An Giang: Thực hư 3 kho hàng "lậu" liên quan đến cán bộ Biên phòng

Hồng Cẩm Thứ năm, ngày 11/03/2021 13:22 PM (GMT+7)
Công an tỉnh An Giang liên tiếp bắt 3 kho hàng không hoá đơn, chứng từ trên địa bàn phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc. Có thông tin cho rằng 3 kho hàng trên là của người nhà cán bộ Biên phòng An Giang, thực hư ra sao?
Bình luận 0

Công an liên tiếp bắt giữ 3 kho hàng "lậu"

Ngày 27/2, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, tiến hành kiểm tra hành chính 3 căn nhà trên địa bàn phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc. 

Qua đó, đã phát hiện và thu giữ trên 1.140 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa có xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. 

An Giang: 3 kho hàng "lậu" vừa bị Công an bắt giữ là của người nhà cán bộ Biên phòng? - Ảnh 1.

Công an An Giang phát hiện, bắt giữ 3 kho hàng có xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn chứng từ

Cụ thể, Tổ công tác phòng chống buôn lậu đã tiến hành kiểm tra hành chính 2 căn nhà gồm căn nhà số 193 (thuộc tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc), do bà Trần Thị Dũng (SN 1970) là chủ hộ và căn nhà số 276 (thuộc tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) do H.T.N.M. (SN 2002) đại diện hộ. 

Đến khoảng 11h00 cùng ngày, Tổ công tác tiếp tục tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số 142 (thuộc tổ 5, khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc), do H.T.N.M. (đại diện hộ). 

Qua đó, phát hiện và thu giữ trên 1.140 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp, tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng liên quan và chủ hộ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp về số hàng hóa trên. 

Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và bàn giao vụ việc cho Công an TP.Châu Đốc thụ lý để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Hàng lậu để trong nhà ai?

Sau khi các kho hàng trên bị Công an phát hiện, dư luận xuất hiện thông tin 3 căn nhà chứa hàng vừa bị Công an bắt giữ là của người nhà một cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang?

Để rộng đường dư luận, PV Dân Việt đã có buổi làm việc trực tiếp với Đại tá Lý Kế Tùng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang.

Đại tá Lý Kế Tùng xác nhận: Trong 3 căn nhà chứa hàng hóa có xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ trên địa bàn phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc vừa mới bị lực lượng Công an phát hiện, có 2 nhà liên quan đến Thượng tá Hoàng Văn Nam - Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang.

An Giang: 3 kho hàng "lậu" vừa bị Công an bắt giữ là của người nhà cán bộ Biên phòng? - Ảnh 2.

Căn nhà số 276 là một trong hai căn nhà của vợ chồng ông Nam chứa hàng hoá bị Công an bắt giữ

Cụ thể, theo báo cáo từ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, thì 2 căn nhà số 142 và 276 là của bà T.T.V (SN 1978, vợ của Thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang – PV). 

Còn căn nhà số 193 là của bà Trần Thị Dũng (chị vợ của Thượng tá Hoàng Văn Nam). Một trong hai căn nhà của bà T.T.V cho bà Trần Thị Dũng thuê lại làm kho chứa hàng. Hiện bà Dũng khai nhận là chủ toàn bộ số hàng hóa nói trên. 

"Trong 3 căn nhà bị khám xét có nhà vợ của cán bộ Biên phòng. Hàng hóa có giá trị không cao, đa số đã qua sử dụng, tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Các căn nhà bị phát hiện chứa hàng hóa không rõ nguồn gốc không thuộc địa bàn Đồn Biên phòng quản lý nhưng thuộc địa bàn biên giới. 

Chị vợ của đồng chí Nam là người gửi hàng, chứ không phải là hàng của gia đình đồng chí (Thượng tá Hoàng Văn Nam - PV)" – Đại tá Lý Kế Tùng cho biết thêm.

An Giang: 3 kho hàng "lậu" vừa bị Công an bắt giữ là của người nhà cán bộ Biên phòng? - Ảnh 3.

Căn nhà số 193 là của bà Trần Thị Dũng (chị vợ của Thượng tá Hoàng Văn Nam) đối diện nhà ông Nam

"Theo tôi, chỗ này có phần chưa đúng lắm, đồng chí Nam hiện đang đi học tại Đà Lạt, chị vợ gửi lẽ ra không cho.

Quan điểm của Bộ Chỉ huy là không bao che. Gia đình vợ con cũng liên quan đến cán bộ chứ không phải không liên quan. 

Đó là công tác vận động gia đình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, liên quan đến Đảng viên" - Đại tá Lý Kế Tùng nói và nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem