Ấn Độ: Bùng nổ du lịch tới điểm đến đầy mê hoặc là các nhà thuyền nổi

Chủ nhật, ngày 17/04/2022 06:00 AM (GMT+7)
Vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir ở phía bắc Ấn Độ nổi tiếng với sản phẩm du lịch đặc biệt - nghỉ dưỡng trên các nhà thuyền nổi. Sau gần 2 năm đình trệ vì Covid-19, từ đầu năm 2022 điểm đến đầy mê hoặc này đã chứng kiến sự bùng nổ du lịch mạnh mẽ nhờ các hạn chế đi lại được nới lỏng.
Bình luận 0
Ấn Độ: Bùng nổ du lịch tới điểm đến đầy mê hoặc Jammu và Kashmir  - Ảnh 1.

Điểm đến Jammu và Kashmir luôn hút khách du lịch nhờ những vẻ đẹp độc đáo đầy mê hoặc. (Ảnh: thrillophilia)

Điểm đến Jammu và Kashmir đầy mê hoặc với triển vọng đón số khách du lịch kỷ lục

"Chúng tôi đón lượng khách du lịch đến Jammu và Kashmir cao nhất từ đầu năm đến nay, với 180.000 khách đến chỉ riêng trong tháng 3" - ông Sarmad Hafeez, Bộ trưởng Du lịch Jammu và Kashmir, nói và cho biết thêm rằng: Nhờ chiến dịch quảng bá được triển khai tại các thành phố lớn của Ấn Độ cùng nhiều điểm đến mới được khai trương, điểm đến Jammu và Kashmir đầy mê hoặc đã thu hút số lượng khách du lịch tăng ngoạn mục.

Ấn Độ: Bùng nổ du lịch tới điểm đến đầy mê hoặc Jammu và Kashmir  - Ảnh 2.

Được mệnh danh là "Viên ngọc trên vương miện của Kashmir", hồ Dal hấp dẫn bởi những vẻ đẹp đầy mê hoặc. (Ảnh: Reuters)

Điểm đến Jammu và Kashmir là quê hương của hồ Dal - nơi nghỉ mát nổi tiếng ở Thủ phủ Srinaga, từ nhiều thế kỷ trước đã được các Hoàng Đế Mughal (thời Đế chế Mogul 1526-1858) rất yêu thích.

Được mệnh danh là "Viên ngọc trên vương miện của Kashmir", hồ Dal hấp dẫn với vẻ đẹp độc đáo đầy mê hoặc. Bao quanh hồ là rặng núi Pir Panjal ngoạn mục (nằm ở phần giữa dãy Himalaya) nổi bật với những đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa xa xa…

Ấn Độ: Bùng nổ du lịch tới điểm đến đầy mê hoặc Jammu và Kashmir  - Ảnh 3.

Những nhà thuyền bề thế, sang trọng thiết kế cầu kỳ được sử dụng làm nhà nổi trên hồ Dal nổi tiếng. (Ảnh: thrillophilia)

"Đặc sản" thu hút chính với khách du lịch là các nhà thuyền trên hồ Dal, bao gồm thuyền Shikara là một biểu tượng văn hóa của Jammu và Kashmir; cùng những nhà thuyền bề thế, thiết kế cầu kỳ được sử dụng làm nhà nổi trên hồ.

Quanh hồ Dal còn có các điểm đến khác cũng rất cuốn hút như: Vườn hoa Tulip lớn nhất châu Á mang tên cố Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi, khu chợ nổi, những dòng sông băng kỳ lạ…

Ấn Độ: Bùng nổ du lịch tới điểm đến đầy mê hoặc Jammu và Kashmir  - Ảnh 4.

Số khách du lịch đến Jammu và Kashmir trong tháng Tư được dự đoán sẽ cao hơn tháng 3, tiến tới khả năng năm 2022 điểm đến đầy mê hoặc này sẽ ghi dấu ấn đón số khách du lịch kỷ lục cao nhất trong vài năm qua. (Ảnh: PTI)

Nhiều khách du lịch hạng sang và "sao" Bollywood đổ tới điểm đến Jammu và Kashmir

Các chủ khách sạn và nhà thuyền ở Jammu và Kashmir chia sẻ tin vui họ đã kín từ 80-90 số phòng cho vài tuần tới, do số khách du lịch đặt trước tăng chưa từng thấy. Các hãng lữ hành cũng ghi nhận nhiều khách du lịch hạng sang thuộc giới nhà giàu từ Gujarat, Delhi và Mumbai chọn Jammu và Kashmir để tới nghỉ Hè 2022 thay vì bay sang châu Âu, vì họ vẫn lo ngại sự chưa chắc chắn về các quy định hạn chế phòng Covid-19 tại mỗi quốc gia điểm đến.

Ấn Độ: Bùng nổ du lịch tới điểm đến đầy mê hoặc Jammu và Kashmir  - Ảnh 5.

Theo truyền thống, điểm đến Jammu và Kashmir đầy mê hoặc là phim trường được giới làm phim Bollywood ưa chuộng nhất. (Ảnh: thrillophilia)

Du lịch tại điểm đến Jammu và Kashmir bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc nhờ "cơn sốt" lễ hội cuối năm ngoái, thu hút hơn 250.000 khách du lịch đổ tới trong 2 tháng 11-12/2021. Nhờ đó nhiều chủ khách sạn và nhà thuyền đã trang trải được một phần nợ nần do hầu như bị "đóng băng", không hoạt động gần 2 năm qua.

Ấn Độ: Bùng nổ du lịch tới điểm đến đầy mê hoặc Jammu và Kashmir  - Ảnh 6.

Cùng với dòng khách du lịch hạng sang, các "sao" Bollywood cũng trở lại Jammu và Kashmir bày tỏ tình cảm và thiện chí. (Ảnh: hindustantimes)

Dịp đầu năm 2022 nhiều "sao" Bollywood cũng tiếp tục quay lại đây bày tỏ tình cảm và thiện chí. Trong đó có nữ diễn viên Simran Sachdeva (Choti Sardarni) - người vừa tới Jammu và Kashmir để quay album video mới.

Ấn Độ: Bùng nổ du lịch tới điểm đến đầy mê hoặc Jammu và Kashmir  - Ảnh 7.

Khách du lịch tạo dáng với thuyền Shikara trên hồ Dal, dịp bùng nổ du lịch trở lại tại điểm đến Jammu và Kashmir. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi ưu tiên Jammu và Kashmir hơn những nơi khác trên thế giới để quay phim. Nơi này có những vị trí rất tuyệt" - minh tinh Simran Sachdeva chia sẻ khi ca ngợi vẻ đẹp nguyên sơ của Jammu và Kashmir.



Được mệnh danh là một trong những "Thiên đường trên Trái Đất", Jammu và Kashmir

Linh Quyên (CNN/Reuters, financialexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem