Ai "hậu thuẫn" cho nữ đại gia 26 tuổi Đào Ngọc Bảo Phương rót 7.600 tỷ vào Bến Thành Holdings?

Nhật Minh Chủ nhật, ngày 13/09/2020 10:41 AM (GMT+7)
Thông tin liên quan đến nữ đại gia 26 tuổi Đào Ngọc Bảo Phương rót 7.600 tỷ vào Bến Thành Holdings và chi phối công ty này đang gây xôn xao dư luận. Năm 2018, nữ đại gia 26 tuổi này từng gây xôn xao dư luận khi mua lại 2 toà lâu đài của Khaisilk.
Bình luận 0

Thời gian gần đây, thông tin liên quan đến CTCP Tập đoàn Bến Thành Holdings gây xôn xao dư luận khi Tập đoàn này đề xuất rót tới 65.308 tỷ đồng vào hai dự án ở Quảng Ninh và nữ đại gia 26 Đào Ngọc Bảo Phương tuổi rót 7.600 tỷ vào Bến Thành Holdings.

Bến Thành Holdings muốn "chơi lớn" ở Quảng Ninh

Trong đó, dự án đầu tiên được đề xuất là Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng đa năng tại đảo Cái Chiên với tổng vốn đầu tư khoảng 7.108 tỷ đồng, quy mô nghiên cứu 2.550 ha.

Dự án dự kiến triển khai trong 2,5 năm, gồm các khu chức năng chính như: Khu resort giải trí cao cấp quốc tế, bến du thuyền; Khu sân golf 18 lỗ và villa; Bến tàu tập trung; Khu làng sinh thái đa năng; Khu nghỉ dưỡng sinh thái và phục hồi sức khỏe; Khu du lịch kết hợp với nông nghiệp và dân cư; vùng nông lâm nghiệp hiện hữu.

Tiếp đến là dự án Khu công nghiệp dịch vụ logistics, công nghệ cao và cảng biển Hải Hà với quy mô 4.988ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 58.200 tỷ đồng.

Dự án dự gồm các khu chức năng chính như: Khu công nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu; Khu công nghiệp hậu cần, logistics, kho bãi, dịch vụ; Khu công nghiệp nhẹ đa ngành; Khu dịch vụ du lịch, thương mại, giải trí; Cụm dịch vụ khu công nghiệp sạch; Khu nhà điều hành; Khu nhà ở công nhân và chuyên gia; Khu đô thị thông minh, sáng tạo.

Theo giới phân tích, đề xuất rót tới 65.308 tỷ đồng cho thấy Bến Thành Holdings đang nuôi tham vọng lấn sân thị trường bất động sản phía Bắc, mà Quảng Ninh được xác định là địa bàn chiến lược.

Tham vọng lớn song tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Tập đoàn này chỉ đạt lần lượt là 18,2 tỷ và 43,8 tỷ đồng. Trong năm công ty không phát sinh doanh thu và ghi nhận lỗ gần 8 triệu đồng.

Nữ đại gia 9x chi phối công ty vốn 12.600 tỷ và mối quan hệ với ông chủ Capella - Ảnh 2.

Cả 2 dự án mà Bến Thành Holdings của nữ đại gia 26 tuổi Đào Ngọc Bảo Phương đề xuất có tổng mức đầu tư hơn 65.300 tỷ đồng.

Nữ đại gia 26 tuổi Đào Ngọc Bảo Phương và mối quan hệ với ông chủ Capella

Theo tìm hiểu, Bến Thành Holdings tiền thân là Công ty TNHH Tập đoàn Sài Gòn, được thành lập đầu năm 2004 với vốn điều lệ 18 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp này trong lĩnh vực bất động sản.

Sau khi đổi tên, đến 24/4/2020, Bến Thành Holdings có vốn điều lệ lên tới 12.600 tỷ đồng, tăng gấp 700 lần con số tại thời điểm thành lập (năm 2004).

Trong cơ cấu cổ đông sáng lập của Bến Thành Holdings, nữ đại gia 26 tuổi Đào Ngọc Bảo Phương (sinh năm 1994) góp 60% vốn điều lệ, tương đương 7.560 tỷ đồng. Nữ đại gia 26 tuổi Đào Ngọc Bảo Phương cũng chính là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Cách đây gần 2 năm, nữ đại gia 26 tuổi Đào Ngọc Bảo Phương từng gây xôn xao với thương vụ thâu tóm 2 tòa lâu đài của Khaisilk.

Cụ thể, như Dân Việt từng đề cập, cuối năm 2018, khách sạn TajmaSago và nhà hàng Cham Charm của Tập đoàn Khaisilk đã chính thức chuyển quyền sở hữu sang Công ty TNHH Chloe Hospitality (Chloe Hospitality) và đổi tên thành Chole Gallery.

Nữ đại gia 9x chi phối công ty vốn 12.600 tỷ và mối quan hệ với ông chủ Capella - Ảnh 3.

Nữ đại gia 26 tuổi Đào Ngọc Bảo Phương rót 7.600 tỷ vào Bến Thành Holdings từng gây xôn xao với thương vụ thâu tóm 2 tòa lâu đài của Khaisilk.

Thời điểm này, Chloe Hospitality mới thành lập 3 tháng. Người đại diện theo pháp luật của công ty là nữ đại gia 26 tuổi Đào Ngọc Bảo Phương.

Tại thời điểm đó, giá trị chuyển nhượng không được công bố tuy nhiên hai công trình trên từng được Tập đoàn Khaisilk đầu tư hơn 30 triệu USD.

Ông chủ Bến Thành Holding là ai?

Tuy nhiên, chủ sở hữu thật sự của Chloe Hospitality là Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land). Chủ tịch Bến Thành Land là ông Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970). Tên thương hiệu Chloe Hospitality cũng liên quan con gái của ông Trí - Chloe Nguyễn, một beauty blogger nổi tiếng (tên thật là Nguyễn Cao Quỳnh Anh).

Ngoài Bến Thành Holdings, nữ đại gia 26 tuổi Đào Ngọc Bảo Phương còn đại diện pháp luật cho hàng chục doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp này có thể kể đến như Công ty Cổ phần Bến Thành Investment Group, Công ty Cổ phần Chợ Lớn Capital, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNA, Công ty Cổ phần đầu tư Văn Lang Bình Thuận, công ty TNHH CHLOE Hospitality... Nhiều doanh nghiệp trong số này của nữ đại gia 9x có sự liên quan với doanh nhân Nguyễn Cao Trí.

Được biết, doanh nhân Nguyễn Cao Trí có học vị tiến sĩ, là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella. Tập đoàn của ông kinh doanh đa ngành với hoạt động dịch vụ ăn uống (F&B) là cốt lõi. Capella sở hữu nhiều thương hiệu ẩm thực, nhà hàng, quán bar như San Fu Lou, Sorae, Dì Mai, Air 360 Sky Bar, Chill Sky Bar cùng 3 trung tâm hội nghị tiệc cưới ở TP.HCM.

Ngoài ra, ông Nguyễn Cao Trí hiện còn đang là Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex). Khahomex được biết đến là Công ty hoạt động đa ngành nghề với các lĩnh vực đầu tư kinh doanh Bất động sản như: đầu tư xây dựng các khu thương mại, siêu thị, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, trường mầm non, trung tâm chăm sóc sức khỏe, nhà hàng tiệc cưới…

Ông Trí lấn sân sang lĩnh vực giáo dục khi đang đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Văn Lang, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang. Công ty này thành lập năm 2014 với 3 cổ đông góp vốn là bà Bùi Thị Vân Anh (40%), nữ đại gia 9x Đào Ngọc Bảo Phương (30%) và ông Nguyễn Cao Đức (30%).

Ông Nguyễn Cao Trí còn bắt đầu trở thành ông bầu bóng đá từ đầu năm 2020 khi làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Sài Gòn, đơn vị chủ quản của Sài Gòn FC, câu lạc bộ đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2020.

Nổi danh trong giới đại gia Sài Thành từ nhiều năm nay, song doanh nhân Nguyễn Cao Trí lại tỏ ra khá kín tiếng trước giới truyền thông.

Chia sẻ trong một bài trả lời phỏng vấn hồi năm 2010, ông Trí cho biết ước mơ thuở nhỏ là trở thành luật sư, và chính những trải nghiệm phụ giúp mẹ kiếm tiền trên hè phố đã giúp ông khai phá thêm "máu kinh doanh". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem