An Giang: Độc đáo biểu diễn dù lượn, diều nghệ thuật dài vài chục mét trên bầu trời vùng Bảy Núi
An Giang: Độc đáo dù lượn có động cơ, máy bay mô hình trên bầu trời vùng Bảy Núi
Hồng Cẩm
Chủ nhật, ngày 30/04/2023 16:13 PM (GMT+7)
Các phi công thuộc Liên đoàn Dù lượn Thể thao TP.HCM đã biểu diễn dù lượn có động cơ, máy bay mô hình và hàng chục con diều nghệ thuật dài đến vài chục mét do các nghệ nhân đến từ TP.HCM bay trên bầu trời vùng Bảy Núi (Tri Tôn, An Giang), khiến du khách thích thú.
Các phi công thuộc Liên đoàn Dù lượn Thể thao TP.HCM đã biểu diễn dù lượn có động cơ, máy bay mô hình, tại Khu Thể thao, Du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Núi Tô), huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ảnh: PV
Sau lễ khai mạc, tại Khu Thể thao, Du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Núi Tô), các phi công thuộc Liên đoàn Dù lượn Thể thao TP.HCM đã biểu diễn dù lượn có động cơ, máy bay mô hình.
Một chiếc dù lượn bay trên vùng trời vùng Bảy Núi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, khiến du khách vô cùng thích thú. Ảnh: PV
Trong khi đó, tại Quảng trường Thái Quốc Hùng (khóm 4, thị trấn Tri Tôn) diễn ra Lễ hội Diều nghệ thuật, do nghệ nhân Phạm Văn Tâm cùng các nghệ nhân thuộc Công ty TNHH MTV Diều thể thao Việt Nam biểu diễn hàng chục con diều với tạo hình các loài linh vật đủ màu sắc, nhiều chủng loại khác nhau, có kích thước từ vài mét đến vài chục mét tham gia.
Ông Phạm Văn Tâm cùng các nghệ nhân thuộc Công ty TNHH MTV Diều thể thao Việt Nam biểu diễn diều nghệ thuật. Ảnh: PV
Hàng chục con diều với tạo hình các loài linh vật đủ màu sắc, nhiều chủng loại khác nhau, có kích thước từ vài mét đến vài chục mét, bay trên vùng trời vùng Bảy Núi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, khiến du khách vô cùng thích thú. Ảnh: PV
Du khách thích thú theo dõi và ghi hình lại hình ảnh dù lượn và diều nghệ thuật. Ảnh: PV
Ngoài biểu diễn dù lượn, diều nghệ thuật, huyện Tri Tôn còn tổ chức Lễ hội ẩm thực "Hương vị đặc sắc Tri Tôn", với sự tham gia của khoảng 50 gian hàng, gồm: Các sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), ẩm thực đặc sản của huyện Tri Tôn (bánh Kà Tum, gà đốt Ô Thum, đu đủ đâm, bánh canh bột xắt, bánh bò thốt nốt, nước thốt nốt), các nông sản đặc trưng của huyện (mật thốt nốt Palmania, tinh dầu chúc, gạo sạch Bảy Núi, xoài, dâu, bơ), quầy biểu diễn sản xuất bánh mì.
Nghệ nhân Néang Phương (xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn) giới thiệu đặc sản bánh Kà Tum của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Ảnh: PV
Theo Ban tổ chức, các hoạt động dù lượn có động cơ, máy bay mô hình, thả diều nghệ thuật, diễn ra trong 2 ngày chính (30/4 và 1/5). Riêng lễ hội ẩm thực diễn ra đến ngày 3/5. Ngoài ra, huyện Tri Tôn còn tổ chức chương trình văn nghệ; hoạt động triển lãm hình ảnh kinh tế - xã hội huyện Tri Tôn và triển lãm sách báo, ấn phẩm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.