Ảnh, clip: Cách ly y tế 900 hộ dân và 2.800 nhân khẩu tại một phường ở Hà Nội

Ngọc Hải Thứ năm, ngày 05/08/2021 14:42 PM (GMT+7)
Theo thông báo của UBND quận Đống Đa, từ 17h ngày 4/8, phường Văn Chương đã thành lập vùng cách ly y tế đối với 900 hộ gia đình và 2.800 nhân khẩu do liên quan ca mắc Covid-19.
Bình luận 0

Phong toả 900 hộ dân và 2.800 nhân khẩu tại một phường của Hà Nội

Phong toả 900 hộ dân và 2.800 nhân khẩu tại một phường của Hà Nội - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV vào trưa 5/8 tại phường Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội), lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt chặn tại các ngõ, hẻm trong phường để phòng chống dịch Covid-19.

Phong toả 900 hộ dân và 2.800 nhân khẩu tại một phường của Hà Nội - Ảnh 3.

Theo thông báo của UBND quận Đống Đa, các khu vực bị cách ly y tế tại phường Văn Chương bao gồm: Toàn bộ khu dân cư số 3, từ số nhà 172 đến số nhà 224 ngõ Văn Chương, từ số nhà 145 ngõ Trung Tả đến số nhà 19B Hồ Văn Chương, từ số nhà 19B Hồ Văn Chương đến hết số nhà 69 Hồ Văn Chương.

Phong toả 900 hộ dân và 2.800 nhân khẩu tại một phường của Hà Nội - Ảnh 4.

Được biết, thời gian thực hiện cách ly y tế 14 ngày kể từ 17h00 ngày 4/8 đến khi có quyết định mới.

Phong toả 900 hộ dân và 2.800 nhân khẩu tại một phường của Hà Nội - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng đã lập nhiều hàng rào thiết lập vùng cách ly đối với phường Văn Chương (Đống Đa) vì có liên quan đến chùm ca nhiễm Covid-19.

Phong toả 900 hộ dân và 2.800 nhân khẩu tại một phường của Hà Nội - Ảnh 6.

Theo đó, phường Văn Chương đã phát hiện chùm ca bệnh là chị V.N.A (21 tuổi, địa chỉ tại Văn Chương, quận Đống Đa), là sinh viên thực tập tại Công ty thực phẩm Thanh Nga đến hết ngày 30/7 (tại địa chỉ 82/651 Minh Khai). Liên quan đến chị A, mẹ chị là N.T.H (sinh năm 1980, địa chỉ ở phường Văn Chương, quận Đống Đa) cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Phong toả 900 hộ dân và 2.800 nhân khẩu tại một phường của Hà Nội - Ảnh 8.

Hiện tại, hơn 900 hộ dân với 2.800 nhân khẩu của phường Văn Chương (Đống Đa) đang phải thực hiện cách ly y tế theo chỉ định.

Phong toả 900 hộ dân và 2.800 nhân khẩu tại một phường của Hà Nội - Ảnh 9.

Người dân tiếp tế nhu yếu phẩm sẽ đặt đồ ở trên bàn sau hàng rào cách ly, lượng chức năng luôn có mặt tại chốt để nhắc nhở người dân giữ khoảng cách an toàn khi nhận đồ.

Phong toả 900 hộ dân và 2.800 nhân khẩu tại một phường của Hà Nội - Ảnh 10.

Nhiều nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu được chuyển đến cho người dân trong khu cách ly.

Phong toả 900 hộ dân và 2.800 nhân khẩu tại một phường của Hà Nội - Ảnh 11.

Trong đợt dịch mới tính từ ngày 29/4, Hà Nội có tổng 1.514 ca mắc Covid-19, trong đó 912 ca ngoài cộng đồng và 602 ca được phát hiện trong khu cách ly tập trung.

Phong toả 900 hộ dân và 2.800 nhân khẩu tại một phường của Hà Nội - Ảnh 12.

Tính riêng từ ngày 5/7 đến trưa 5/8, Hà Nội có 1.245 ca mắc Covid-19. Từ 6h ngày 24/7, Hà Nội đã thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16, quyết tâm ngăn chặn dịch.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem