Áp dụng Chỉ thị 16: Ở trong khu phong tỏa, đưa người thân đi cấp cứu có cần giấy xét nghiệm?

Nguyễn Đức Thứ năm, ngày 12/08/2021 13:07 PM (GMT+7)
Theo nội dung của Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, việc đưa người bệnh đi cấp cứu thuộc trường hợp cần thiết và được di chuyển để đi cấp cứu tại các bệnh viện.
Bình luận 0

Người dân Hà Nội phấn khởi đi chợ lưu động phòng dịch Covid-19. Clip: Dân Việt

Câu hỏi:

Tôi đang ở trong khu phong tỏa do có ca dương tính với Covid-19. Người thân của tôi bị ngất xỉu phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vậy tôi có được đưa người bệnh ra khỏi khu vực phong tỏa không và cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì để được bệnh viện tiếp nhận?

Ngoài ra bạn đọc cũng có câu hỏi: Tôi là người bán hàng tự do tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dịch bệnh bùng phát khiến tôi lâm vào cảnh thất nghiệp, không có thu nhập trong gần 2 tháng nay. Vậy tôi có được làm thủ tục để nhận trợ cấp từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội không? Nếu có tôi sẽ phải đáp ứng đủ những điều kiện gì?

Trả lời:

Người dân ở trong khu phong tỏa được phép đưa người thân đi cấp cứu

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, theo nội dung của chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, việc đưa người bệnh đi cấp cứu thuộc trường hợp cần thiết và được di chuyển để đi cấp cứu tại các bệnh viện. Do đó, người thân trong nhà cần đến bệnh viện cấp cứu, trước tiên bạn cần gọi xe cứu thương và báo cho cán bộ trực phong tỏa.

Áp dụng Chỉ thị 16: Ở trong khu phong tỏa, đưa người thân đi cấp cứu có cần giấy xét nghiệm? - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực cửa khẩu ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chiều 5/8. Ảnh: Hồng Phú

Trường hợp được ra ngoài, bạn cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân, kết quả xét nghiệm âm tính (trong khu phong tỏa thường sẽ được xét nghiệm) để được bệnh viện tiếp nhận. 

Theo quy định, bệnh viện không được từ chối bệnh nhân trong tình trạng cấp cứu, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh phức tạp, công tác tiếp nhận cũng sẽ chặt chẽ hơn, do đó bạn cần chuẩn bị trước đầy đủ giấy tờ trước.

Lao động mất việc được hỗ trợ 1,5 triệu đồng

Luật sư Tùng cho hay, trong gói hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ có 12 chính sách. Trong đó chính sách thứ 12 của Nghị quyết 68 xác định:

Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

Áp dụng Chỉ thị 16: Ở trong khu phong tỏa, đưa người thân đi cấp cứu có cần giấy xét nghiệm? - Ảnh 4.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội).

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định số 3642 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21/7/2021.

Theo đó, lao động tự do đủ điều kiện hỗ trợ khi cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố; bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021 sẽ nhận được mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người/lần. Phương thức chi trả theo hình thức trực tiếp cho người lao động trên cơ sở danh sách được phê duyệt.

  Áp dụng Chỉ thị 16: Người dân không nằm trong vùng giãn cách xã hội được giảm tiền điện, tiền nước không? 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem