An Giang: 7 hộ dân bị "bà hoả" ghé thăm vui mừng có nhà mới đón Tết

Hồng Cẩm Thứ tư, ngày 27/01/2021 07:42 AM (GMT+7)
Vừa qua, tại tổ 8, ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc, Đại tá Nguyễn Nhật Trường- Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao Quyết định bàn giao 7 căn "Nhà tình thương" cho 7 hộ dân bị hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ nhà cửa.
Bình luận 0

Đến dự lễ bàn giao có đại diện Thành ủy Châu Đốc và chính quyền địa phương.

Trước đó, rạng sáng ngày 24/11/2020 tại tổ 8, ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc đã xảy ra vụ cháy lớn, thiêu rụi hoàn toàn 7 căn nhà và cháy xém 1 căn khác. Rất may không có thương vong trong vụ hỏa hoạn.

Công an tỉnh An Giang bàn giao 7 căn nhà tình thương cho ca1c ho65  - Ảnh 1.

Để chia sẻ khó khăn với các gia đình bị hỏa hoạn, Công an tỉnh An Giang quyết định hỗ trợ 350 triệu đồng từ Quỹ an sinh xã hội của Công an tỉnh để hỗ trợ bà con xây lại 7 căn nhà. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Châu Đốc cũng hỗ trợ thêm 40 triệu đồng/căn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Nhật Trường- Phó Giám đốc Công an tỉnh, một lần nữa chia sẻ những tổn thất đối với các gia đình bị hỏa hoạn, đồng thời chúc mừng các hộ được tặng "Nhà tình thương", có nhà mới ấm áp, khang trang vui xuân đón Tết.

Tại lễ bàn giao, Phó giám đốc công an tỉnh An Giang cũng mong muốn bà con nhanh chóng khắc phục khó khăn sau vụ hỏa hoạn, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Đại diện các gia đình được nhận nhà, cảm ơn Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Châu Đốc và chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ kịp thời để các gia đình bị hỏa hoạn vươn lên ổn định cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem