Argentina hoãn toàn bộ hoạt động bóng đá, Copa America 2021 "toang"?

Thứ bảy, ngày 22/05/2021 14:10 PM (GMT+7)
Argentina đã phải hoãn giải VĐQG vì dịch Covid-19, chỉ 3 tuần trước khi Copa America 2021 khởi tranh tại đất nước này.
Bình luận 0

Sau khi phải hứng chịu đợt dịch Covid-19 thứ hai, Argentina đang bị tổn thất nặng nề. Kể từ cuối tháng 4 tới nay, mỗi ngày đất nước này ghi nhận trên 20.000 ca nhiễm mới. Tới hôm qua, con số này đạt đỉnh, với 35.000 người nhiễm mới mỗi 24 tiếng.

Argentina hoãn toàn bộ hoạt động bóng đá, Copa America 2021 nguy cơ "toang" - Ảnh 1.

Do đó, Liên đoàn bóng đá Argentina quyết định hoãn giải bóng đá quốc nội. Theo báo chí nước này, giải có thể được xem xét thi đấu trở lại từ 30/5, nhưng với tình hình căng thẳng hiện tại, đây sẽ là một quyết định mạo hiểm, kể cả khi thi đấu không có khán giả.

Quyết định này được đưa ra chỉ 3 tuần trước khi Copa America 2021 khởi tranh vào ngày 13/6 tới. Argentina là đội đồng chủ nhà của giải. Đất nước còn lại tổ chức Copa America 2021 là Colombia đã tuyên bố từ bỏ quyền đăng cai vào ngày 20/5 vì bất ổn chính trị.

Argentina hoãn toàn bộ hoạt động bóng đá, Copa America 2021 nguy cơ "toang" - Ảnh 2.

Do đó, Copa America 2021 có nguy cơ bị hủy bỏ. Khi mà giới chức của Liên đoàn còn đang đau đầu tìm ra địa điểm tổ chức mới cho giải đấu để thế chỗ của Colombia thì đến lượt ‘đầu cầu’ Argentina gặp vấn đề.

Trước đó, khi Colombia tuyên bố từ bỏ quyền đăng cai, Argentina đã lên tiếng sẵn sàng tổ chức toàn bộ giải đấu. Nhiều quốc gia cũng đồng tình với phương án này. Tuy nhiên, với diễn biến mới nhất, thậm chí việc một nửa số trận đấu được tổ chức tại Argentina cũng đang bị lung lay. Một vài quốc gia khác đang được Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ xem xét tổ chức giải.

Tiểu Áp (Theo Thể Thao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem