An Giang: Nông dân Lê Chánh góp sức làm đẹp quê hương

Hữu Hậu Thứ bảy, ngày 09/05/2020 05:00 AM (GMT+7)
Thời gian qua nhiều hội viên, nông dân xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội cấp trên phát động.
Bình luận 0
Nông dân Lê Chánh góp sức làm đẹp quê hương - Ảnh 1.

Hội viên, nông dân xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu (An Giang) tích cực tham gia làm đường nôn thôn mới. Ảnh: H.H

Chủ tịch Hội ND xã Lê Chánh Trần Thanh Trung nhận xét: "Nói đến Phong trào nông dân SXKDG, đây là phong trào luôn được Hội ND các cấp đặc biệt quan tâm, thông qua phong trào còn xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả mang lại hiệu quả kinh tế; Bên cạnh đó còn góp phần cùng địa phương không ngừng phát triển".

Là một xã nông thôn, đặc thù làm kinh tế nông nghiệp, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, làm thuê và mua bán nhỏ. Toàn xã hiện có trên 1.320 hội viên, nông dân đang sinh hoạt tại 4 chi hội ấp trên địa bàn.

Thời gian qua, Hội ND xã Lê Chánh luôn tích cực chủ động trong công tác tuyên truyền, triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết công tác hội và phong trào nông dân. Trong đó, trọng tâm là Phong trào nông dân SXKDG luôn được Hội các cấp đặc biệt quan tâm.

Từ phong tào nầy đã xuât hiện nhiều cá nhân, điển hình tiên tiến góp sức xây dựng NTM ngày thêm khởi sắc. Tại ấp Phú Hữu 1, nông dân Nguyễn Hồng Kha là một trong những điển hình tiên tiến, với nhiều hoạt động thiết thực như: Tham gia làm các công trình cầu, đường, vận động nắm gạo tình thương, nhiều năm liền ông được tuyên dương nông dân giỏi cấp tỉnh...

Năm qua, ông cùng Hội ND xã đã vận động hơn 30 bà con nông dân trong ấp tổ chức cất mới và sửa chữa 2 cầu giao thông nông thôn thuộc ấp Phú Hữu 1, tổng kinh phí xây dựng cầu trên 300 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Không chỉ dừng lại ở đó, hàng năm thông qua các dịp lễ, tết cổ truyền dân tộc, ông còn tham gia vận động nắm gạo tình thương, hỗ trợ cho hộ nghèo ổn định cuộc sống.

Không chỉ tại ấp Phú Hữu 1, nông dân Đỗ Văn Xồm (ấp Phú Hữu 2) luôn nhiệt tình tham gia các công trình do địa phương tổ chức như: Xây cầu, làm đường, hỗ trợ quà cho hộ nghèo… Ông luôn sẵn sàng đóng góp tiền và hiện vật từ 5 - 10 triệu đồng/năm.

Ngoài ra khi thấy bà con sản xuất vụ mùa không có điểm tập kết lúa thu hoạch, trong khi xe công nông không được phép chạy ra Tỉnh lộ 953, Ông Xồm đổ mang cát đầu tuyến dân cư đường km9 (ấp Phú Hữu 2) với hơn 15 triệu đồng để bà con nông dân vận chuyển, tập kết lúa thuận lợi.

Anh Trần Thanh Trung cho biết thêm: "Có thể nói, thời gian qua công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong hội viên, nông dân, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo. Qua đó thúc đẩy nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng NTM".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem