Anh dự đoán Tổng thống Putin sẽ tuyên bố sáp nhập một số vùng ở Ukraine vào 30/9

Phương Đăng (theo Tass/Nikkei/CNBC) Thứ ba, ngày 27/09/2022 15:28 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Tổng thống Vladimir Putin có khả năng thông báo về việc sáp nhập một số vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đang kiểm soát vào Liên bang Nga trong bài phát biểu trước quốc hội vào ngày 30/9.
Bình luận 0
Anh dự đoán Tổng thống Putin sẽ tuyên bố sáp nhập một số vùng ở Ukraine vào 30/9 - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin được cho là có thể thông báo về việc sáp nhập một số vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đang kiểm soát vào Liên bang Nga vào ngày 30/9. Ảnh Tass

Các cuộc trưng cầu dân ý đã bắt đầu diễn ra ở 4 tỉnh Ukraine mà Nga đang kiểm soát bao gồm Donetsk, Lugansk ở miền đông cũng như Kherson và Zaporizhzhia ở miền nam từ 23/9 và sẽ kết thúc vào ngày 27/9.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, các nhà lãnh đạo Nga chắc chắn hi vọng rằng, bất kỳ thông báo sáp nhập nào cũng sẽ được xem là minh chứng xác nhận hoạt động quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine là đúng đắn đồng thời củng cố lòng yêu nước, sự ủng hộ đối với chiến dịch quân sự của Điện Kremlin.

Các nhà phân tích cũng đưa ra dự báo tương tự Bộ Quốc phòng Anh rằng, sau cuộc trưng cầu dân ý ở Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson, Nga sẽ nhanh chóng sáp nhập các khu vực này, có thể vào cuối tuần này, CNBC.

“Như đã lưu ý trước đây, khi Nga đã coi các khu vực trên (Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson) là lãnh thổ của họ, điều đó có thể thúc đẩy cuộc chiến leo thang hơn nữa, bao gồm cả các tối hậu thư đi kèm với các mối đe dọa hạt nhân”, các nhà phân tích thuộc công ty tư vấn Teneo có trụ sở ở New York, Mỹ bình luận.

Trước đó, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn nguồn tin giấu tên từ Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) cho biết, các nghị sĩ nước này có thể thảo luận về các dự luật hợp nhất các khu vực của Ukraine mà Nga đang kiểm soát vào thứ Năm 29/9.

Các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia đã thu hút sự lên án từ Kiev và các quốc gia phương Tây. Kiev và các đồng minh phương Tây cáo buộc, các cuộc trưng cầu dân ý là "giả tạo", được thiết kế để mở đường cho Điện Kremlin sáp nhập lãnh thổ Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ không công nhận kết quả bỏ phiếu.

Hôm nay 27/9 là ngày cuối cùng của cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga tại hai nước cộng hòa ly khai thân Nga ở Đông Ukraine là Donetsk và Lugansk cũng như vùng Zaporizhzhia và Kherson ở miền nam.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý đạt tới 86,89% ở Donetsk, 83,61% ở Lugansk, 63,58% ở vùng Kherson và 66,43% ở vùng Zaporizhzhia.

Trong khi đó, các lực lượng Ukraine vẫn đang cố gắng tiến hành một cuộc phản công mạnh mẽ chống lại quân đội Nga, giành lại các lãnh thổ đã mất vào tay Moscow.

Ukraine đã cố gắng chống chọi trước sự tấn công dữ dội của Nga với sự trợ giúp của các gói viện trợ quân sự kếch xù từ phương Tây, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky thường xuyên kêu gọi các đồng minh làm nhiều hơn nữa. Các chính phủ trên toàn cầu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với Moscow nhưng không can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột vì lo ngại có thể châm ngòi cho một cuộc chiến rộng lớn hơn.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem