự nghiệp của tôi cũng không phải "một bước lên hương" mà trải qua từng bước chập chững, vất vả, thăng trầm. Cho nên, tôi trong những bộ phim tâm lý, xã hội sẽ đời thường, thực tế và tôi có cảm xúc để thực hiện điều đó tốt hơn. Tôi thích những phim phản ánh đời sống của người dân Việt Nam ví dụ như phim Bố già của Trấn Thành…

Á hậu Quỳnh Châu có đặt ra mục tiêu kết hôn ở thời điểm nào?

- Tôi không đặt ra mục tiêu kết hôn ở tuổi bao nhiêu. "Nói trước bước không qua" nên tính trước cũng không thể tính được mà tôi chờ đợi khi nào tới sẽ tới.

Á hậu Quỳnh Châu có định hướng cho sự nghiệp thế nào để nổi bật giữa "rừng" Hoa hậu, Á hậu hiện nay?

- Tôi hiểu tình hình hiện nay có rất nhiều người đẹp, Hoa hậu, Á hậu tỏa sáng. Trong đó, nhiều Hoa hậu, Á hậu dù đăng quang nhiều năm nhưng vẫn được công chúng nhớ đến với hình ảnh thật, câu chuyện truyền cảm hứng. Tôi cũng đang sống và hướng đến hình ảnh như vậy. Đó là sự thật khi tôi cũng đã có sự nỗ lực, cố gắng để đạt được những thành quả như hiện tại. Tôi mong những gì mình cố gắng mỗi ngày sẽ truyền cảm hứng đến các bạn trẻ đang bắt đầu khởi nghiệp, bắt đầu công việc đầu tiên trong cuộc đời. Tôi tin nếu mình cố gắng phát triển thì sẽ có màu sắc riêng trong "rừng" Hoa hậu, Á hậu hiện nay.

Ngoài ra, tôi nghĩ không chỉ trong "môi trường sắc đẹp", không chỉ đối với Hoa hậu, Á hậu mà trong bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy như: người mẫu, ca sĩ... Có thể đã có rất nhiều người thành công nên khi là người tiếp tục hành trình ấy, tôi phải là chính mình, tạo được màu sắc riêng, cá tính riêng và tạo được sự nổi bật trong lĩnh vực mình lựa chọn.

Cảm ơn Á hậu Quỳnh Châu đã chia sẻ thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem